Tốn tiền cước vì chiêu lừa đảo mới thông qua Google Maps

Khánh An |

Gần đây xảy ra tình trạng một số đối tượng chiếm quyền truy cập tài khoản Google của doanh nghiệp, sau đó thay đổi thông tin liên hệ trên Google Maps khiến khách hàng khi gọi đến bị tốn tiền cước khủng.

Mất tiền chỉ sau vài phút gọi điện

Gọi điện đặt bàn tại một nhà hàng buffet ở phường Tân Hưng (quận 7, TPHCM), chị Bùi Ngọc Anh bất ngờ khi nghe lời giới thiệu “Chào mừng quý khách đến với tổng đài booking online tại hệ thống đặt bàn toàn quốc” - thay vì lời giới thiệu của chính nhà hàng như trước nay chị vẫn hay gọi. Suốt hơn 1 phút sau đó, chị Ngọc Anh chỉ nghe phát đi phát lại bài hát “Ăn sáng nha”, mà không được kết nối với nhân viên của nhà hàng.

Thắc mắc về sự kỳ lạ này, chị Ngọc Anh truy cập vào website của nhà hàng thì phát hiện số điện thoại công khai trên website khác với số điện thoại trên Google Maps - cũng là số mà chị vừa gọi.

Khi liên hệ được với nhân viên nhà hàng, chị Ngọc Anh thắc mắc về việc “tại sao gọi vào tổng đài kia không ai nghe máy mà chỉ phát bài hát” thì được giải thích rằng, Google Maps của nhà hàng đã bị hack và số điện thoại đó là số của kẻ lừa đảo.

“Số mà kẻ lừa đảo công khai trên Google Maps cũng có đầu số 1900 nên tôi mới chủ quan ấn gọi mà không nghi ngờ gì. Sau khi nghe nhân viên nhà hàng nói, tôi kiểm tra tài khoản của thuê bao điện thoại thì thấy đã bị trừ 16.000 đồng” - chị Ngọc Anh nói.

Việc chiếm quyền sở hữu các địa điểm lớn trên Google Maps để lừa đảo thông qua hình thức chèn số điện thoại tổng đài diễn ra phổ biến gần đây.

Theo tìm hiểu của phóng viên, rất nhiều nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, tổng đài đặt xe cũng bị thay đổi số điện thoại, địa chỉ trên Google Maps. Các đối tượng sau khi chiếm quyền kiểm soát các địa điểm lớn sẽ chèn vào các số điện thoại. Các đầu số này sẽ chiếm đoạt tiền khi người dùng liên hệ.

Bệnh viện Từ Dũ cũng từng lên tiếng cảnh báo về tổng đài mạo danh khiến bệnh nhân tốn cước "khủng". Những số điện thoại mạo danh này dùng mọi cách để “câu giờ” của người dân. Nhiều người gọi điện đến tổng đài nhưng mãi không được nối máy, tốn tiền cước lên đến 150.000 đồng cho khoảng thời gian chờ 10 phút.

Hay nhà hàng B.H ở TP Thủ Đức (TPHCM) cũng từng cảnh báo khách hàng về sự cố giả mạo, chiếm dụng số hotline đặt bàn của hệ thống trên Google Maps.

“Số điện thoại của các chi nhánh và cách thức đặt bàn của B.H được thể hiện trên website” - đại diện nhà hàng cho biết.

Mỗi doanh nghiệp cần tự bảo vệ chính mình và khách hàng

Ông Nguyễn Quang Thắng - CEO Công ty Umix, đồng thời là một diễn giả và trainer Google Maps tại Việt Nam cho biết, khi việc xác minh doanh nghiệp trên Google Maps trở nên dễ dàng thông qua các loại hình dịch vụ, thì việc lạm dụng nền tảng này để thực hiện việc thay đổi thông tin vị trí, thay đổi số điện thoại nhằm mục đích lừa đảo diễn ra rất nhiều trên thị trường.

“Vì không biết nên nhiều người dân gọi đến số điện thoại trên Google Maps, sau đó bị trừ số tiền lớn trong tài khoản từ lúc nào không hay. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp biết tài khoản Google Maps đã bị chiếm quyền truy cập và thay đổi không tin nhưng không biết xử lý như thế nào. Số tiền mà người dân bị trừ không lớn, song nếu hàng ngày có hàng trăm, hàng nghìn người gọi đến các số điện thoại này thì số tiền chiếm dụng không hề nhỏ” - ông Thắng cho hay.

Theo ông Thắng, người dân trước khi gọi điện đến bất cứ tổng đài nào cần tham khảo nhiều nguồn, như website chính thức của doanh nghiệp, trang Facebook chính thức... Chỉ đến khi thấy các nguồn thông tin đều đưa ra cùng 1 số điện thoại, người dân mới ấn gọi. DN cần thực hiện nhiều lớp bảo mật cho tài khoản của mình, tránh bị lạm dụng.

