Tour 0 đồng bán sữa cho người già: Có gì trong buổi "tọa đàm dinh dưỡng"?

Long Nguyễn - Đình Trường |

Buổi "tọa đàm dinh dưỡng" được Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand tổ chức (nằm trong tour 0 đồng) thực chất chỉ là cái cớ để nhóm người thuộc công ty này giới thiệu hòng bán sản phẩm sữa cho những người có công, cựu chiến binh, người cao tuổi...

Thuê mặt bằng theo tháng

Như Lao Động đã thông tin ở bài viết trước, từ khoảng vài tháng trở lại đây, khu nhà kho cũ rộng hơn 2.700 m2 nằm trên địa bàn tổ 4, thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình bỗng nhộn nhịp khách tới tham quan. Có những thời điểm, xe ôtô loại 45 chỗ đỗ kín lối ra vào, rồng rắn xếp hàng dài gần hết con đường dẫn vào xóm nhỏ.

Sở dĩ có sự lạ kể trên, trao đổi với PV, ông chủ kho N.V.S cho biết là bởi vào giữa năm 2020, ông đã cho ông Nguyễn Hữu Thành (trú tại Trung Thực, Thượng Vực, Chương Mỹ, TP. Hà Nội) thuê lại một phần diện tích rộng 550m2.

Từ diện tích đó, ông Thành đã dựng lên hẳn... một nhà máy sữa. Sau đó, nhà máy là nơi tổ chức đón tiếp nhóm khách những người có công, người cao tuổi từ khắp mọi nơi đổ về tham quan. Ngày ít thì vài trăm, ngày nhiều cả ngàn người, chủ yếu vào các buổi sáng trong tuần, kết thúc trước 10 giờ.

Nhà máy sữa được dựng tạm bợ từ một góc nhà kho cũ.
Nhà máy sữa được dựng tạm bợ từ một góc nhà kho cũ.

Tiếng là xây dựng nhà máy nhưng thực chất, tất cả những gì nhóm người này tiến hành là trang trí cho góc nhà kho trở nên bắt mắt và lắp dựng một vài phòng ốc để chứa các dây chuyền đóng hộp đơn giản.

Phía cổng chính, những khung sắt hình hộp xếp chồng lên nhau thành một cổng chào tạm bợ, gắn cùng dòng chữ: Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand - Nhà máy Newzealandmilk.

Còn sản phẩm sữa bán ra có tên là Hồng Sâm Ngọc Linh nhuỵ hoa nghệ tây Saffron, được cho là thích hợp cho trẻ nhỏ từ 36 tháng tuổi.

"Ông Thành định thuê có 3 tháng nhưng tôi không cho, yêu cầu phải ít nhất 6 tháng. Đợt này không thấy ông ấy nói chuyện gia hạn. Nếu không thì chắc lại bốc tất cả đi đâu làm, ở tỉnh khác", ông S nói.

Cũng theo lời vị chủ kho, quy trình sản xuất của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand chỉ đơn giản là đóng hộp. Sữa nguyên liệu không biết nhập từ đâu về, rồi được chở lên đây bằng xe tải.

Mỗi ngày có từ hàng trăm đến cả ngàn người cao tuổi được đưa tới thăm nhà máy, cốt để dụ vào “hội thảo dinh dưỡng” rồi bán sữa.
Mỗi ngày có từ hàng trăm đến cả ngàn người cao tuổi được đưa tới thăm nhà máy, cốt để dụ vào “hội thảo dinh dưỡng” rồi bán sữa.

"Tôi thấy bọn họ kinh doanh dạng siêu luôn, không cần nhà máy, cứ thế đóng hộp bán. Mỗi ngày hàng nghìn người đến thăm. Có hôm đông quá tắc cả đường", ông S trầm trồ.

Thông tin này sau đó cũng được ông Lê Minh Long, Chánh Văn phòng UBND huyện Lương Sơn xác nhận. Theo lời ông Long, huyện đã từng tiến hành kiểm tra hoạt động của nhà máy sữa Newzealand.

Tại thời điểm kiểm tra, UBND huyện Lương Sơn xác định xưởng của công ty được xây dựng trên diện tích khoảng 550m², gồm: 1 phòng nguyên liệu, 1 phòng trộn, 4 phòng đóng gói, 1 phòng kiểm tra sản phẩm thành phẩm và sử dụng 10 lao động. Công ty sữa Newzealand hoạt động từ tháng 6.2020 và chỉ thực hiện việc đóng hộp.

Mật ngọt chết ruồi?

Quay trở lại buổi tọa đàm dinh dưỡng của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand, đây cũng là phần quan trọng nhấ của toàn bộ hành trình tour 0 đồng.

Sau mấy phút thăm thú nhà máy, toàn bộ khách mời là các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người cao tuổi... được đưa lên ôtô di chuyển tới một gian phòng có hệ thống máy chiếu, nằm ngay trong khu vực nhà hàng sẽ tổ chức bữa ăn trưa chiêu đãi.

Đứng trước đám đông, một nhân viên nữ mặc áo trắng của công ty bắt đầu thuyết trình:

"Con là Nguyễn Thị Ngọc Thơm, 34 tuổi. Các bác là người có công với xã hội, với gia đình nên hôm nay chúng con có chương trình ưu đãi dành riêng cho các bác. Đây là sản phẩm sữa mới nhất năm 2020, tên gọi là Hồng Sâm Ngọc Linh. Các bác cứ uống cho con từ 3 ngày. Con cam kết sẽ ăn ngon, ngủ ngon...".

