Thí sinh đang thi, phụ huynh đi lại thẫn thờ trước cổng trường vì lo lắng cho con

Kim Đồng |

Mặc dù các thí sinh đã vào phòng thi, cách ly hoàn toàn với bên ngoài, thế nhưng một số phụ huynh vẫn thể hiện sự quan tâm đặc biệt và lo lắng cho con với việc đứng trước cổng trường, đi lại, nhìn qua cổng… hướng về phía con, khiến nhiều người xúc động.

Sáng 25.6, kỳ thi THPT quốc gia 2018 chính thức diễn ra, với môn thi đầu tiên là môn ngữ văn (120 phút, buổi sáng), có mặt tại các điểm thi từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã thể hiện sự quan tâm các thí sinh bằng lời dặn dò con thi tốt.

Một số trường hợp phụ huynh vì quan tâm và quá lo lắng cho con đã đứng trước cổng trường, đi lại, nhìn qua cổng trường.

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình), một phụ huynh cho biết, bà đã có mặt tại điểm trường từ rất sớm. Mặc dù con đã vào phòng thi để làm bài, nhưng bà vô cùng lo lắng cho con nên đứng ngồi không yên.

Tại nhiều điểm thi khác trên địa bàn TPHCM, nhiều phụ huynh cũng thể hiện sự quan tâm, lo lắng như vậy.

Theo như kế hoạch, vào chiều nay (25.6, các thí sinh dự thi môn toán, 90 phút).

Tại TPHCM, có hơn 78.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia, trong đó gần 4.500 thí sinh tự do. Thành phố bố trí 124 điểm thi rải khắp các quận huyện và phân công hơn 8.800 cán bộ coi thi, trong đó khối đại học hơn 3.200 người.

Thí sinh đang thi, nhiều phụ huynh thẫn thờ đi lại vì lo lắng cho con, ảnh: Kim Đồng- Lê Oanh- Anh Nhàn
Thí sinh đang thi, nhiều phụ huynh thẫn thờ đi lại vì lo lắng cho con, ảnh: Kim Đồng- Lê Oanh- Anh Nhàn
Thí sinh đang thi, nhiều phụ huynh thẫn thờ đi lại vì lo lắng cho con, ảnh: Kim Đồng- Lê Oanh- Anh Nhàn
Thí sinh đang thi, nhiều phụ huynh thẫn thờ đi lại vì lo lắng cho con, ảnh: Kim Đồng- Lê Oanh- Anh Nhàn
Thí sinh đang thi, nhiều phụ huynh thẫn thờ đi lại vì lo lắng cho con. Ảnh: Kim Đồng- Lê Oanh- Anh Nhàn
Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, 25.6, gần 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT: Tất cả cho kỳ thi thành công

PHẤN ĐẤU - NHẬT HỒ - HUYÊN NGUYỄN - KIM ĐỒNG |

Các địa phương trong cả nước đang rất tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. PV Lao Động đã ghi nhận ở một số địa phương.


Sỹ tử làm gì vào ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia?

Thế Anh |

Sáng nay (24.6), hàng trăm thí sinh đã cùng gia đình đến văn Miếu Quốc Tử Giám. Nhiều phụ huynh cho biết, việc đưa con đến đây trước là để cầu may, sau là mong muốn con giảm bớt căng thẳng, áp lực để có tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi.

Đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm nay sẽ thế nào?

Thảo Anh |

Liệu “Vợ chồng A Phủ”, “Việt Bắc” hay Hội Thánh Đức Chúa Trời… sẽ vào đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn 2018?



Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Hôm nay, 25.6, gần 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT: Tất cả cho kỳ thi thành công

PHẤN ĐẤU - NHẬT HỒ - HUYÊN NGUYỄN - KIM ĐỒNG |

Các địa phương trong cả nước đang rất tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. PV Lao Động đã ghi nhận ở một số địa phương.


Sỹ tử làm gì vào ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia?

Thế Anh |

Sáng nay (24.6), hàng trăm thí sinh đã cùng gia đình đến văn Miếu Quốc Tử Giám. Nhiều phụ huynh cho biết, việc đưa con đến đây trước là để cầu may, sau là mong muốn con giảm bớt căng thẳng, áp lực để có tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi.

Đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm nay sẽ thế nào?

Thảo Anh |

Liệu “Vợ chồng A Phủ”, “Việt Bắc” hay Hội Thánh Đức Chúa Trời… sẽ vào đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn 2018?