Tin Hà Nội 24h: Vì sao đại úy Lê Thị Hiền được yêu cầu xuất ngũ?

T.H |

Vì sao Công an Hà Nội yêu cầu đại úy Lê Thị Hiền xuất ngũ?; Quản lý thị trường Hà Nội xử lý gần 8.000 vụ vi phạm hàng hóa... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Vì sao Công an Hà Nội yêu cầu đại úy Lê Thị Hiền xuất ngũ?

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội - ngày 18.11 cho biết, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP.Hà Nội - đã ký quyết định kỷ luật đối với đại úy Lê Thị Hiền (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh Công an quận Đống Đa), hạ cấp từ đại úy xuống trung úy. Đồng thời, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cũng yêu cầu xuất ngũ đối với trung úy Lê Thị Hiền.

Ông Lê Văn Thiệp (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho hay, việc yêu cầu bà Lê Thị Hiền xuất ngũ không phải là bắt buộc, cũng không phải là hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, nếu cán bộ này tự nguyện nộp đơn xin ra khỏi ngành thì với tính chất của vụ việc như vậy, có lẽ đơn này sẽ được chấp nhận. Xem chi tiết tại đây.

Quản lý thị trường Hà Nội xử lý gần 8.000 vụ vi phạm hàng hóa

Đến hết tháng 10.2019, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra xử lý 7.760 vụ vi phạm về hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả mạo thương hiệu... chuyển cho cơ quan Công an khởi tố 11 vụ.

Theo đó, trong tổng số tiền do lực lượng Quản lý thị trường xử lý là 102,827 tỉ đồng, có xử phạt vi phạm hành chính (44,897 tỉ đồng); trị giá hàng tịch thu (9,68 tỉ đồng); trị giá hàng tiêu hủy, chuyển đổi mục đích hoặc loại bỏ yếu tố vi phạm (38,248 tỉ đồng). Xem chi tiết tại đây.

Không thể khẳng định 2 chị em ruột tử vong vì bệnh Whitmore là do lây nhau

Theo ông Nguyễn Nhật Cảm, hai trường hợp bệnh nhi tử vong do bệnh Whitmore mắc bệnh và cách nhau thời gian ngắn, cùng địa điểm là điều đáng quan tâm.

"Tuy nhiên, hiện nay, khi điều tra dịch tễ, chúng tôi chưa nhận thấy có gì đặc biệt. Chưa có bằng chứng cho thấy các bệnh nhi lây nhau...". Xem chi tiết tại đây.

Tài xế cố tình tông rồi chèn qua người nạn nhân bị tuyên 17 năm 6 tháng tù

Ngày 18.11, Toà án Nhân dân (TAND) Hà Nội mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Vũ Hoàng Dương tổng cộng 17 năm 6 tháng tù cho hai tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, Dương không dừng xe ôtô lại mà tiếp tục điều khiển xe kéo theo xe máy của anh Đạt đi hết đường Ô Chợ Dừa, rẽ trái vào đường Hoàng Cầu. Tới phố Mai Anh Tuấn, xe máy của anh Đạt mới văng ra khỏi gầm xe ôtô. Xem chi tiết tại đây.

Vừa trộm 4 con bò trong đêm, gặp ngay tổ cảnh sát

Ngày 18.11, Đồn Công an Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Long để điều tra về hành vi Trộm cắp.

Ngày 17.11, tổ công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự phát hiện nam thanh niên đang dắt 4 con bò có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiếp cận tiến hành kiểm tra hành chính nhưng bất ngờ đối tượng này để lại tài sản và bỏ chạy, song không thoát. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Thu tiền kiểu "Luật rừng" ở bến xe Yên Nghĩa

T.H |

Thu tiền kiểu "luật rừng" ở bến xe Yên Nghĩa; Phương án bơm nước từ sông Hồng “hồi sinh” sông Tô Lịch... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Vì sao gần 300 nhân viên tại Dự án Cát Linh-Hà Đông bỏ việc

T.H |

Hàng trăm nhân viên tại Dự án Cát Linh-Hà Đông bỏ việc; Buôn ma túy đá, 4 người đàn ông bị tuyên án tử hình... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Xử lý nữ đại úy Lê Thị Hiền thế nào sau vụ đại náo sân bay?

T.H |

Vụ "đại náo" sân bay: Khai trừ Đảng nữ đại úy Lê Thị Hiền; Hà Nội đề xuất tăng giá đất 30%: Nội thành giữ giá, ngoại thành tăng mạnh... là tin hà nội nóng trong 24h qua.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tin Hà Nội 24h: Thu tiền kiểu "Luật rừng" ở bến xe Yên Nghĩa

T.H |

Thu tiền kiểu "luật rừng" ở bến xe Yên Nghĩa; Phương án bơm nước từ sông Hồng “hồi sinh” sông Tô Lịch... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Vì sao gần 300 nhân viên tại Dự án Cát Linh-Hà Đông bỏ việc

T.H |

Hàng trăm nhân viên tại Dự án Cát Linh-Hà Đông bỏ việc; Buôn ma túy đá, 4 người đàn ông bị tuyên án tử hình... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Xử lý nữ đại úy Lê Thị Hiền thế nào sau vụ đại náo sân bay?

T.H |

Vụ "đại náo" sân bay: Khai trừ Đảng nữ đại úy Lê Thị Hiền; Hà Nội đề xuất tăng giá đất 30%: Nội thành giữ giá, ngoại thành tăng mạnh... là tin hà nội nóng trong 24h qua.