Địa điểm phản cảm, cờ bạc cắm tràn lan trên Google Maps

Khánh An |

Hàng loạt địa điểm về dịch vụ nhạy cảm, cá độ bóng đá, bán bóng cười… xuất hiện trên Google Maps. Việc không kiểm soát những địa điểm mà người dùng ghim trên nền tảng này có thể khiến các hoạt động vi phạm pháp luật ngày càng nở rộ.

Bản đồ số vô tình tiếp tay cho quảng cáo bẩn

Google Maps là một dịch vụ bản đồ số do Google phát triển, được ra mắt vào năm 2005. Google Maps đã nhanh chóng trở thành một trong những ứng dụng phổ biến nhất trên thế giới.

Thông qua Google Maps, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm địa chỉ, tra cứu đường đi, đo khoảng cách các địa điểm, định vị vị trí hiện tại, theo dõi lịch trình di chuyển...

Bên cạnh những lợi ích mà Google Maps mang lại cho người dùng thì bản đồ số này đang bị một số đối tượng xấu lợi dụng để quảng cáo các dịch vụ vi phạm pháp luật.

Chỉ cần gõ chữ “nhà cái” vào ô tìm kiếm của ứng dụng này, hàng loạt kết quả sẽ hiện ra. Khi phóng viên click vào một trong những đề xuất này, kết quả trả về là một địa điểm tại Hà Đông, Hà Nội. Điều đáng nói, link website đi kèm với địa điểm này lại dẫn người dùng đến một website với các dịch vụ casino, game bài, soi kèo, đá gà... Dù địa chỉ trên Google Maps là Hà Đông, Hà Nội, song trên website lại giới thiệu trụ sở đặt tại Campuchia. Địa điểm này hiện đang được đánh giá 4/5 sao trên ứng dụng này.

Một số địa điểm khác tại An Dương Vương (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) hay Hoàng Ngân (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cũng được đính kèm số điện thoại liên hệ và link website cá độ.

Tìm hiểu của Lao Động trong ngày 2.10 cho thấy, hàng loạt dịch vụ nhạy cảm cũng được quảng cáo trá hình trên Google Maps. Tại một vị trí giới thiệu là khách sạn tại Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội) được gắn thẻ thông tin là “mát-xa khiêu dâm" kèm theo đó là các hình ảnh và số điện thoại. Người dùng nếu click vào thẻ thông tin này sẽ được đề xuất thêm nhiều địa điểm khác có dịch vụ tương tự.

Phía bên dưới các địa điểm này, rất nhiều tài khoản để lại đánh giá và lời bình luận như “các cô gái rất nhiệt tình với công việc của mình”; “dịch vụ rất tốt, tôi cảm thấy ưng ý”...

Hành vi vi phạm pháp luật

Hiện tại, người dùng hoàn toàn có thể “cắm” địa điểm trên Google Maps. Người dùng cũng có thể đánh giá địa điểm, đăng tải hình ảnh, chỉnh sửa thông tin trên ứng dụng này. Thế nhưng, việc quảng cáo cờ bạc, cá độ, dịch vụ nhạy cảm là hành vi bị nghiêm cấm.

Theo Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TPHCM), theo quy định hiện hành, các hành vi cờ bạc, cá độ dưới bất kỳ hình thức nào cũng là hành vi trái pháp luật. Việc quảng cáo các hành vi này, theo đó cũng bị cấm, theo khoản 1, Điều 7 Luật Quảng cáo 2012.

Hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định có thể bị xử phạt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Ngoài ra chủ thể vi phạm còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo. Trường hợp quảng cáo cá độ xuất phát từ các trang web trực tuyến được lập trái phép mà hướng tới người dùng mạng xã hội với mục đích để rủ rê, lôi kéo người khác đánh bạc thì đây có thể là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hành chính từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Trường hợp sau khi cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét hành vi quảng cáo cá độ, bài bạc trên mạng xã hội mà có dấu hiệu của tội phạm thì chủ thể vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể theo quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì đối với hành vi sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội thì có thể bị phạt tù từ 5 - 10 năm. Ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo Luật sư Diệp Năng Bình, tình trạng quảng cáo trá hình trên ứng dụng Google Maps gây nhiều hệ lụy. Điều này có thể khiến số lượng tham gia và quy mô tổ chức của các dịch vụ vi phạm pháp luật này ngày càng nở rộ.

Khánh An
TIN LIÊN QUAN

Bốt điện trang bị "lá chắn" vẫn bị quảng cáo rao vặt tấn công

Hoài Luân - Phương Thảo |

Mặc dù đã được trang bị thêm lớp "lá chắn", thế nhưng hàng loạt bốt điện trên phố Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn bị quảng cáo rao vặt tấn công, gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Người dân bất lực với quảng cáo, rao vặt dán ở tường nhà, cột điện

Nguyên Chân - Nguyễn Ly |

Nhiều cột, tủ điện, tường nhà dân,... tại TPHCM đang bị dán kín bởi những tờ quảng cáo, rao vặt dù người dân nhiều lần tháo gỡ nhưng không thể chấm dứt hoàn toàn vấn nạn này.

Quảng cáo rao vặt trái phép lại ngập tràn đường phố Hà Nội

MAI LINH |

Tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép tại Hà Nội vẫn diễn ra tràn lan, bất chấp chính quyền từng có nhiều giải pháp xử lý.

Nguyên nhân khiến 50 người ngộ độc, 1 trẻ tử vong sau tiệc Trung thu

NHƯ QUỲNH |

Sở Y tế TPHCM đã công bố nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm hàng loạt sau ăn bánh đêm Trung thu. Theo đó, khả năng cao là do bánh su kem đã bị nhiễm khuẩn. Hiện có 17 trẻ nằm viện vì ngộ độc.

Cán bộ địa chính xã ở Thái Bình thu sai tiền làm sổ đỏ của người dân

Hà Vi |

Thái Bình - Cán bộ địa chính xã An Ninh (huyện Quỳnh Phụ) bị “tố” nhiều năm liên tục thu tiền để làm sổ đỏ của người dân sai quy định.

Nửa đêm ngồi làm mồi nhử bắt muỗi giữa cánh đồng ở Cần Giờ

ANH TÚ - NGUYỄN LY |

TPHCM – Hơn chục năm qua, những chuyên viên của Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM, hàng tháng đều đặn lặn lội tới các địa bàn xa xôi, tập trung nhiều muỗi của thành phố để “làm mồi” cho muỗi đốt và sau đó bắt muỗi nhằm phục vụ công tác xét nghiệm, giám sát, dự báo về tình hình bệnh sốt rét.

Hà Nội đề xuất ban hành quy chuẩn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ

Lan Nhi |

UBND TP Hà Nội vừa đề xuất Bộ Xây dựng sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Bốt điện trang bị "lá chắn" vẫn bị quảng cáo rao vặt tấn công

Hoài Luân - Phương Thảo |

Mặc dù đã được trang bị thêm lớp "lá chắn", thế nhưng hàng loạt bốt điện trên phố Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn bị quảng cáo rao vặt tấn công, gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Người dân bất lực với quảng cáo, rao vặt dán ở tường nhà, cột điện

Nguyên Chân - Nguyễn Ly |

Nhiều cột, tủ điện, tường nhà dân,... tại TPHCM đang bị dán kín bởi những tờ quảng cáo, rao vặt dù người dân nhiều lần tháo gỡ nhưng không thể chấm dứt hoàn toàn vấn nạn này.

Quảng cáo rao vặt trái phép lại ngập tràn đường phố Hà Nội

MAI LINH |

Tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép tại Hà Nội vẫn diễn ra tràn lan, bất chấp chính quyền từng có nhiều giải pháp xử lý.