Tin tức Hà Nội 24h: Điểm mặt những dự án nhà hát nghìn tỷ đắp chiếu tại thủ đô

PV |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức Hà Nội nóng, mới nhất trong 24h qua.

Thi tuyển sinh lớp 10 với 4 môn đã thực sự toàn diện?

Sau khi UBND TP.Hà Nội “chốt” phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, đã có nhiều tranh luận về việc chọn phương án thi tuyển 4 môn với kỳ vọng sẽ là giải pháp buộc học sinh phải học toàn diện, tránh học lệch. Theo bà Phạm Thái Lê (giáo viên môn Ngữ văn, Trường Marie Curie, Hà Nội), học tất cả các môn với cơ cấu như hiện nay chưa phải là toàn diện. Xem thêm tại đây.

Mối lương duyên 1 tỷ đô Hà Nội và F1

Forbes ước tính, việc tổ chức 1 vòng đua đường phố F1 trong vòng 10 năm có thể khiến các thành phố tốn gần 1 tỷ USD. Nếu “thuận buồm xuôi gió” và F1 đến Hà Nội vào 2020 thì Thủ đô cũng không phải là ngoại lệ. Hà Nội sẽ được gì trong “mối lương duyên” này?

Ngay từ đầu, đi cùng đồng ý của Chính phủ là điều kiện tiên quyết nếu Hà Nội đưa giải đua này về Việt Nam thì phải trên tinh thần sẽ xã hội hoá toàn bộ, không dùng ngân sách Nhà nước. Với những gì đang diễn ra cùng những cuộc khảo sát và thông tin cho biết, dường như nguồn “xã hội hóa” đã tính toán xong. Còn chúng ta, những người đóng thuế, đã không còn lý do để e ngại ngân sách hao hụt với cuộc chơi lớn này. Xem thêm tại đây.

Trước nhà hát 1.500 tỷ ở TPHCM, Hà Nội đã có cả loạt dự án nhà hát nghìn tỷ đắp chiếu vì bị giới chuyên môn phê phán không ra gì

Nhiều năm qua, TP Hà Nội có nhiều dự án nhà hát với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ với nhiều kỳ vọng của người dân. Nhưng đến nay các dự án này vẫn chưa được triển khai. Xem thêm tại đây.

Công khai 8 doanh nghiệp "chây ì" gần 750 tỉ đồng tiền sử dụng đất

Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách 181 doanh nghiệp nợ đọng thuế, trong đó đáng chú ý là 8 "đại gia" với số tiền sử dụng đất còn nợ lên tới gần 750 tỉ đồng.

Theo danh sách vừa được Cục Thuế thành phố Hà Nội công bố, tổng số nợ tiền sử dụng đất của 181 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố lên tới gần 1.084 tỉ đồng trong đó, 8 doanh nghiệp đứng đầu danh sách đã có số nợ trên 749 tỉ đồng tiền sử dụng đất (tính tới hết 30.9) và 173 doanh nghiệp nợ thuế, phí với số tiền gần 335 tỉ đồng (số nợ tính đến thời điểm 31.8). Xem thêm tại đây.

Hà Nội yêu cầu kiểm tra, sớm khắc phục ô nhiễm môi trường

Ngày 25.9, Báo Lao Động đăng tải bài viết "Phụ huynh lo ngại mùi hôi thối bủa vây quanh trường học". Ngay sau đó, UBND TP Hà Nội có công văn yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin báo đăng. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.