Hôm nay, 25.6, gần 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT: Tất cả cho kỳ thi thành công

PHẤN ĐẤU - NHẬT HỒ - HUYÊN NGUYỄN - KIM ĐỒNG |

Các địa phương trong cả nước đang rất tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. PV Lao Động đã ghi nhận ở một số địa phương.


TPHCM: Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại TPHCM: 78.000 thí sinh đăng ký dự thi

Chiều 24.6, tại các điểm thi THPT quốc gia 2018 ở TPHCM, từ rất sớm, nhiều phụ huynh và thí sinh đã có mặt tại phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi…

Theo nhận định của các giáo viên coi thi, điều đáng lo ngại trong những ngày diễn ra kỳ thi (từ 25-27.6) là tình trạng kẹt xe tại TPHCM khó tránh khỏi, từ đó dễ dẫn đến thí sinh đi thi trễ quá giờ quy định và có nguy cơ không thể dự thi. Vì vậy, tại hầu hết các điểm thi, giáo viên đều khuyến cáo phụ huynh và thí sinh nên sắp xếp thời gian, có mặt tại các điểm thi sớm để không xảy ra trường hợp ngoài ý muốn…

Tại điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo (Gò Vấp), một phụ huynh cho biết, do ngày đăng ký làm thủ tục rơi vào cuối tuần nên chị không lo vấn đề kẹt xe, nhưng chị và con cũng có mặt tại trường sớm hơn 1 giờ. Vào ngày mai (thứ hai đầu tuần dễ xảy ra kẹt xe), chị và con trai sẽ cố gắng thức dậy sớm đến điểm thi đúng giờ cũng như nhắc nhở con mang theo các giấy tờ liên quan theo quy định của quy chế thi…

Thông tin từ Sở GDĐT TPHCM, năm nay thành phố có hơn 78.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia, trong đó gần 4.500 thí sinh tự do. Thành phố bố trí 124 điểm thi rải khắp các quận huyện và phân công hơn 8.800 cán bộ coi thi.

Hà Nội: Nghiêm túc nhưng không gây căng thẳng cho thí sinh

Thí sinh làm thủ tục thi THPT Quốc gia 2018 tại điểm thi trường Marie Curie. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Thí sinh làm thủ tục thi THPT Quốc gia 2018 tại điểm thi trường Marie Curie. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, sát thời điểm làm thủ tục thi lúc 14h, thí sinh mới có mặt tại trường. Thí sinh Phạm Thị Hương thi tại điểm thi Trường THPT Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ, Thái Bình) chia sẻ: “Do điểm thi chỉ cách nhà khoảng 3km nên khá thuận tiện cho em di chuyển. Mọi thủ tục dự thi cũng đã được các thầy cô hướng dẫn kỹ nên sát giờ thi em mới đến. Thi tại địa phương tạo tâm lý thoải mái, thuận lợi, tiết kiệm cho học sinh. Học sinh dự thi không phải vật vã đi lên thành phố hay đến các điểm trường xa như những kỳ thi trước em được xem qua báo chí”.

Tại Hà Nội, công tác chuẩn bị tại các điểm thi diễn ra an toàn. Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu những nhà dân trên địa bàn tiếp giáp với trường sử dụng làm điểm thi phải đóng cửa tiếp giáp trong thời gian diễn ra kỳ thi. Đây là một trong nhiều yêu cầu về an ninh, cơ sở vật chất trường thi được Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia quận quán triệt tới các điểm thi.

ĐBSCL: Công an, quân sự, y tế, điện lực… đều vào cuộc

Cùng với ngành GDĐT, các ngành liên quan ở tỉnh Long An cũng tích cực vào cuộc phục vụ kỳ thi. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, ngành công an lên phương án bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các hội đồng thi, điểm thi cùng với việc in ấn, sao chép, vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi cũng được chuẩn bị tốt để kỳ thi diễn ra thuận lợi.

Ngành y tế triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho các thí sinh (TS). Tại các điểm thi đều có cán bộ y tế làm nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho TS, giáo viên coi thi. Công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm, khuyến cáo về chế độ ăn uống hợp vệ sinh, giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm xung quanh hội đồng thi, các bếp ăn tập thể trước và trong kỳ thi được thực hiện xuyên suốt mùa thi.

Ngành điện lực xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể nhằm bảo đảm nguồn điện liên tục 24/24 trong thời gian diễn ra kỳ thi. Ngoài ra, ngành còn bố trí lực lượng trực tại các điểm thi để kịp thời xử lý nếu có tình huống, sự cố xảy ra. Đoàn Thanh niên các địa phương thành lập các đội thanh niên tình nguyện tư vấn, hỗ trợ TS và người nhà TS.

