Thưởng Tết, có hy vọng gì cho công nhân?

QUANG ĐẠI |

Vào mỗi dịp cuối năm, thông tin về thưởng Tết được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, cho thấy sự cách biệt quá lớn giữa mức thưởng cao nhất và mức thấp nhất.

Kết quả khảo sát tại 238 DN (doanh nghiệp) tại Nghệ An cho thấy, mức bình quân của các DN thưởng cho người lao động Tết Âm lịch là từ 4,6 - 5,6 triệu đồng/người; cao nhất là 120 triệu đồng/người, thấp nhất là 450 nghìn đồng/người.

Còn tại TPHCM, mức thưởng tết cao nhất 855 triệu đồng, Đồng Nai: 408 triệu đồng, Cần Thơ: gần 467 triệu đồng…

Tuy nhiên, mức thưởng Tết cao đến không tưởng như vậy so với mức thu nhập bình quân chung, chỉ dành cho một số rất ít người, thường là các Giám đốc, chủ doanh nghiệp… Bình thường, những cá nhân này đã có mức lương, thưởng, thù lao rất cao. Nay dù có thêm mức thưởng “khủng”, đối với họ cũng không có nhiều ý nghĩa.                         

Còn đại đa số công nhân lao động, mức thưởng Tết chỉ tương đương một tháng lương. Phần lớn trong số họ không hy vọng gì vào khoản thưởng Tết có thể lo cái Tết tươm tất hoặc có thêm một khoản tích lũy kha khá.

Đương nhiên là tiền thưởng tết phải phù hợp với “sức khỏe” tài chính của DN. Đối với những DN có số lượng công nhân đông, lương và thưởng không thể cao so với mức bình quân.

Tết, đối với một bộ phận công nhân lao động là một gánh nặng, thêm nỗi vất vả. Những người xa nhà phải tất tả về quê, lo tiền xe tàu, quà cáp, đi lại mệt mỏi, thời gian nghỉ ngắn. Tết có rất nhiều khoản phải chi, trong khi tiền lương vốn đã thấp, tích lũy hầu như không có gì.

Tết là dịp để chúng ta nhìn lại về mục tiêu nâng cao mức sống cho công nhân lao động. Đã có rất nhiều ý kiến phản ánh mức lương của đa số công nhân hiện nay còn thấp, chưa đảm bảo mức sống tối thiểu, người lao động không có tích lũy, còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở, chỗ học cho con, các thiết chế văn hóa – thể thao.            

Thiết nghĩ, chăm lo cho người lao động không chỉ là trách nhiệm của riêng một tổ chức, cũng như không chỉ tập trung vào mỗi dịp Tết. Làm sao để thu nhập, đời sống người lao động được bảo đảm, được nâng cao mà không cần đến khoản thưởng Tết.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội công bố mức thưởng Tết 2018 của doanh nghiệp

HOA PHƯƠNG |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có báo cáo về lương và thưởng Tết của 4.288 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI, đạt 325.000.000 đồng.

Doanh nghiệp Đà Nẵng thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 300 triệu đồng

T. A |

Tại Đà Nẵng, dịp Tết Nguyên đán 2018 sắp tới, mức tiền thưởng  đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước cao nhất là 300 triệu đồng.

Thưởng Tết Mậu Tuất 2018: “Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra”

LÊ TUYẾT |

Theo kết quả báo cáo từ 1.961 doanh nghiệp (DN) gửi về Sở LĐTBXH TPHCM cho thấy, mức thưởng Tết năm 2018 cao nhất tại TPHCM là 1,5 tỉ đồng cho một cá nhân làm việc tại một ngân hàng có vốn đầu tư của nước ngoài. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội công bố mức thưởng Tết 2018 của doanh nghiệp

HOA PHƯƠNG |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có báo cáo về lương và thưởng Tết của 4.288 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI, đạt 325.000.000 đồng.

Doanh nghiệp Đà Nẵng thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 300 triệu đồng

T. A |

Tại Đà Nẵng, dịp Tết Nguyên đán 2018 sắp tới, mức tiền thưởng  đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước cao nhất là 300 triệu đồng.

Thưởng Tết Mậu Tuất 2018: “Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra”

LÊ TUYẾT |

Theo kết quả báo cáo từ 1.961 doanh nghiệp (DN) gửi về Sở LĐTBXH TPHCM cho thấy, mức thưởng Tết năm 2018 cao nhất tại TPHCM là 1,5 tỉ đồng cho một cá nhân làm việc tại một ngân hàng có vốn đầu tư của nước ngoài.