Hà Nội công bố mức thưởng Tết 2018 của doanh nghiệp

HOA PHƯƠNG |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có báo cáo về lương và thưởng Tết của 4.288 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI, đạt 325.000.000 đồng.

Năm 2017, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có chuyển biến tích cực, nhiều doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sang công ty cổ phần đã đi vào hoạt động có hiệu quả.

Về mức thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp đã có thưởng Tết dương lịch 2018 cho người lao động. Đối với thưởng Tết âm lịch 2018, mức thưởng Tết được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng hơn so với năm trước khoảng 5,5% đến 8%.

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH Hà Nội, trong khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng bình quân Tết âm lịch 2018 là 4.600.000 đồng/người. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 325.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người. 

Với Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân là 550.000 đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 38.150.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp FDI cũng là loại hình doanh nghiệp có tiền lương bình quân năm 2017 cao nhất, đạt 5.360.000 đồng/người/tháng và tăng khoảng 11,5% so với năm trước.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, Tết âm lịch 2018, mức thưởng bình quân là 3.950.000 đồng/người, tăng 5,5% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người. Đối với Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân: 600.000 đồng/người tăng 9% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 16.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Bên cạnh đó, thưởng Tết âm lịch của Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước bình quân là 3.850.000 đồng/người, tăng 7% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người. Mức thưởng Tết dương lịch của khối này đạt mức bình quân là: 1.000.000 đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 33.900.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Cuối cùng, Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng Tết âm lịch 2018 bình quân là 3.700.000 đồng/người, tăng 8,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 50.850.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người. Về thưởng Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân của khối doanh nghiệp này là 600.000 đồng/người, tăng 10% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 10.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

HOA PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Đà Nẵng thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 300 triệu đồng

T. A |

Tại Đà Nẵng, dịp Tết Nguyên đán 2018 sắp tới, mức tiền thưởng  đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước cao nhất là 300 triệu đồng.

Thưởng Tết Mậu Tuất 2018: “Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra”

LÊ TUYẾT |

Theo kết quả báo cáo từ 1.961 doanh nghiệp (DN) gửi về Sở LĐTBXH TPHCM cho thấy, mức thưởng Tết năm 2018 cao nhất tại TPHCM là 1,5 tỉ đồng cho một cá nhân làm việc tại một ngân hàng có vốn đầu tư của nước ngoài. 

Thưởng Tết Dương lịch: Lao động ngành chế biến thủy sản nhận thưởng 50 nghìn đồng

Phương Linh |

Ngày 30.12, thông tin từ Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có 152 DN trên địa bàn có báo cáo kế hoạch thưởng tết cho CNLĐ. Dù bị thiệt hại nhiều trong bão số 12 nhưng các doanh nghiệp vẫn cố gắng trích một phần thưởng tết cho NLĐ.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Doanh nghiệp Đà Nẵng thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 300 triệu đồng

T. A |

Tại Đà Nẵng, dịp Tết Nguyên đán 2018 sắp tới, mức tiền thưởng  đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước cao nhất là 300 triệu đồng.

Thưởng Tết Mậu Tuất 2018: “Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra”

LÊ TUYẾT |

Theo kết quả báo cáo từ 1.961 doanh nghiệp (DN) gửi về Sở LĐTBXH TPHCM cho thấy, mức thưởng Tết năm 2018 cao nhất tại TPHCM là 1,5 tỉ đồng cho một cá nhân làm việc tại một ngân hàng có vốn đầu tư của nước ngoài. 

Thưởng Tết Dương lịch: Lao động ngành chế biến thủy sản nhận thưởng 50 nghìn đồng

Phương Linh |

Ngày 30.12, thông tin từ Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có 152 DN trên địa bàn có báo cáo kế hoạch thưởng tết cho CNLĐ. Dù bị thiệt hại nhiều trong bão số 12 nhưng các doanh nghiệp vẫn cố gắng trích một phần thưởng tết cho NLĐ.