Tiểu thương chợ Rồng Ninh Bình chuẩn bị di chuyển đến địa điểm kinh doanh mới

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Gần 30 năm gắn bó với ngôi chợ nổi tiếng bậc nhất Ninh Bình, giờ đây hàng trăm tiểu thương chợ Rồng Ninh Bình ngậm ngùi chia tay, chuyển đến địa điểm kinh doanh mới.

Những ngày này, tại chợ Rồng Ninh Bình, hàng trăm tiểu thương đang rục rịch chuẩn bị chuyển đến địa điểm kinh doanh mới.

Theo đó, các hộ kinh doanh tại chợ Rồng Ninh Bình có thể chuyển địa điểm kinh doanh đến các chợ được quy hoạch (hợp pháp) trên địa bàn thành phố như: chợ Đầu mối tổng hợp xã Ninh Tiến, chợ Quang Trung, chợ Ngọc Hà...

Nguyên do là Ban quản lý chợ đã tổ chức họp các hộ kinh doanh để triển khai đề án "hỗ trợ các hộ kinh doanh tại chợ Rồng Ninh Bình di chuyển đến địa điểm kinh doanh mới trên địa bàn thành phố".

Hơn 700 hộ kinh doanh tại chợ Rồng nếu chuyển đến địa điểm kinh doanh mới sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng và 1 năm giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ mới di chuyển đến.

Nguyễn Trường
Sau gần 30 năm gắn bó với ngôi chợ lớn nhất tại Ninh Bình, giờ đây hàng trăm tiểu thương di chuyển đến điểm kinh doanh mới. Ảnh: Nguyễn Trường

Đồng thời, Ban quản lý chợ Rồng Ninh Bình cũng triển khai đến các hộ kinh doanh tại chợ làm đơn đăng ký chuyển về địa điểm kinh doanh mới, ký cam kết, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để sớm tổ chức chi trả tiền hỗ trợ theo quy định.

Đến ngày 17.3, Ban quản lý đã tiếp nhận 79 đơn đăng ký di chuyển, trong đó có 77 đơn đủ điều kiện hỗ trợ. Ban quản lý chợ vẫn tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con tiểu thương có nhu cầu di chuyển làm đơn đăng ký…

Bà Phạm Thị Nội (một tiểu thương tại chợ Rồng Ninh Bình) chia sẻ, bà kinh doanh ở đây đã gần 30 năm, gian hàng cũng giống như ngôi nhà thứ hai, gắn bó với bao kỷ niệm về những ngày mưu sinh tại khu chợ trung tâm của tỉnh.

"Khi được Ban quản lý chợ thông tin về việc triển khai Đề án, tôi đã bàn bạc với gia đình để nghiên cứu các điều kiện, mức hỗ trợ và tôi rất đồng tình, ủng hộ chủ trương này. Gia đình tôi là một trong những hộ kinh doanh đầu tiên dỡ bỏ gian hàng" - bà Nội chia sẻ.

Chị Vũ Thị Lan (một hộ thuê ki ốt hộ kinh doanh tại chợ Rồng Ninh Bình) cho biết, bản thân đang kinh doanh ổn định tại chợ nên khi nghe thông tin về Đề án cũng rất băn khoăn, lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán của gia đình. Tuy nhiên, được Ban quản lý chợ tuyên truyền, chị nhận thấy đây là chủ trương đúng, mỗi hộ kinh doanh cần chấp hành nghiêm, hướng tới mục tiêu xây dựng một thành phố xanh - sạch - đẹp hơn…

Nguyễn Trường
Khi chuyển đến địa điểm kinh doanh mới, mỗi hộ sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Trường

Với thâm niên 25 năm kinh doanh tại chợ Rồng Ninh Bình, chị Vũ Thị Xim chia sẻ: "Phải chuyển đến nơi khác cũng lưu luyến lắm vì nơi đây tôi đã gắn bó mưu sinh một thời gian dài. Nhưng trước chủ trương của thành phố với mức hỗ trợ hợp lý, tôi quyết định chuyển về chợ gần nhà ở xã Ninh Tiến. Về chợ mới sẽ nhiều bỡ ngỡ, nhưng với sự hỗ trợ, tạo mọi điều kiện của thành phố và chính quyền địa phương nơi chuyển đến, tôi tin rằng hoạt động kinh doanh của gia đình mình tiếp tục phát triển".

