Hà Nội: Thi tuyển sinh lớp 10 với 4 môn đã thực sự toàn diện?

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi UBND TP.Hà Nội “chốt” phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, đã có nhiều tranh luận về việc chọn phương án thi tuyển 4 môn với kỳ vọng sẽ là giải pháp buộc học sinh phải học toàn diện, tránh học lệch. Theo bà Phạm Thái Lê (giáo viên môn Ngữ văn, Trường Marie Curie, Hà Nội), học tất cả các môn với cơ cấu như hiện nay chưa phải là toàn diện.

Nên để các trường tự chủ tuyển sinh

Cho rằng Hà Nội chọn phương án thi 4 môn là chưa thực sự phù hợp, cô giáo Phạm Thái Lê bày tỏ: Việc nâng số lượng môn thi từ 2 lên 4 môn là không nên vì đây là kỳ thi tuyển sinh, không phải thi tốt nghiệp để cần thiết phải kiểm tra nhiều môn thi.

Theo bà Lê, việc tăng số môn thi sẽ gây thêm áp lực cho học sinh, hơn nữa, đến tháng 3, Sở GDĐT Hà Nội mới công bố môn thi thứ 4 theo kiểu “ú tim”, càng khiến tâm lý học sinh thêm nặng nề.

Cô giáo Phạm Thái Lê - giáo viên môn Ngữ Văn, Trường Marie Curie, Hà Nội. Ảnh: NV
Cô giáo Phạm Thái Lê - giáo viên môn Ngữ Văn, Trường Marie Curie, Hà Nội. Ảnh: NV

Mặt khác, nữ giáo viên này cho rằng, việc thi nhiều môn cũng không là giải pháp tốt để tránh “học tủ”, học lệch. Để tránh học tủ học lệch thì việc xét học bạ bởi xét học bạ sẽ hiệu quả hơn bởi đây là quá trình học cả 4 năm ở tất cả các môn.

Theo bà Lê, việc học toàn diện hay nói cách khác là đào tạo một con người toàn diện là khái niệm, là quy chuẩn cần xem lại. Học tất cả các môn với cơ cấu như hiện nay thì không phải là toàn diện. Chương trình hiện nay chưa có các môn kỹ năng, các môn nghệ thuật, giáo dục thể chất bị xem nhẹ, các môn khoa học quá hàn lâm. Mặt khác, không thể đòi hỏi người học hứng thú và học tốt tất cả các môn nên cần có môn tự chọn. Muốn toàn diện thì phải thay đổi từ cơ cấu môn học giờ học chứ không chỉ thay đổi thi cử.

Từ kinh nghiệm của mình, bà Lê đề xuất các trường được tự quyết định phương án tuyển sinh riêng. Thực tế, có nhiều trường ngoài công lập, trường công lập tự chủ tài chính chỉ xét học bạ theo tiêu chí riêng, trên cơ sở số học sinh đăng ký và chỉ tiêu của Sở giao.

“Tiêu chí tuyển sinh hãy để nhà trường chủ động. Trường nào chất lượng tốt sẽ thu hút học sinh tốt. Đó là sự tự phân hoá và việc đánh giá, chọn trường là người học được tự quyết định”, bà Lê chia sẻ.

Thầy cô THPT “nhọc” vì học sinh hổng kiến thức THCS

Nhiều năm làm quản lý cấp THPT, thầy giáo Nguyễn Quốc Bình - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức bày tỏ: Những năm trước, khi Hà Nội chỉ thi 2 môn Toán và Ngữ Văn thì hầu như học sinh không tập trung học các môn còn lại ở lớp 9. Điều này dẫn đến khi học ở THPT, học sinh bị hổng kiến thức nền tảng ở THCS. Các thầy cô rất vất vả khi phải dạy lại và bổ sung kiến thức cho các em. Đây là điều các nhà quản lý và các thầy cô cấp THPT rất trăn trở.

Vì thế, ông Bình cho rằng hình thức được Sở GDĐT Hà Nội chọn lựa hoàn toàn phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

 
 Thầy giáo Nguyễn Quốc Bình cho biết thầy cô cấp THPT rất vất vả khi phải dạy lại và bổ sung kiến thức cho các em. Ảnh: Huyên Nguyễn

Về áp lực thi cử, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức cho rằng đó là áp lực tuyển sinh chung chứ không nằm ở việc thi bao nhiêu môn bởi toàn bộ những người dự thi đều phải ôn tập các môn như nhau.

“Bây giờ, các em cứ học 1 cách bình thường, với 3 môn đã biết trước vừa học mới, vừa ôn luyện. Tháng 3 cũng là thời điểm kết thúc thời lượng hầu hết các môn học vì thế khi báo môn thi thì học sinh có thể tập trung dành thêm thời gian cho môn thi thứ 4”, ông Bình chia sẻ.

Ông Bình cũng đồng tình với việc bỏ điểm cộng từ kết quả học THCS bởi thực tế đã xuất hiện hiện tượng thầy cô đánh giá chưa đúng với thực lực để tạo điều kiện cho học sinh có điểm cao trong khi dự thi tuyển sinh lớp 10. Vì thế, cần có sự điều chỉnh lại cho phù hợp.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết lịch tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên của Hà Nội

Đặng Chung |

Thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng tuyển sinh, ngày thi diễn ra từ 2-4.6.2019, chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0... là những thông tin về tuyển sinh đối với 4 trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội.

Thi vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 tại Hà Nội: Phụ huynh, học sinh “đau tim” vì công bố môn thi kiểu “ú tim”

NGUYỄN HUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Năm học 2019 - 2020, Hà Nội đổi mới phương án tuyển sinh vào lớp 10, tăng từ 2 môn thi lên 4 môn thi, trong đó môn thứ 4 sẽ được công bố vào tháng 3.2019.

Tin tức giáo dục 24h: Tiết lộ hình thức đề thi vào lớp 10 tại Hà Nội; Hãy để học sinh có quyền chọn môn thi thứ tư

Thế Anh |

Sở GDĐT Hà Nội tiết lộ trước hình thức đề thi vào lớp 10; Hãy để học sinh có quyền chọn môn thi vào lớp 10; Chốt thi 4 môn, điểm thi Toán, Ngữ văn nhân hệ số 2 trong kỳ tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chi tiết lịch tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên của Hà Nội

Đặng Chung |

Thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng tuyển sinh, ngày thi diễn ra từ 2-4.6.2019, chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0... là những thông tin về tuyển sinh đối với 4 trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội.

Thi vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 tại Hà Nội: Phụ huynh, học sinh “đau tim” vì công bố môn thi kiểu “ú tim”

NGUYỄN HUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Năm học 2019 - 2020, Hà Nội đổi mới phương án tuyển sinh vào lớp 10, tăng từ 2 môn thi lên 4 môn thi, trong đó môn thứ 4 sẽ được công bố vào tháng 3.2019.

Tin tức giáo dục 24h: Tiết lộ hình thức đề thi vào lớp 10 tại Hà Nội; Hãy để học sinh có quyền chọn môn thi thứ tư

Thế Anh |

Sở GDĐT Hà Nội tiết lộ trước hình thức đề thi vào lớp 10; Hãy để học sinh có quyền chọn môn thi vào lớp 10; Chốt thi 4 môn, điểm thi Toán, Ngữ văn nhân hệ số 2 trong kỳ tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.