Thí điểm chương trình "Người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh" ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” trước mắt sẽ được thí điểm tại TP.Nha Trang và huyện Cam Lâm cho 5 nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên, người lao động có tương tác với khách nước ngoài, tiểu thương, cán bộ công chức.

Sáng 8.8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”. Theo thỏa thuận, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ đảm nhiệm vai trò chủ trì, thành lập ban chỉ đạo và quản lý chương trình, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân tiếp cận. Tập đoàn Vingroup sẽ là đơn vị giữ vai trò kết nối triển khai chương trình, bao gồm các nội dung về giáo trình, xây dựng năng lực,  các hỗ trợ vận hành và tài chính.

Chương trình được triển khai trong 5 năm, nhằm thúc đẩy sự phát triển của Tỉnh Khánh Hòa hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực Châu Á.

Mục tiêu của chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” nhằm giúp cho người dân địa phương có thể giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, thúc đẩy phong trào nói tiếng Anh đi vào cuộc sống và phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh.

Để triển khai chương trình, Trường Đại học VinUni đã tiến hành ký kết hợp tác với Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Khánh Hòa thành lập các câu lạc bộ tiếng Anh nòng cốt cũng như chủ động tuyển tình nguyện viên, quản lý vận hành và kiểm soát chất lượng của chương trình.

Trong giai đoạn đầu, chương trình sẽ tuyển 500 tình nguyện viên, thành lập 150 CLB tiếng Anh, gồm 100 CLB cộng đồng được mở tại các tổ dân phố, đoàn thể, hội địa phương và 50 CLB sẽ được mở ngay tại các trường học, cơ quan công sở. Các CLB này sẽ mở lớp học buổi tối bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, tổ chức sinh hoạt hàng tuần với nhiều hoạt động khích lệ khen thưởng dành cho các đơn vị, cá nhân có thành tích học tập tốt.

Ngoài ra, hàng loạt các hoạt động phong trào khác cũng sẽ được tổ chức thường xuyên như Khánh Hòa 10 phút nói tiếng Anh, tiếng Anh cuối tuần ở các điểm đông người; giao lưu CLB nói tiếng Anh hàng tháng; thi Olympic tiếng Anh hàng quý; Ngày hội Anh ngữ Khánh Hòa 1 lần/năm…

Trước mắt, chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” sẽ được thí điểm tại TP.Nha Trang và huyện Cam Lâm cho 5 nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên, người lao động có tương tác với khách nước ngoài, tiểu thương, cán bộ công chức.

Người dân đăng ký tham gia học bằng cách đăng ký trực tiếp tại các đoàn thể địa phương như tổ dân phố, hội phụ nữ, đoàn thanh niên... hoặc thông qua App online được xây dựng riêng cho chương trình.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thiếu giáo viên, học sinh tiểu học không được học môn tiếng Anh

HƯNG THƠ |

Ở 2 huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị hiện đang thiếu giáo viên trầm trọng. Có trường tiểu học 35 lớp, nhưng chỉ có 2 giáo viên tiếng Anh, nên các điểm lẻ học sinh không được học môn này.

Bác sĩ "dành cả thanh xuân" để học hành, nhưng lương vẫn thấp, vì sao?

Thùy Linh |

Theo các chuyên gia, bác sĩ ồ ạt nghỉ việc, chuyển việc, đặc biệt là sau dịch COVID-19 là điều có thể dự đoán từ trước. Nếu những kiến nghị về chế độ cho y bác sĩ chưa được xem xét giải quyết, thì làn sóng này sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Erik ten Hag bắt đầu học tiếng Anh: Người thay Rangnick lộ diện?

VIỆT HÙNG |

Thời điểm tháng 3 sẽ là lúc quyết định của Manchester United trong việc đàm phán để tìm người thay Rangnick, đó có thể là Ten Hag.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Thiếu giáo viên, học sinh tiểu học không được học môn tiếng Anh

HƯNG THƠ |

Ở 2 huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị hiện đang thiếu giáo viên trầm trọng. Có trường tiểu học 35 lớp, nhưng chỉ có 2 giáo viên tiếng Anh, nên các điểm lẻ học sinh không được học môn này.

Bác sĩ "dành cả thanh xuân" để học hành, nhưng lương vẫn thấp, vì sao?

Thùy Linh |

Theo các chuyên gia, bác sĩ ồ ạt nghỉ việc, chuyển việc, đặc biệt là sau dịch COVID-19 là điều có thể dự đoán từ trước. Nếu những kiến nghị về chế độ cho y bác sĩ chưa được xem xét giải quyết, thì làn sóng này sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Erik ten Hag bắt đầu học tiếng Anh: Người thay Rangnick lộ diện?

VIỆT HÙNG |

Thời điểm tháng 3 sẽ là lúc quyết định của Manchester United trong việc đàm phán để tìm người thay Rangnick, đó có thể là Ten Hag.