5 đồ mỹ phẩm cần hạn chế sử dụng để tránh gây hại cho da

Tuấn Đạt (Theo Health) |

Mặt nạ dưỡng da, miếng dán lột mụn, khăn ướt tẩy trang… là những món đồ mỹ phẩm mà các chị em cần hạn chế sử dụng để tránh ảnh hưởng đến làn da.

Hiện có khá nhiều loại mỹ phẩm đa dạng chăm sóc tốt cho làn da, tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều và không đúng cách có thể mang đến kết quả ngược dẫn đến gây hại cho làn da.

Dưới đây là những món mỹ phẩm mà các chuyên gia chăm sóc sắc đẹp tại chuyên trang sức khoẻ Health khuyên các chị em cần hạn chế dùng để tránh gây hại và làm tổn thương đến da.

Miếng dán lột mụn

Miếng dán lột mụn khá được lòng các chị em bởi hiệu quả trong việc để loại bỏ mụn đầu đen hay mụn ẩn. Nhưng việc lạm dụng miếng dán lột mụn rất có thể gây tổn thương cho làn da cung xnhw làm lỗ chân lông giãn nở.

Theo đó, quá trình lột mụn có thể làm tổn thương đến lớp biểu bì da, gây đau, viêm nhiễm và để lại vết thâm. Ngoài ra, miếng dán lột mụn thường không giải quyết triệt để nguyên nhân gây mụn mà chỉ làm giảm tạm thời mụn hiện có.

Chính vì thế, các chị em nên cân nhắc lựa chọn cách sử dụng miếng dán lột mụn để tránh mang lại hiệu quả ngược.

Khăn ướt tẩy trang

Khăn ướt tẩy trang là một lựa chọn phổ biến của các chị em trong việc loại bỏ lớp trang điểm vào cuối ngày. Tuy nhiên, sử dụng khăn ướt tẩy trang không đúng cách có thể gây hại cho da.

Lý do là bởi các chất hóa học trong khăn tẩy trang có thể gây kích ứng và làm khô da cũng như việc dùng khăn ướt tẩy trang có thể gây bào mòn cũng như làm mất đi các dưỡng chất tự nhiên trên làn da.

Tẩy da chết

Tẩy da chết đóng vai trò quan trọng trong quy trình chăm sóc da. Mặc dù vậy, các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ cho rằng, việc sử dụng quá tẩy da chết thường xuyên có thể gây tổn thương cho da.

Những sản phẩm có chứa hàm lượng chất tẩy mạnh có thể gây kích ứng, làm mất lớp biểu bì bảo vệ da và dẫn đến tình trạng da khô, kích ứng hay dị ứng mẩn đỏ. Lời khuyên của các chuyên gia chăm sóc sắc đẹp là chỉ nên sử dụng sản phẩm tẩy da chết từ 2 đến 3 lần/ tuần.

Mặt nạ dưỡng da

Công dụng của mặt nạ dưỡng da sẽ cung cấp dưỡng chất cũng như duy trì độ ẩm nhưng việc sử dụng mặt nạ quá thường xuyên có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Một số mặt nạ dưỡng da cũng chứa các thành phần có thể gây kích ứng nếu không phù hợp. Do đó, cần cân nhắc và tuân thủ hướng dẫn cách sử dụng cũng như chỉ nên đắp mặt nạ dưỡng da 2 lần/ tuần.

Ngoài ra, một số mỹ phẩm có chứa paraben (paraben) và sulfate – chất được thêm vào để bảo quản và tạo bọt nhưng lại rất dễ gây hại cho làn da. Paraben có thể làm cho da khô và gây kích ứng còn Sulfate lại làm cho da bị khô, mất đi độ ẩm cần thiết cho da.

Các chị em hãy lưu ý khi chọn những sản phẩm ít chứa paraben và sulfate nhằm đảm bảo làn da được bảo vệ một cách tốt nhất.