Theo ông Nguyễn Quang Thắng hiện tại, Google cung cấp cho các doanh nghiệp 1 công cụ để quản lý thông tin doanh nghiệp địa phương trên Google Maps - công cụ Google Business Profile, doanh nghiệp cần lưu ý xác minh và quan tâm đến vị trí của mình trên Google Maps. Nếu thấy thông tin bị sai, cần kiểm tra và thay đổi trên công cụ này cho chính xác. Trong trường hợp doanh nghiệp đã bị đối tượng xấu chiếm quyền quản trị, thì phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Google để giải quyết và yêu cầu lại quyền truy cập của doanh nghiệp. Đồng thời, gửi thông tin các số điện thoại đến cho Google để nền tảng này chặn các số điện thoại đó.

Khánh An
TIN LIÊN QUAN

2 cách xử lý chiêu trò cắm địa điểm phản cảm trên Google Maps

Khánh An |

Để ngăn chặn tình trạng địa điểm phản cảm cắm tràn lan trên Google Maps, cần sự vào cuộc của các địa phương - nơi các địa điểm này “đóng cọc” và các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Lỗ hổng khiến địa điểm phản cảm cắm tràn lan trên Google Maps

Khánh An |

Việc dễ dàng tạo địa điểm trên Google Maps khiến ứng dụng này bị lợi dụng để thực hiện lừa đảo, quảng cáo về mại dâm, cá độ… Theo chuyên gia, Google cần sớm có giải pháp giải quyết triệt để, còn doanh nghiệp cũng cần chủ động phòng ngừa trường hợp bị lợi dụng.

Địa điểm phản cảm, cờ bạc cắm tràn lan trên Google Maps

Khánh An |

Hàng loạt địa điểm về dịch vụ nhạy cảm, cá độ bóng đá, bán bóng cười… xuất hiện trên Google Maps. Việc không kiểm soát những địa điểm mà người dùng ghim trên nền tảng này có thể khiến các hoạt động vi phạm pháp luật ngày càng nở rộ.

Khánh Hòa rà soát đấu giá 28 khu đất vàng trong năm 2023

Hữu Long |

Khánh Hòa – Địa phương xác định kế hoạch bán đấu giá các cơ sở nhà, đất trong năm 2023 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Những cây chè cổ thụ hàng trăm tuổi ở độ cao 1.400m được gắn mã QR code

Thanh Miền |

Yên Bái - Lần đầu tiên, những cây chè cổ Shan tuyết nằm ở độ cao 1.400m so với mực nước biển, quanh năm mây mù bao phủ được gắn mã QR code để du khách trải nghiệm và tra cứu thông tin.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang dự khai mạc Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hưng Yên

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sáng 14.10, Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN); ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và 289 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của gần 200.000 công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh tới dự Đại hội.

Công chức có tiếp tục được tăng lương sau khi đã cải cách tiền lương?

Quế Chi |

Sau khi thực hiện cải cách tiền lương vẫn có thể tiếp tục tăng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đề xuất của Chính phủ và theo như tinh thần nêu tại Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018.

Bên trong dự án Bệnh viện 1.500 tỉ ở Bắc Ninh vừa bị thanh tra

Trần Tuấn |

Được phê duyệt từ năm 2013 nhưng đến nay hạng mục duy nhất trong dự án Bệnh viện Cuộc sống mới là căn nhà 3 tầng xây thô bỏ dang dở.

2 cách xử lý chiêu trò cắm địa điểm phản cảm trên Google Maps

Khánh An |

Để ngăn chặn tình trạng địa điểm phản cảm cắm tràn lan trên Google Maps, cần sự vào cuộc của các địa phương - nơi các địa điểm này “đóng cọc” và các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Lỗ hổng khiến địa điểm phản cảm cắm tràn lan trên Google Maps

Khánh An |

Việc dễ dàng tạo địa điểm trên Google Maps khiến ứng dụng này bị lợi dụng để thực hiện lừa đảo, quảng cáo về mại dâm, cá độ… Theo chuyên gia, Google cần sớm có giải pháp giải quyết triệt để, còn doanh nghiệp cũng cần chủ động phòng ngừa trường hợp bị lợi dụng.

Địa điểm phản cảm, cờ bạc cắm tràn lan trên Google Maps

Khánh An |

Hàng loạt địa điểm về dịch vụ nhạy cảm, cá độ bóng đá, bán bóng cười… xuất hiện trên Google Maps. Việc không kiểm soát những địa điểm mà người dùng ghim trên nền tảng này có thể khiến các hoạt động vi phạm pháp luật ngày càng nở rộ.