Thanh tra dự án Bệnh viện hơn 1.500 tỉ đồng ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định thanh tra dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cuộc sống mới (phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Theo quyết định thanh tra, trong 40 ngày làm việc trực tiếp tại đơn vị, kể từ ngày công bố quyết định, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất với ngân sách Nhà nước và các nội dung khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

Đối tượng thanh tra là Công ty Cổ phần Quốc tế Công nghệ cao Hamec - chủ dự án; các đơn vị, sở, ngành thực hiện công tác quản lý Nhà nước liên quan đến nội dung này; các nhà thầu và các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan tham gia thực hiện dự án.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra từ khi triển khai thực hiện dự án đến thời điểm thanh tra, những nội dung liên quan có thể xem xét trước và sau thời điểm trên.

Đoàn thanh tra sẽ thực hiện thanh tra theo nội dung thanh tra; báo cáo kết quả thanh tra, kiến nghị xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra và các kiến nghị khác (nếu có) theo quy định.

Chánh Thanh tra tỉnh sẽ giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó Lao Động đã có bài viết phản ánh liên quan dự án này.

Theo đó, dự án có tên đầy đủ là tổ hợp công trình Bệnh viện Cuộc sống mới do Công ty TNHH Công nghệ cao Hamec làm chủ đầu tư có quy mô đầu tư trên 7ha gồm 300 giường bệnh điều trị theo y học hiện đại và 700 giường điều dưỡng phục hồi chức năng.

Dự án Bệnh viện Cuộc sống mới được giao cho Công ty Cổ phần y tế cuộc sống mới Việt Nam từ năm 2008. Tuy nhiên, đến năm 2013, dự án này vẫn không thể triển khai.

Đến tháng 7.2013, Công ty TNHH quốc tế công nghệ cao Hamec (Công ty Hamec) có đơn xin thuê lại hơn 7ha đất đã giao cho Công ty Cổ phần y tế cuộc sống mới Việt Nam để thực hiện dự án Bệnh viện Cuộc sống mới.

Mặc dù được giao đất từ năm 2013, nhưng phải đến tháng 12.2018, chủ đầu tư dự án mới làm lễ khởi công.

Tại số  507B Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội không có công ty nào có tên là Công ty TNHH quốc tế công nghệ cao Hamec như đăng ký của chủ đầu tư dự án Bệnh viện Cuộc sống mới. Ảnh: Trần Tuấn
Tại số 507B Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội không có công ty nào có tên là Công ty TNHH quốc tế công nghệ cao Hamec như đăng ký của chủ đầu tư dự án Bệnh viện Cuộc sống mới. Ảnh: Trần Tuấn

Tại thời điểm khởi công, chủ đầu tư dự án cho biết, tổng mức đầu tư là 1.570 tỉ đồng, được dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào năm 2021, qua đó, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân trong tỉnh và các vùng lân cận, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, do chỉ cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 18km.

Mục tiêu dự án là xây dựng bệnh viện đa khoa kết hợp trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng chuyên nghiệp, mô hình bệnh viện sinh thái, xanh, sạch, đẹp, văn minh, đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, kết hợp Đông - Tây y trong khám, chẩn đoán và điều trị. Các giai đoạn tiếp theo sẽ đề nghị tổng mức đầu tư 200 triệu USD bằng nguồn vốn tự có và vốn vay.

Khi liên hệ với chủ đầu tư dự án là Công ty Hamec về lý do chậm triển khai dự án, nhóm PV tới trụ sở của công ty này được đăng ký tại số 507B Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội thì được biết, tại địa chỉ này không có công ty nào có tên như trên.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên thiếu từ thuốc chữa bệnh đến bác sĩ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đang xảy ra tình trạng thiếu thuốc men điều trị cho bệnh nhân. Ngoài ra, các bác sĩ có tay nghề liên tục xin nghỉ việc chuyển sang các cơ sở y tế tư nhân.

Ghé thăm bệnh viện cho đội quân đất nung của Tần Thuỷ Hoàng

Anh Vũ |

Những chiến binh trong đội quân đất nung của Tần Thuỷ Hoàng đang được các chuyên gia phục chế, góp phần gia tăng hiểu biết về một trong những triều đại hùng mạnh của Trung Quốc cổ đại.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên chưa được cấp phép hoạt động chính thức

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Dù đã vận hành, tiếp nhận và điều trị bệnh nhân trong hơn 4 năm qua nhưng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (cơ sở y tế công lập tuyến cuối của cả vùng Tây Nguyên) vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động chính thức.

Cập nhật giá vàng sáng 12.10: Dòng tiền đổ về, ồ ạt tăng vọt

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 0h30' ngày 12.10, giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 68,85 - 69,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco giảm sâu xuống mức 1.873 USD/ounce.

Gần 80 nhân viên kế toán trường học tại Nghệ An kêu khổ

QUANG ĐẠI |

Nhân viên kế toán trường học tại Nghệ An phản ánh khối lượng công việc nhiều, căng thẳng trong khi lương quá thấp, không có phụ cấp nghề, phụ cấp thâm niên, nhiều năm liền không có kì thi chuyển ngạch.

Chốt thời điểm đấu giá lại biển số 51K-888.88 từng được trả hơn 32 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Theo thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, 6 biển số "siêu đẹp" từng được đấu giá vào ngày 15.9 sẽ được đấu giá lại trong tháng 10.

Tin 20h: Lý giải cơn sốt đất nền ở huyện Gia Lâm khi có thông tin lên quận

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Lý giải cơn sốt đất nền tại huyện Gia Lâm khi có thông tin lên quận; Nhân viên ngành giáo dục lương thấp sao sống được bằng nghề?; Phụ huynh tiếp tục đến Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders đòi học phí...

Công khai chủ tịch, bộ trưởng không tiếp công dân để có chế tài xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị bổ sung rõ địa chỉ cụ thể cá nhân, cơ quan, đơn vị chưa trực tiếp tiếp công dân để xác định trách nhiệm, có chế tài xử lý thích hợp.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên thiếu từ thuốc chữa bệnh đến bác sĩ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đang xảy ra tình trạng thiếu thuốc men điều trị cho bệnh nhân. Ngoài ra, các bác sĩ có tay nghề liên tục xin nghỉ việc chuyển sang các cơ sở y tế tư nhân.

Ghé thăm bệnh viện cho đội quân đất nung của Tần Thuỷ Hoàng

Anh Vũ |

Những chiến binh trong đội quân đất nung của Tần Thuỷ Hoàng đang được các chuyên gia phục chế, góp phần gia tăng hiểu biết về một trong những triều đại hùng mạnh của Trung Quốc cổ đại.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên chưa được cấp phép hoạt động chính thức

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Dù đã vận hành, tiếp nhận và điều trị bệnh nhân trong hơn 4 năm qua nhưng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (cơ sở y tế công lập tuyến cuối của cả vùng Tây Nguyên) vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động chính thức.