Thu hồi sản phẩm của Dr. Papie và gel vệ sinh Oganic Lucky Rose

Khánh Linh |

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng bao gồm nước tắm gội thảo dược Dr. Papie, gel vệ sinh phụ nữ Oganic Lucky Rose và sữa rửa tay dưỡng ẩm hương cam quế.

Ngày 6.11, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ban hành 3 văn bản thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng

Các sản phẩm bao gồm: nước tắm gội thảo dược Dr. Papie - hộp 1 chai 230ml; gel vệ sinh phụ nữ Oganic Lucky Rose - chai 180ml; sữa rửa tay dưỡng ẩm hương cam quế - chai 500ml.

Tại văn bản, Sở Y tế thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm sữa rửa tay dưỡng ẩm hương cam quế - chai 500ml (số lô: 004; NSX: 03.06.2023; HSD: 03.06.2026; số công bố: 0334/20/CBMP-LA.

Sản phẩm do chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn hóa sinh Hà Nội (địa chỉ tại lô S-3 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) sản xuất. Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce (địa chỉ tầng 3 Mplaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do bị đình chỉ lưu hành và thu hồi là mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn chất bảo quản Methylisothiazolinon (MIT)/ Methylchloroisothiazolinon (MCT).

Sở cũng thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi lô sản phẩm gel vệ sinh phụ nữ Oganic Lucky Rose - chai 180ml (số lô: 080; NSX: 16.07.2022; HSD: 16.07.2025).

Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Long (địa chỉ lô 2A, khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và nhà sản xuất là Công ty TNHH dược phẩm Fusi (địa chỉ cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, Thanh Oai).

Sản phẩm có mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Cùng lý do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định, Sở Y tế đã thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi nước tắm gội thảo dược Dr.Papie - hộp 1 chai 230ml.

Sản phẩm có số lô: 082021; NSX: 25.11.2021; HSD: 25.11.2024, trên nhãn ghi thông tin: số công bố 5088/19/CBMP-HN. Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Starmed (địa chỉ C12-TT6, khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, phường Phúc La, Hà Đông) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Grandstar Quốc tế (địa chỉ BT1.1, khu đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) sản xuất.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi nói trên.

Với các phòng y tế quận, huyện, thị xã, Sở Y tế đề nghị thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở.

Sở Y tế Hà Nội công khai các thông tin về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế Hà Nội và phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền để cảnh báo người dân không buôn bán và sử dụng các sản phẩm nói trên.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

5 đồ mỹ phẩm cần hạn chế sử dụng để tránh gây hại cho da

Tuấn Đạt (Theo Health) |

Mặt nạ dưỡng da, miếng dán lột mụn, khăn ướt tẩy trang… là những món đồ mỹ phẩm mà các chị em cần hạn chế sử dụng để tránh ảnh hưởng đến làn da.

Một điểm kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu ở TPHCM bị xử phạt gần 100 triệu đồng

Hạ Mây |

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.N.L.H về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là mỹ phẩm và không đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Nguy hại từ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng

Thùy Linh |

Mặc dù các cơ quan chức năng thường xuyên thu giữ, xử phạt các hành vi buôn bán, sản xuất mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, nhưng mỹ phẩm tự chế, tự pha trộn, tự chiết... vẫn tràn lan trên thị trường. Đặc biệt là trên các trang mạng xã hội, các loại mỹ phẩm này được quảng cáo rất hấp dẫn, giá rẻ khiến nhiều chị em “xiêu lòng”. Nhưng những hậu quả khôn lường về sức khỏe, sắc đẹp và tinh thần thì người tiêu dùng phải gánh chịu.

Hai thanh niên bị thương nặng nghi do nổ khí lốc máy điều hòa ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Khoảng 9h50 ngày 7.11, tại khu vực phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, nghi nổ khí lốc máy điều hòa khiến nhiều người bị thương.

Công an đã cảnh báo, xử lý hàng chục triệu vụ xâm phạm dữ liệu cá nhân

Cường Ngô - Trần Vương |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, tình trạng lộ lọt, mua bán dữ liệu cá nhân ở Việt Nam hiện nay là rất nghiêm trọng. Để xử lý hiệu quả, Bộ Công an đang chỉ đạo một số giải pháp như hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó tham mưu Chính phủ hoàn thiện Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư để san sẻ với các dự án BOT

Vương Trần - Ngô Cường |

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ đang trình Chính phủ và sắp tới trình Quốc hội về ban hành chính sách thu phí trên cao tốc Nhà nước đầu tư để đảm bảo lưu lượng hài hoà giữa các tuyến đường, cũng như đảm bảo hiệu quả cho các tuyến BOT.

Hàng trăm hộ dân bị mất điện vì xe cứu thương đâm gãy cột điện cao thế

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Một chiếc xe cứu thương đã bị mất lái đâm gãy đổ 1 cột điện cao thế, kéo theo 2 cột khác bị ngã đổ, 753 hộ dân bị mất điện.

Thanh tra tỉnh lên tiếng về sai phạm ở Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam

Hoàng Bin |

Cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý tài chính và ký hợp đồng lao động sai quy định tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam trong nhiều năm, nhưng chưa có bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

5 đồ mỹ phẩm cần hạn chế sử dụng để tránh gây hại cho da

Tuấn Đạt (Theo Health) |

Mặt nạ dưỡng da, miếng dán lột mụn, khăn ướt tẩy trang… là những món đồ mỹ phẩm mà các chị em cần hạn chế sử dụng để tránh ảnh hưởng đến làn da.

Một điểm kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu ở TPHCM bị xử phạt gần 100 triệu đồng

Hạ Mây |

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.N.L.H về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là mỹ phẩm và không đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Nguy hại từ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng

Thùy Linh |

Mặc dù các cơ quan chức năng thường xuyên thu giữ, xử phạt các hành vi buôn bán, sản xuất mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, nhưng mỹ phẩm tự chế, tự pha trộn, tự chiết... vẫn tràn lan trên thị trường. Đặc biệt là trên các trang mạng xã hội, các loại mỹ phẩm này được quảng cáo rất hấp dẫn, giá rẻ khiến nhiều chị em “xiêu lòng”. Nhưng những hậu quả khôn lường về sức khỏe, sắc đẹp và tinh thần thì người tiêu dùng phải gánh chịu.