Ông Hoàng Hoa Thắng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình - cho biết, Đề án "hỗ trợ các hộ kinh doanh tại chợ Rồng Ninh Bình di chuyển đến địa điểm kinh doanh mới trên địa bàn thành phố Ninh Bình" là một bước trong thực hiện lộ trình quy hoạch chợ đồng bộ với quy hoạch đô thị

Phấn đấu xây dựng và phát triển "Thành phố Hoa Lư" trên cơ sở hợp nhất huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình thành đơn vị hành chính thành phố mới (dự kiến lấy tên là thành phố Hoa Lư) với định hướng tính chất là "Đô thị di sản thiên niên kỷ", đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận "Thành phố Hoa Lư" là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Ninh Bình; có vị thế trung tâm du lịch vùng và quốc gia, mang giá trị toàn cầu; là trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa, kinh tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, dịch vụ chất lượng cao, đầu mối hợp tác quốc tế của tỉnh Ninh Bình…

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng, thực phẩm giải nhiệt đắt khách, tiểu thương Cần Thơ lãi nhiều

VÂN HI |

Những ngày này, thời tiết tại TP Cần Thơ luôn trong tình trạng nắng nóng, nhiệt độ được ghi nhận ở mức cao kéo theo nhu cầu sử dụng hoa quả, thực phẩm giải nhiệt cũng tăng. Theo chia sẻ của tiểu thương, sức bán tăng gấp 3-4 lần ngày thường, nhờ đó có lãi nhiều.

Tiểu thương chợ truyền thống ship hàng để níu khách

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Tôi có hai người chị ruột là tiểu thương bán thịt lợn tại chợ truyền thống tại thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi). Chị kể, một vài năm trở lại đây chợ buôn bán rất ế ẩm, thiếu vắng khách nên có người phải nghỉ bán, tìm cách sang sạp.

Tiểu thương lỗ nặng khi chợ mới ở Đắk Lắk xây xong không ai đến

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau rất nhiều cuộc họp làm việc của cơ quan chức năng huyện Krông Búk, tình trạng chợ tạm, điểm kinh doanh trái phép cũng như giải quyết việc bồi thường của 80 tiểu thương ở thị trấn Pơng Drang vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Biểu giá bán lẻ điện mới: Hộ dùng nhiều điện phải trả tiền cao ngất

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo quyết định về cơ chế biểu giá bán lẻ điện gửi Bộ Tư pháp thẩm định cho ý kiến trước khi trình Chính phủ.

Huấn luyện viên Troussier: Người hâm mộ chờ tôi bị thay thế

MINH DƯƠNG |

Huấn luyện viên Troussier cảm nhận nhiều người hâm mộ đánh giá ông không hợp với bóng đá Việt Nam và chờ ngày VFF sa thải ông.

Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa cung đường 164 tỉ đồng vẫn bế tắc

Tô Công |

Phú Thọ - Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa tuyến đường 164 tỉ đồng tại xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn vẫn đang gặp bế tắc dù chính quyền đã ra sức tuyên truyền, vận động.

Chủ đầu tư khu công nghiệp ở Thái Bình phủ nhận gây ngập úng hơn 40 mẫu ruộng của dân

Trung Du |

Thái Bình - Công ty Cổ phần Green i-Park - chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - không thừa nhận quá trình xây dựng dự án là nguyên nhân gây ngập úng khiến hơn 40 mẫu ruộng trồng lúa của người dân bị chết do ốc bươu vàng ăn cụt.

Thủ Thiêm Real báo cáo lãi 622 triệu đồng trong năm 2023

LỤC GIANG |

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Real Estate Iab Co., LDT - Thủ Thiêm Real) vừa báo cáo tình hình tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 622 triệu đồng, giảm 53,5% so với năm trước.

Nắng nóng, thực phẩm giải nhiệt đắt khách, tiểu thương Cần Thơ lãi nhiều

VÂN HI |

Những ngày này, thời tiết tại TP Cần Thơ luôn trong tình trạng nắng nóng, nhiệt độ được ghi nhận ở mức cao kéo theo nhu cầu sử dụng hoa quả, thực phẩm giải nhiệt cũng tăng. Theo chia sẻ của tiểu thương, sức bán tăng gấp 3-4 lần ngày thường, nhờ đó có lãi nhiều.

Tiểu thương chợ truyền thống ship hàng để níu khách

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Tôi có hai người chị ruột là tiểu thương bán thịt lợn tại chợ truyền thống tại thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi). Chị kể, một vài năm trở lại đây chợ buôn bán rất ế ẩm, thiếu vắng khách nên có người phải nghỉ bán, tìm cách sang sạp.

Tiểu thương lỗ nặng khi chợ mới ở Đắk Lắk xây xong không ai đến

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau rất nhiều cuộc họp làm việc của cơ quan chức năng huyện Krông Búk, tình trạng chợ tạm, điểm kinh doanh trái phép cũng như giải quyết việc bồi thường của 80 tiểu thương ở thị trấn Pơng Drang vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.