Theo Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Long An - ông Nguyễn Thanh Tiệp - ngay trong buổi sáng ngày 24.6, đề thi đã được vận chuyển an toàn đến giao cho các điểm thi trên toàn tỉnh. Tại các trường có tổ chức điểm thi, đề thi được ngành GDĐT phối hợp với lực lượng công an, quân sự bảo vệ nghiêm ngặt theo đúng quy định. Cũng theo ông Tiệp, đến chiều ngày 24.6 mọi chuyện chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra bình thường, tốt đẹp, không có khó khăn, trục trặc gì. Năm nay tỉnh Long An có 14.100 thí sinh đăng ký dự thi, với 38 điểm thi và 616 phòng thi.

Tại Cà Mau, có 9.324 thí sinh đăng ký dự thi; có 15 điểm thi, với 392 phòng thi. Trong đó, có 1 điểm thi là trường THCS, 1 điểm thi là trường THCS-THPT và 13 điểm thi là trường THPT. Về kinh phí, văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi, tổng dự toán kinh phí phục vụ kỳ thi là trên 4 tỉ đồng phục vụ tất cả các nội dung, nhiệm vụ của hội đồng thi (bao gồm chi phí toàn bộ việc đi lại, ăn ở và các chế độ khác cho cán bộ, giảng viên của 2 trường đại học tham gia).

Tại Bạc Liêu, năm nay có 5.370 thí sinh đăng ký dự thi; tỉnh bố trí 14 điểm thi, với 233 phòng thi tại các trường THPT ở địa phương. Trong đó, điểm thi có số thí sinh đông nhất là trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Phước Long) với 638 thí sinh (28 phòng thi) và điểm thi ít nhất là trường THPT Ninh Quới (huyện Hồng Dân) với 209 thí sinh (9 phòng thi).

Tại Sóc Trăng, năm nay có 9.336 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó thí sinh hệ giáo dục phổ thông là 8.827 thí sinh, hệ giáo dục thường xuyên là 154 thí sinh và có 355 thí sinh tự do; có 401 điểm thi, với 21 điểm thi; có 826 cán bộ coi thi.

Những thí sinh đặc biệt

Năm nay, tại một số điểm thi trên cả nước, có tình huống 1 thí sinh nhưng cần tới 3 cán bộ làm nhiệm vụ thi. Đó là trường hợp chiến sĩ P.V.K. (20 tuổi) là chiến sĩ của Trung đoàn cảnh sát cơ động 25, đăng ký thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Bình Dương. Trong 1 lần làm nhiệm vụ vào đầu tháng 6 vừa qua, chiến sĩ K. đã bị thương ở bàn tay phải, phải bó bột dẫn tới không thể cầm bút viết được bài thi môn Ngữ văn.

Vì thế, thí sinh này được bố trí cho làm bài thi môn Ngữ văn tại phòng thi riêng. Phòng thi không có đường kết nối mạng máy tính, đảm bảo cách âm với các phòng thi lân cận và bên ngoài khu vực thi. Điểm thi sẽ bố trí 1 cán bộ coi thi hỗ trợ viết lại bài làm theo lời đọc của thí sinh, 2 cán bộ coi thi.

Người hỗ trợ này không có chuyên môn liên quan đến môn thi, có chữ viết dễ đọc, có tốc độ viết đủ nhanh, ghi chép trung thực nội dung bài làm theo lời đọc của thí sinh. Để đảm bảo khách quan, còn cần thêm thiết bị hỗ trợ gồm hai máy ghi âm không có chức năng truyền, nhận dữ liệu không dây và xoá sạch dữ liệu đã lưu trữ trước khi sử dụng để ghi âm bài thi của thí sinh, được công an kiểm tra. Sau thời gian thi, máy ghi âm lại được đóng gói niêm phong như niêm phong túi bài thi và bàn giao cùng bài thi cho trưởng điểm thi.

Tương tự, tại điểm thi THPT Thuận Hưng (Thốt Nốt, Cần Thơ) có 1 thí sinh bị tai nạn không thể tự viết cũng được hỗ trợ tương tự. Đặc biệt, phòng thi được bố trí một máy quay phim và máy vi tính để bàn không nối mạng Internet để ghi lại âm thanh và hình ảnh diễn biến của phòng thi...

Tại Đà Nẵng, điểm thi Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có 3 thí sinh khiếm thị sẽ được bố trí ở 3 phòng thi riêng. 3 phòng thi này được trang bị máy ghi âm, tăng cường cán bộ hỗ trợ cho thí sinh ngoài 2 cán bộ coi thi theo quy định. Thí sinh này được hỗ trợ cả phần tô mã đề đối với môn thi trắc nghiệm.

Tại điểm thi THPT Trần Phú (Đà Nẵng) và THPT Việt-Đức (Hà Nội) cũng có những thí sinh bị tai nạn phải chống nạng đến phòng thi đều được các cán bộ làm nhiệm vụ thi, sinh viên tình nguyện hỗ trợ nhiệt tình.

Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc - Phó Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia 2018 - đã kiểm tra công tác tổ chức thi tại các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước. Thứ trưởng đặc biệt lưu ý các trường quan tâm, làm tốt công tác tập huấn Quy chế thi THPT quốc gia 2018 cho cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi lần này.

Thực tế cho thấy, đã có nhiều sự cố, sai sót xảy ra do giám thị, cán bộ coi thi xử lý tình huống phát sinh theo kinh nghiệm chứ không tuân thủ đúng quy chế hoặc do chưa nắm vững quy chế. Cùng với đó, đặc biệt quan tâm công tác bảo mật đề thi, bài thi từ khâu vận chuyển, in sao, bảo quản phải tuyệt đối an toàn, bảo mật; bố trí các phương án dự phòng để xử lý các sự cố, tình huống bất ngờ có thể xảy ra để kỳ thi THPT quốc gia 2018 được diễn ra an toàn, nghiệm túc, đúng quy chế.


PHẤN ĐẤU - NHẬT HỒ - HUYÊN NGUYỄN - KIM ĐỒNG
TIN LIÊN QUAN

Bí quyết ôn thi các môn khối A,B: “Luyện tập nhuần nhuyễn các thao tác bấm máy tính”

Anh Nhàn |

Nguyễn Anh Tú (Đại học kĩ thuật quốc gia Moscow) và Nguyễn Hữu Lộc (Đại học Y Dược TP.HCM) đã xuất sắc trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 để ẵm trọn những điểm 10. Tú đạt 29,05 với điểm 10 môn hóa học, Lộc đạt 29,6 với 2 điểm 10 môn hóa học và sinh học. Trao đổi với PV báo Lao Động, hai bạn đều cho rằng làm thật chắc những câu hỏi dễ là bí quyết “ẵm điểm cao”.

Thi THPT quốc gia: Đưa công an vào coi thi để không còn “coi lỏng, coi chặt”?

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2018, đã là mùa thứ 4 áp dụng phương thức thi THPT mới. Nhiều mặt được của cuộc thi đã được ghi nhận, nhiều ý kiến lo ngại chuyện "coi lỏng", "coi chặt" hay "chấm lỏng", "chấm chặt" vì mục tiêu giúp con em địa phương đạt điểm cao. Vì lẽ đó, có ý kiến đề xuất nên điều động lực lượng công an làm nhiệm vụ coi thi hoặc giám sát phòng thi.

Bán phao thi bị "tiệt đường sống" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Hà Phương |

Chỉ còn vài ngày nữa kỳ thi THPT quốc gia 2018 bắt đầu, tại Hà Nội, chợ "phao" trên các phố Tạ Quang Bửu, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy vắng vẻ khác thường. Không còn cảnh tấp nập người mua, nhiều quán photo quyết định kinh doanh thêm mặt hàng “mát mẻ” như trà đá, nước mía và bánh mì…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bí quyết ôn thi các môn khối A,B: “Luyện tập nhuần nhuyễn các thao tác bấm máy tính”

Anh Nhàn |

Nguyễn Anh Tú (Đại học kĩ thuật quốc gia Moscow) và Nguyễn Hữu Lộc (Đại học Y Dược TP.HCM) đã xuất sắc trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 để ẵm trọn những điểm 10. Tú đạt 29,05 với điểm 10 môn hóa học, Lộc đạt 29,6 với 2 điểm 10 môn hóa học và sinh học. Trao đổi với PV báo Lao Động, hai bạn đều cho rằng làm thật chắc những câu hỏi dễ là bí quyết “ẵm điểm cao”.

Thi THPT quốc gia: Đưa công an vào coi thi để không còn “coi lỏng, coi chặt”?

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2018, đã là mùa thứ 4 áp dụng phương thức thi THPT mới. Nhiều mặt được của cuộc thi đã được ghi nhận, nhiều ý kiến lo ngại chuyện "coi lỏng", "coi chặt" hay "chấm lỏng", "chấm chặt" vì mục tiêu giúp con em địa phương đạt điểm cao. Vì lẽ đó, có ý kiến đề xuất nên điều động lực lượng công an làm nhiệm vụ coi thi hoặc giám sát phòng thi.

Bán phao thi bị "tiệt đường sống" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Hà Phương |

Chỉ còn vài ngày nữa kỳ thi THPT quốc gia 2018 bắt đầu, tại Hà Nội, chợ "phao" trên các phố Tạ Quang Bửu, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy vắng vẻ khác thường. Không còn cảnh tấp nập người mua, nhiều quán photo quyết định kinh doanh thêm mặt hàng “mát mẻ” như trà đá, nước mía và bánh mì…