Thường trực Thành ủy đặc cách cho con cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng đi học nước ngoài

NGUYỄN TRI |

Chiều 25.5, Sở Nội vụ Đà Nẵng tổ chức gặp gỡ báo chí, cung cấp thông tin về tình hình triển khai Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.

Tại đây, phóng viên đề cập đến việc ông Trần Văn Mẫn (con trai cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh) đi học thạc sĩ nước ngoài bằng ngân sách, nhưng không đủ tiêu chuẩn và không đúng quy trình... khiến dư luận quan tâm.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Chiến- Phó Giám đốc Sở Nội Vụ TP. Đà Nẵng, cho biết trường hợp cho ông Trần Văn Mẫn tham gia đề án là do Thường trực Thành ủy lúc bấy giờ phê duyệt, đặc cách.

Ông Chiến cung cấp thêm, có một quy định mềm của đề án 922 là trong những trường hợp đặc biệt thì Thường trực Thành ủy được quyết định cử đi học. Trường hợp của ông Mẫn là trường hợp đặc biệt đó.

Ông Chiến cũng cho biết: “Thời điểm đó, chỉ tiêu để chuyển tiếp từ Đại học lên và sau Đại học có ba chỉ tiêu, thì chỉ có hai người nộp hồ sơ. Anh Trần Văn Mẫn chưa tốt nghiệp kịp để nộp hồ sơ, nhưng ngành xây dựng mà anh Mẫn theo học lại đang được Thành ủy, UBND đặc biệt quan tâm, nhu cầu phát triển đô thị của thành phố cũng đòi hỏi nên Thành ủy mới quyết định như vậy”.

Cũng theo ông Chiến, thông tin ông Mẫn đi học với ngân sách 3 tỉ là không chính xác, vì ông Mẫn đi học Thạc sĩ 10 tháng và số tiền học phí trên dưới 500 triệu đồng.

Riêng vấn đề ông Trần Văn Mẫn (con trai ông Trần Văn Minh) học chuyên ngành Xây dựng, khi về bố trí tại Sở Kế hoạch Đầu tư thì mảng đó là phù hợp. Ông Võ Ngọc Đồng- Giám đốc Sở Nội Vụ nói thêm “Việc phân công, bố trí cho anh Mẫn là phù hợp với chuyên ngành, còn trong quá trình anh Mẫn về đó, bố trí phòng nào, phát triển như thế nào thì đó là nỗ lực của anh ấy, từ đó cơ quan xem xét bổ nhiệm”.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Gài người nhà chứ không tìm người tài

Anh Đào |

Ngay sau khi cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị bắt, người ta phát hiện con trai ông đi học nước ngoài bằng tiền ngân sách không đúng ngay cả quy định tối thiểu nhất.

Con cựu Chủ tịch Đà Nẵng đi học nước ngoài bằng ngân sách sai quy định

Theo Dân Trí |

Để được cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước theo Đề án 393, người được cử đi học phải là sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên. Tuy nhiên, ông Trần Văn Mẫn - con trai ông Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) dù chỉ đạt loại khá nhưng vẫn được cử đi học.

Infographic: Nhìn lại các sai phạm khiến hai cựu chủ tịch Đà Nẵng vướng vòng lao lý

Văn Thắng |

Trong vai trò lãnh đạo TP Đà Nẵng lúc bây giờ là ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến (nguyên chủ tịch UBND TP), từ năm 2007 đến nay rất nhiều nhà đất công sản ở Đà Nẵng được bán có dấu hiệu vi phạm khi không thực hiện theo đúng quy định Luật Đất đai. 

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tái khởi động những cây cầu trăm tỉ xây dang dở lâu nay ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Được đầu tư hàng trăm tỉ đồng với kỳ vọng thay đổi bộ mặt giao thông của TPHCM, giải quyết vấn nạn ùn tắc, song cầu Nam Lý, Tăng Long, Long Đại, Phước Long, Tân Kỳ - Tân Quý lần lượt bị "đắp chiếu" nhiều năm.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Gài người nhà chứ không tìm người tài

Anh Đào |

Ngay sau khi cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị bắt, người ta phát hiện con trai ông đi học nước ngoài bằng tiền ngân sách không đúng ngay cả quy định tối thiểu nhất.

Con cựu Chủ tịch Đà Nẵng đi học nước ngoài bằng ngân sách sai quy định

Theo Dân Trí |

Để được cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước theo Đề án 393, người được cử đi học phải là sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên. Tuy nhiên, ông Trần Văn Mẫn - con trai ông Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) dù chỉ đạt loại khá nhưng vẫn được cử đi học.

Infographic: Nhìn lại các sai phạm khiến hai cựu chủ tịch Đà Nẵng vướng vòng lao lý

Văn Thắng |

Trong vai trò lãnh đạo TP Đà Nẵng lúc bây giờ là ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến (nguyên chủ tịch UBND TP), từ năm 2007 đến nay rất nhiều nhà đất công sản ở Đà Nẵng được bán có dấu hiệu vi phạm khi không thực hiện theo đúng quy định Luật Đất đai.