Thưởng Tết Mậu Tuất 2018: Cao nhất 1,5 tỉ đồng

Bích Hà (t/h) |

Hiện tại, thưởng Tết là chủ đề 'nóng' được nhiều người nhắc đến. Tính tới đầu tháng 1.2018, mức thưởng Tết của doanh nghiệp dành cho người lao động cao nhất là 1,5 tỉ đồng.

Hà Nội thưởng Tết Mậu Tuất cao nhất là 325 triệu

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có báo cáo về tiền lương và thưởng Tết của 4.288 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục dẫn đầu về mức thưởng Tết Nguyên đán lên tới 325 triệu đồng, người có mức thấp nhấp là 700.000 đồng.

Trong khi đó, mức thưởng bình quân đối với lao động tại các doanh nghiệp FDI trong dịp Tết Dương lịch trung bình là 550.000 đồng/người, cao nhất là 38,15 triệu đồng/người và thấp nhấp là 300.000 đồng.

TPHCM: Cao nhất 1,5 tỉ đồng

TPHCM là địa phương có mức thưởng Tết cao nhất cả nước. Thống kê của Sở LĐ-TBXH TPHCM, mức thưởng Tết dương lịch của một ngân hàng nước ngoài với mức 1,5 tỉ đồng. Mức thưởng Tết 2018 đã vượt con số thưởng Tết 1 tỉ đồng, do một doanh nghiệp FDI chi trả tại TPHCM trong dịp Tết 2017.

Ở khối các doanh nghiệp trong nước, mức thưởng Tết cao nhất là 855 triệu đồng. Bình quân nhóm doanh nghiệp này có mức thưởng Tết 8,3 triệu đồng/người.

Thái Nguyên: Thưởng Tết Mậu Tuất cao nhất đạt 300 triệu đồng

Theo Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH Thái Nguyên, hiện đã có 144 doanh nghiệp gửi báo cáo về tiền lương 2017 và thưởng Tết 2018 về Sở.

Trong đó, mức thưởng Tết Mậu Tuất 2018 bình quân của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết là 4,5 triệu đồng.

Doanh nghiệp có mức thưởng tết cao nhất là 300 triệu đồng. Đứng thứ hai là 66,8 triệu đồng.

Thanh Hóa: Thưởng Tết Dương lịch cao nhất 200 triệu

Sở LĐTBXH Thanh Hóa đã có báo cáo tổng hợp về kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức thưởng Tết Dương lịch 2018 cao nhất ở xứ Thanh thuộc về khối doanh nghiệp FDI là 200 triệu đồng/người (nhóm doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất). Mức thưởng thấp nhất chỉ 30.000 đồng/người cùng thuộc về loại hình doanh nghiệp dân doanh và FDI.

Về kế hoạch thưởng Tết Âm lịch, nhóm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất với 100 triệu đồng thuộc về khối doanh nghiệp FDI. Mức thấp nhất là 200.000 đồng/người cùng thuộc nhóm công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ và nhóm FDI.

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất 300 triệu đồng

Sở LĐTBXH Đà Nẵng đã có báo cáo về tình hình tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2018, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo đó, mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất thuộc về một doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước với mức thưởng cao nhất 300 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng.

Cần Thơ thưởng Tết cao nhất gần 467 triệu đồng

Phó Giám đốc Sở LĐTBXH - ông Châu Hồng Thái tiết lộ, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất thuộc về một doanh nghiệp dân doanh nằm trong khu công nghiệp là gần 467 triệu đồng.

Thưởng Tết Đồng Nai cao nhất 408 triệu đồng

Mức thưởng Tết Mậu Tuất cao nhất năm nay thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng ở Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành với số tiền thưởng lên đến 408 triệu đồng.

Bích Hà (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Nam Định: Công nhân yêu cầu Cty công khai thưởng Tết

Tất Thảo |

Sáng 6.1, công nhân (CN) Cty điện tử MSL Việt Nam (xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) tổ chức tụ tập trước cổng Cty này. 

Thưởng Tết, có hy vọng gì cho công nhân?

QUANG ĐẠI |

Vào mỗi dịp cuối năm, thông tin về thưởng Tết được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, cho thấy sự cách biệt quá lớn giữa mức thưởng cao nhất và mức thấp nhất.

Hà Nội công bố mức thưởng Tết 2018 của doanh nghiệp

HOA PHƯƠNG |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có báo cáo về lương và thưởng Tết của 4.288 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI, đạt 325.000.000 đồng.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Nam Định: Công nhân yêu cầu Cty công khai thưởng Tết

Tất Thảo |

Sáng 6.1, công nhân (CN) Cty điện tử MSL Việt Nam (xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) tổ chức tụ tập trước cổng Cty này. 

Thưởng Tết, có hy vọng gì cho công nhân?

QUANG ĐẠI |

Vào mỗi dịp cuối năm, thông tin về thưởng Tết được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, cho thấy sự cách biệt quá lớn giữa mức thưởng cao nhất và mức thấp nhất.

Hà Nội công bố mức thưởng Tết 2018 của doanh nghiệp

HOA PHƯƠNG |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có báo cáo về lương và thưởng Tết của 4.288 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI, đạt 325.000.000 đồng.