Thương binh 2/4 mỗi tháng tặng 200.000 đồng, 10kg gạo cho người nghèo

NHẬT HỒ |

Mỗi tháng, ông Trần Văn Tèo, ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, Bạc Liêu trích một phần tiền trợ cấp chế độ thương binh của mình để tặng cho người khó khăn trong xóm.

Được vinh danh phong trào học tập làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh nhiều cấp, ông Trần Văn Tèo (thương binh 2/4) cho biết: “Tôi chỉ trích một phần chế độ để giúp người khó khăn trong xóm thôi mà”.

Mỗi tháng đều đặn, ông Tèo trích 200.0000 đồng cùng 10kg gạo giúp đỡ cho 3 người khó khăn trong xóm. Sau đó, ông mới nảy ra suy nghĩ rằng một mình mình sẽ khó giúp được nhiều người. Vì vậy, ông đi vận động thêm những người khác để giúp người khó khăn.

Bằng chính lòng chân tình và việc làm cụ thể, gây xúc động mạnh cho nhiều người, ông Tèo dễ dàng vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đến với người nghèo. Từ đó, nhiều hoạt động nhân đạo, xóa đói giảm nghèo ở địa phương được phát động có hiệu quả.

Chỉ riêng trong 2 năm (2017 - 2018), ông Trần Văn Tèo đã vận động trên 300 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa 2 cây cầu, cất mới và sửa chữa 4 căn nhà tình thương, tặng 7 giếng nước khoan cho hộ nghèo.

Bản thân ông Tèo luôn gương mẫu đi đầu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” do huyện Phước Long phát động; tích cực vận động gia đình và người thân chỉnh trang nhà ở, giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, hoa kiểng, cây ăn trái, rau màu trong vườn nhà; đồng thời vận động nhân dân thực hiện theo, góp phần tạo nên bộ mặt nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Từ những phần việc nhỏ trong học tập và làm theo Bác, ông Trần Văn Tèo được Bộ LĐTBXH tặng bằng khen “Đối tượng chính sách, khắc phục khó khăn vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập và công tác”, UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Gia đình thương binh, liệt sĩ gương mẫu” 5 năm liền.

Đặc biệt, ông được người dân nơi cư trú tín nhiệm, yêu thương, bầu chọn để huyện Phước Long tuyên dương gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Năm 2020, tỉnh Bình Phước sẽ có 35-40% Bí thư kiêm Chủ tịch xã, phường

ĐÔNG ANH |

Ngày 22.5, thông tin từ Tỉnh uỷ Bình Phước cho biết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Phước Trần Tuệ Hiền vừa ký một văn bản về kiện toàn năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh Bình Phước; phấn đấu đến năm 2020, từ 35-40% cán bộ giữ chức Bí thư kiêm chức Chủ tịch xã, phường…

Bạc Liêu: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Bí thư huyện Hòa Bình

NHẬT HỒ |

Ngày 20.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu triển khai quyết định điều động ông Hồ Thanh Thủy, Phó Chủ tịch HĐND làm Bí thư Huyện ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 -2021.

Đề xuất nghỉ lễ Ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7

ANH THƯ- LÊ PHƯƠNG |

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), số ngày nghỉ lễ, Tết trong một năm của người lao động Việt Nam hiện còn thấp, do đó có thể bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ vào dịp 27.7.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Năm 2020, tỉnh Bình Phước sẽ có 35-40% Bí thư kiêm Chủ tịch xã, phường

ĐÔNG ANH |

Ngày 22.5, thông tin từ Tỉnh uỷ Bình Phước cho biết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Phước Trần Tuệ Hiền vừa ký một văn bản về kiện toàn năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh Bình Phước; phấn đấu đến năm 2020, từ 35-40% cán bộ giữ chức Bí thư kiêm chức Chủ tịch xã, phường…

Bạc Liêu: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Bí thư huyện Hòa Bình

NHẬT HỒ |

Ngày 20.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu triển khai quyết định điều động ông Hồ Thanh Thủy, Phó Chủ tịch HĐND làm Bí thư Huyện ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 -2021.

Đề xuất nghỉ lễ Ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7

ANH THƯ- LÊ PHƯƠNG |

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), số ngày nghỉ lễ, Tết trong một năm của người lao động Việt Nam hiện còn thấp, do đó có thể bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ vào dịp 27.7.