Nguyễn Thị Ngọc Thơm là người thường xuyên thuyết trình để bán sữa.
Nguyễn Thị Ngọc Thơm là người thường xuyên xuất hiện để thuyết trình bán sữa cho khách mời.

Cứ như vậy, người phụ nữ huyên thuyên về những công dụng tuyệt đỉnh của dòng sản phẩm Hồng Sâm Ngọc Linh như uống vào sẽ ăn ngon, ngủ ngon, hỗ trợ chữa trị nhiều loại bệnh thường gặp của người già.

Bên cạnh đó, trong clip quảng cáo, công ty này - dù tên tuổi còn rất xa lạ - cũng thường xuyên tự nhận là hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng.

Trong khi bà Thơm ra rả phía trên thì bên dưới, các nhân viên còn lại trong ê-kip cũng túa ra để thuyết phục những người đang có mặt ghi tên vào tờ danh sách.

Lúc này, bà Thơm cũng liên tục thúc giục bằng cách nói lớn: "Có bác nào chưa có tên không? Bác nào không có tên trong danh sách thì giá bán 6 lon là 3 triệu đồng, thêm phí ship là 125 nghìn đồng. Tổng cộng là 3.725.000 đồng.

Còn các bác có tên trong danh sách sẽ được chúng con bán với giá hỗ trợ mua 1 tặng 1 là 1.500.000 đồng 6 lon. Không mất thêm một đồng phí ship nào. Các bác còn được nhận quyền lợi 5 năm tiếp theo. Chỉ cần các bác quyết tâm, tiền nong về xin con cái sau cũng được".

Người phụ nữ đi lấy tên tuổi của từng người tham dự để lên danh sách.
Một người phụ nữ đi thu thập tên tuổi của những người tham dự buổi lễ.

Khi thấy ai đó còn biểu hiện chần chừ, bà Thơm liền hắng giọng hờn mát: "Thôi, chúng ta chỉ cần các bác quyết tâm thôi. Các bác không quyết tâm thì thôi. Nhưng nếu một lát nữa các bác về mà nghĩ lại muốn mua sữa thì sẽ không còn cơ hội để mua được giá ưu đãi nữa đâu...".

Trước sự "tri ân" nồng hậu của những người tổ chức, sự "hờn mát" đúng mực, giá sữa lại giảm 1 nửa từ 500.000 đồng còn 250.000 đồng. Lại được nghe quảng cáo chữa được nhiều chứng bệnh, hầu hết những người có mặt đều tặc lưỡi móc hầu bao. Hoặc vay mượn người đi cùng để mua cho bằng được.

Cứ như vậy, bằng chiêu trò bán với giá ưu đãi, cơ hội "duy nhất trong ngày hôm nay... chỉ trong một buổi tổ chức", Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand đã bán ra hàng ngàn hộp sữa Hồng Sâm Ngọc Linh cho những người lớn tuổi...

Theo thông tin công bố, Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand có địa chỉ tại Nhà 05C, 38A Tập thể Quân Đội, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Công ty mới thành lập hôm 17.6.2020 do ông Trần Văn Tài là đại diện pháp luật.

Tuy vậy, khi PV đến địa trên xác minh thì cửa đóng then cài. Phía bên ngoài là tên của một công ty khác.

Long Nguyễn - Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Mập mờ tour 0 đồng kết hợp bán "sữa dinh dưỡng" cho người già

Long Nguyễn - Đình Trường |

Tổ chức các tour 0 đồng, miễn phí tham quan, dự hội thảo rồi chào mời mua sản phẩm sữa "hàng chợ" mập mờ nguồn gốc, chất lượng với giá cao - hiện tượng đang bùng nổ ở nhiều địa phương trên cả nước.

Sữa của Cty NCT3 giá "khủng" do chi hoa hồng 65%: Quảng cáo sai sự thật

Trần Tuấn |

Để khách hàng tin tưởng mua hàng với giá cao, một số đại lý bán hàng của công ty NCT3 quảng cáo sản phẩm của công ty là sữa bán chạy nhất trang web của Bộ Y tế.

"Sữa" giá "khủng" do chi hoa hồng tới 65%: Công ty NCT3 xóa dấu vết đa cấp?

Trần Tuấn |

Website nội bộ thể hiện mô hình hoạt động và trả thưởng có dấu hiệu đa cấp trái phép của NCT3 bỗng dưng không thể truy cập được trong nhiều ngày qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mập mờ tour 0 đồng kết hợp bán "sữa dinh dưỡng" cho người già

Long Nguyễn - Đình Trường |

Tổ chức các tour 0 đồng, miễn phí tham quan, dự hội thảo rồi chào mời mua sản phẩm sữa "hàng chợ" mập mờ nguồn gốc, chất lượng với giá cao - hiện tượng đang bùng nổ ở nhiều địa phương trên cả nước.

Sữa của Cty NCT3 giá "khủng" do chi hoa hồng 65%: Quảng cáo sai sự thật

Trần Tuấn |

Để khách hàng tin tưởng mua hàng với giá cao, một số đại lý bán hàng của công ty NCT3 quảng cáo sản phẩm của công ty là sữa bán chạy nhất trang web của Bộ Y tế.

"Sữa" giá "khủng" do chi hoa hồng tới 65%: Công ty NCT3 xóa dấu vết đa cấp?

Trần Tuấn |

Website nội bộ thể hiện mô hình hoạt động và trả thưởng có dấu hiệu đa cấp trái phép của NCT3 bỗng dưng không thể truy cập được trong nhiều ngày qua.