Tuấn Đạt (Theo Health)
TIN LIÊN QUAN

5 món không nên ăn sau khi bấm lỗ tai

Tuấn Đạt (Theo Health) |

Tôm cua, thịt bò và một số loại hải sản… là những món ăn được khuyên không nên dùng ngay sau khi bấm lỗ tai.

Dấu hiệu ban đầu khi bị kích ứng mỹ phẩm

Kiều Vũ (T/H) |

Không ít trường hợp bị kích ứng khi dùng mỹ phẩm nhưng người dùng không nhận ra ngay. Do đó nên chú ý một số dấu hiệu ban đầu của tình trạng này.

5 thành phần mỹ phẩm có hại cho vùng da quanh mắt

Ngọc Thùy |

Theo Boldsky, vùng da xung quanh mắt là một vùng da nhạy cảm cần có cách chăm sóc đặc biệt. Vì vậy, bạn cần biết những thành phần mỹ phẩm nào không nên sử dụng cho vùng da này để loại bỏ quầng thâm, nếp nhăn hay giảm bọng mắt. Dưới đây là 5 thành phần trong mỹ phẩm cần tránh khi chăm sóc vùng da quanh mắt.

Lo ngại với chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh

Thùy Linh - Chân Phúc |

Hình ảnh về suất cơm bán trú lèo tèo chỉ 1 miếng giò, vài miếng cá, thịt, ít cọng giá... tại Trường THCS Yên Nghĩa (TP Hà Nội) đang khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Những sự việc liên quan đến bữa ăn của học sinh xảy ra gần đây, càng khiến nhiều người lo ngại về chất lượng bữa ăn bán trú ở trường học.

Chung cư mini được mở lối thoát hiểm, tỉ lệ lấp đầy lại cao

Thu Giang |

Nhiều tòa chung cư mini ở phố Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã kín phòng cho thuê sau khi chủ nhà cấp tốc bổ sung, lắp đặt thang thoát hiểm sau vụ cháy trên phố Khương Hạ.

Cạm bẫy từ các chiêu trò chào mời xoá nợ xấu trên mạng

Minh Ánh |

Dù không hề có cơ chế xóa nợ, che nợ xấu, nhưng nhiều người dân vẫn mắc bẫy, tin vào những lời quảng cáo dịch vụ xóa nợ xấu trên mạng xã hội.

Yêu cầu dừng khai thác, nhiều sân bóng vẫn hoạt động trong Công viên Hà Đông

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Nhiều sân bóng vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp yêu cầu dừng khai thác, cho thuê mặt bằng khu đất tại khu quy hoạch Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông.

Tranh cãi của Lisa, Siwon ở Việt Nam và quyền lực của cộng đồng fan Kpop

Huyền Chi |

Những đơn vị liên quan đến ồn ào khi Lisa và Siwon đến Việt Nam đều phải lên tiếng xin lỗi sau khi bị dư luận phản ứng gay gắt.

5 món không nên ăn sau khi bấm lỗ tai

Tuấn Đạt (Theo Health) |

Tôm cua, thịt bò và một số loại hải sản… là những món ăn được khuyên không nên dùng ngay sau khi bấm lỗ tai.

Dấu hiệu ban đầu khi bị kích ứng mỹ phẩm

Kiều Vũ (T/H) |

Không ít trường hợp bị kích ứng khi dùng mỹ phẩm nhưng người dùng không nhận ra ngay. Do đó nên chú ý một số dấu hiệu ban đầu của tình trạng này.

5 thành phần mỹ phẩm có hại cho vùng da quanh mắt

Ngọc Thùy |

Theo Boldsky, vùng da xung quanh mắt là một vùng da nhạy cảm cần có cách chăm sóc đặc biệt. Vì vậy, bạn cần biết những thành phần mỹ phẩm nào không nên sử dụng cho vùng da này để loại bỏ quầng thâm, nếp nhăn hay giảm bọng mắt. Dưới đây là 5 thành phần trong mỹ phẩm cần tránh khi chăm sóc vùng da quanh mắt.