Năm 2020, tỉnh Bình Phước sẽ có 35-40% Bí thư kiêm Chủ tịch xã, phường

ĐÔNG ANH |

Ngày 22.5, thông tin từ Tỉnh uỷ Bình Phước cho biết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Phước Trần Tuệ Hiền vừa ký một văn bản về kiện toàn năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh Bình Phước; phấn đấu đến năm 2020, từ 35-40% cán bộ giữ chức Bí thư kiêm chức Chủ tịch xã, phường…

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bà Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - đã  ký ban hành Kế hoạch số 177-KH/TU thực hiện Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Trong kế hoạch trên, Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu kiện toàn đội ngũ cấp ủy, bí thư cấp ủy cơ sở; thực hiện nghiêm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã ở những nơi đủ điều kiện. Phấn đấu đến năm 2020, số lượng Bí thư kiêm, Chủ tịch UBND cấp xã đạt 35-40%.

Ngoài ra, tỉnh cũng thực hiện chủ trương cán bộ lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương. Phấn đấu đến năm 2025, có 20% số xã, phường, thị trấn có bí thư cấp ủy không là người địa phương. Đến năm 2020, giảm 50% cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách công tác ở cấp xã.

Lựa chọn những đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để nhân dân bầu làm trưởng thôn, ấp, khu phố. Sau đó tiến hành kiện toàn chi ủy, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, ấp, khu phố. Phấn đấu đến năm 2020, có 90% trở lên bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, ấp, khu phố (thực hiện theo lộ trình tại Quyết định số 999-QĐ/TU, Kế hoạch số 158-KH/TU của Tỉnh ủy).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước cũng đề ra nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy cơ sở cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ được quy hoạch, đảm bảo 100% cán bộ trong quy hoạch được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh (thực hiện thường xuyên).

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Thành lập Công đoàn cơ sở TT Giáo dục Nghề nghiệp và sát hạch lái xe

Đồng Phú |

Liên đoàn Lao động huyện Đồng Phú, Bình Phước vừa tổ chức Lễ ra mắt Ban Chấp hành lâm thời và thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và sát hạch lái xe Tư thục Bình Phước.

Tổ chức Hội thi “Hoa thơm dâng Bác”

Nguyễn Thùy |

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), ngày 10.5, tại Hội trường cơ quan, Công đoàn Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức Hội thi “Hoa thơm dâng Bác” cho toàn thể đoàn viên công đoàn cơ quan tham gia.

Bình Phước định cư ổn định cho hơn 1.500 Việt kiều hồi hương từ Campuchia

CAO HÙNG |

Ngày 15.5, thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho hay, UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo địa phương các cấp và cơ quan chức năng tỉnh, phải tìm biện pháp ổn định cuộc sống cho trên 1.500 người Việt kiều hồi hương từ Campuchia...

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Thành lập Công đoàn cơ sở TT Giáo dục Nghề nghiệp và sát hạch lái xe

Đồng Phú |

Liên đoàn Lao động huyện Đồng Phú, Bình Phước vừa tổ chức Lễ ra mắt Ban Chấp hành lâm thời và thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và sát hạch lái xe Tư thục Bình Phước.

Tổ chức Hội thi “Hoa thơm dâng Bác”

Nguyễn Thùy |

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), ngày 10.5, tại Hội trường cơ quan, Công đoàn Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức Hội thi “Hoa thơm dâng Bác” cho toàn thể đoàn viên công đoàn cơ quan tham gia.

Bình Phước định cư ổn định cho hơn 1.500 Việt kiều hồi hương từ Campuchia

CAO HÙNG |

Ngày 15.5, thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho hay, UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo địa phương các cấp và cơ quan chức năng tỉnh, phải tìm biện pháp ổn định cuộc sống cho trên 1.500 người Việt kiều hồi hương từ Campuchia...