Nam Định: Công nhân yêu cầu Cty công khai thưởng Tết

Tất Thảo |

Sáng 6.1, công nhân (CN) Cty điện tử MSL Việt Nam (xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) tổ chức tụ tập trước cổng Cty này. 

CN tụ tập với các yêu cầu với Cty như: “Đề nghị công ty điện tử MSL giải quyết chế độ các ngày lễ, tết”; “Đề nghị công ty điện tử MSL giải quyết các vấn đề công nhân đưa ra”. Những đề nghị của Cty chưa được giải quyết nên đến trưa cùng ngày, công nhân đành phải ra về.

Một CN cho biết, CN yêu cầu Cty phải đưa ra công khai mức thưởng Tết Mậu Tuất 2018 để CN được biết. Theo CN, 2 năm trước, Cty thưởng Tết “cũng như không”. Cụ thể, 2 năm trước, Cty chỉ thưởng Tết cho CN mỗi người được 100.000 đồng. “Năm ngoái, trước khi nghỉ Tết, Cty có nói CN cứ yên tâm về nghỉ Tết, sẽ có tiền thưởng Tết. CN về nghỉ Tết thì đến tận 30 Tết, Cty mới gửi vào tài khoản CN mỗi người 200.000 đồng. Vì vậy, năm nay chúng tôi yêu cầu Cty phải công khai cho CN biết chế độ thưởng Tết để chúng tôi nắm được”- nữ CN này cho biết. 

Ngoài ra, CN nêu ra những yêu cầu về sản lượng; về trợ cấp độc hại cho công nhân. Theo CN, ngoài những vấn đề chính trên, còn nhiều vấn đề mà từng tổ CN nêu ra yêu cầu Cty giải quyết, nhưng Cty vẫn chưa giải quyết. Hai hôm trước, CN tổ chức đàm phán với Tổng giám đốc, tuy nhiên, không có kết quả. Vì vậy, sáng hôm nay (6.1), CN đã tụ tập nêu lên những yêu cầu của mình. Theo CN, Cty có khoảng 400 CN và đều tham gia đòi quyền lợi. 

Theo bà Trần Thị Thúy Đoan, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hải Hậu, sau khi nắm được thông tin về vụ việc, LĐLĐ huyện đã xuống nắm bắt những yêu cầu, nguyện vọng của CN và liên hệ làm việc với Cty. Cty nói Ban giám đốc đang trao đổi với ông chủ bên Đài Loan. Dự kiến trong chiều nay (6.1), LĐLĐ huyện sẽ làm việc với Cty. 

Theo ông Trần Văn Lịch, Trưởng ban Chính sách pháp luật (LĐLĐ tỉnh Nam Định), Cty điện tử MSL Việt Nam đã đi vào hoạt động 3 năm, mặc dù đã nhiều lần vận động, nhưng đến nay vẫn chưa thành lập tổ chức CĐ.

Tất Thảo
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm công nhân ngừng việc vì Cty chưa trả hết lương tháng

MINH CHÂU |

Ngày 2.1, đoàn công tác liên ngành TX.Long Khánh (Đồng Nai) đã tiếp tục đến làm việc với BGĐ Cty TNHH Hanul Line (QL1A, P.Xuân Bình, TX.Long Khánh, Đồng Nai), yêu cầu Cty trả lương cho người lao động đúng theo quy định của pháp luật, vì còn 400 công nhân ngừng việc chưa vào làm việc trở lại.

Sau đình công, 254 đoàn viên được kết nạp

Trần Hóa |

Ngày 29.12, tại KCN VSip Quảng Ngãi, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã tổ chức lễ công bố quyết định kết nạp 254 đoàn viên và thành lập CĐCS Cty TNHH South Sea Leatherwres Việt Nam.

Vụ ngừng việc vì thưởng tết ở Đồng Nai: Cty đã đồng ý thưởng 100%

MINH CHÂU |

Đến trưa 20.12, ông Lê Đức Thụy – Chủ tịch LĐLĐ H.Trảng Bom cho biết: Sau khi xảy ra sự việc công nhân ngừng việc, LĐLĐ H.Trảng Bom đã có mặt giám sát việc thực hiện các chế độ lương, thưởng Tết cho công nhân của Cty. Sau đó, Cty đã đồng ý thưởng 100% tiền thưởng tết cho công nhân, công nhân đã trở lại làm việc.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Hàng trăm công nhân ngừng việc vì Cty chưa trả hết lương tháng

MINH CHÂU |

Ngày 2.1, đoàn công tác liên ngành TX.Long Khánh (Đồng Nai) đã tiếp tục đến làm việc với BGĐ Cty TNHH Hanul Line (QL1A, P.Xuân Bình, TX.Long Khánh, Đồng Nai), yêu cầu Cty trả lương cho người lao động đúng theo quy định của pháp luật, vì còn 400 công nhân ngừng việc chưa vào làm việc trở lại.

Sau đình công, 254 đoàn viên được kết nạp

Trần Hóa |

Ngày 29.12, tại KCN VSip Quảng Ngãi, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã tổ chức lễ công bố quyết định kết nạp 254 đoàn viên và thành lập CĐCS Cty TNHH South Sea Leatherwres Việt Nam.

Vụ ngừng việc vì thưởng tết ở Đồng Nai: Cty đã đồng ý thưởng 100%

MINH CHÂU |

Đến trưa 20.12, ông Lê Đức Thụy – Chủ tịch LĐLĐ H.Trảng Bom cho biết: Sau khi xảy ra sự việc công nhân ngừng việc, LĐLĐ H.Trảng Bom đã có mặt giám sát việc thực hiện các chế độ lương, thưởng Tết cho công nhân của Cty. Sau đó, Cty đã đồng ý thưởng 100% tiền thưởng tết cho công nhân, công nhân đã trở lại làm việc.