Thiếu giáo viên, học sinh tiểu học không được học môn tiếng Anh

HƯNG THƠ |

Ở 2 huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị hiện đang thiếu giáo viên trầm trọng. Có trường tiểu học 35 lớp, nhưng chỉ có 2 giáo viên tiếng Anh, nên các điểm lẻ học sinh không được học môn này.

Chuẩn bị bước vào năm học 2022-2023, các trường học ở 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đau đầu vì tình trạng thiếu giáo viên.

Trường Tiểu học Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) có 35 lớp, với 656 học sinh, trong đó phần đông là người đồng bào thiểu số.

Đến thời điểm này, trường có 39 giáo viên, thiếu đến 9 giáo viên. Ở năm học 2021-2022, vì thiếu giáo viên, nên việc dạy và học ở đây rất căng thẳng.

Ông Nguyễn Hữu Quảng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng - cho biết, lớp học đông, giáo viên thiếu, nên các thầy cô phải chia nhau dạy thêm, ai cũng thừa tiết nhưng không có hỗ trợ gì.

Đặc biệt, ở môn tiếng Anh, cả trường chỉ có 2 giáo viên, Hướng Phùng lại có nhiều điểm lẻ đi lại khó khăn, nên không “chạy sô” nổi.

“Năm vừa rồi, chỉ học sinh khối lớp 3 đến lớp 5 ở trường chính mới được học môn tiếng Anh. Còn khối lớp 3 đến lớp 4 ở các điểm lẻ thì không được học, lớp 5 thì chúng tôi cố gắng dạy cho các em biết một chút để lên lớp 6 khỏi bỡ ngỡ” - ông Nguyễn Hữu Quảng, nói.

Môn tiếng Anh đã khó, năm nay từ khối lớp 3 sẽ dạy thêm môn Tin học, trong lúc ở Trường Tiểu học Hướng Phùng không có giáo viên Tin học.

“Ở trường cũng chỉ có 2 giáo viên thể dục, nhưng môn này thì các giáo viên khác có thể hỗ trợ dạy học được. Còn môn tin học năm nay triển khai dạy thì chịu vì hiện trường chưa có giáo viên, các giáo viên văn hóa không thể kiêm môn này được” - ông Nguyễn Hữu Quảng, cho biết thêm.

Theo ông Đặng Trọng Vân - Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa - đến thời điểm này, toàn huyện thiếu 159 giáo viên. Các trường học thiếu nhiều giáo viên như Trường Tiểu học Hướng Phùng, Tiểu học Thuận, Tiểu học Hướng Tân…

Trước tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng, UBND huyện Hướng Hóa đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế cho huyện Hướng Hóa.

Không chỉ ở huyện miền núi Hướng Hóa, mà huyện miền núi Đakrông cũng thiếu hơn 100 giáo viên. Vì thiếu giáo viên, nên việc dạy học gặp nhiều khó khăn.

Ông Ngô Quang Chiến - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị - cho biết, tình trạng thiếu giáo viên ở tỉnh Quảng Trị hiện khá phổ biến, nơi thiếu nhiều là 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông.

“Đối với huyện Đakrông, tới đây sẽ tuyển dụng hơn 40 chỉ tiêu biên chế, nên đỡ áp lực. Còn ở huyện Hướng Hóa, tới đây sẽ có bổ sung biên chế. Quan điểm của Sở Nội vụ là tập trung các chỉ tiêu biên chế cho 2 huyện miền núi này trước, còn các huyện, thị, thành phố sẽ cân đối sau” - ông Ngô Quang Chiến nói.

Trước đó, vào đầu tháng 7.2022, tại buổi làm việc của Bộ trưởng GDĐT Nguyễn Kim Sơn với UBND tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị về việc phân bổ thêm biên chế để đảm bảo chương trình giáo dục mới học 2 buổi/ngày.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GDĐT đang có những bước triển khai thực hiện và tham mưu, phối hợp tháo gỡ khó khăn về thiếu giáo viên cho địa phương, đồng thời đang tiếp tục rà soát để làm sao cơ chế chính sách tạo thuận lợi nhất cho giáo viên.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Trường mầm non tiền tỉ xây xong đóng cửa vì… thiếu giáo viên

LÊ ĐỨC |

Trường mầm non trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành cuối năm 2019, bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, nghịch lý là kể từ đó đến giờ, ngôi trường có cơ ngơi hoành tráng ở xã vùng ven TP.Quảng Ngãi lại rơi vào cảnh cửa đóng then cài.

Nhiều trường học tạm thiếu giáo viên do thầy cô mắc COVID-19

HƯƠNG SƠN |

TPHCM – Từ khi thành phố tổ chức dạy học trực tiếp trở lại sau Tết, số ca F0 ghi nhận trong trường học tăng cao. Trong đó, hơn 4.000 giáo viên đã mắc và nghi mắc COVID-19, thực tế này đã khiến nhiều trường học đối mặt với bài toán thiếu giáo viên tạm thời, kể cả việc dạy học song song hai hình thức trực tiếp và trực tuyến cũng khiến các thầy cô giáo thêm nhiều áp lực.

Trường học ở Hà Nội ứng biến khi sĩ số học sinh giảm, thiếu giáo viên

Phạm Đông |

Hà Nội - Sĩ số lớp học ngày càng vơi dần vì “có F”, nhiều trường đã kết hợp dạy học trực tiếp và online. Trong đó, một số trường đã quy định nếu trên 50% học sinh là F0 và F1 thì sẽ chuyển sang học trực tuyến.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trường mầm non tiền tỉ xây xong đóng cửa vì… thiếu giáo viên

LÊ ĐỨC |

Trường mầm non trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành cuối năm 2019, bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, nghịch lý là kể từ đó đến giờ, ngôi trường có cơ ngơi hoành tráng ở xã vùng ven TP.Quảng Ngãi lại rơi vào cảnh cửa đóng then cài.

Nhiều trường học tạm thiếu giáo viên do thầy cô mắc COVID-19

HƯƠNG SƠN |

TPHCM – Từ khi thành phố tổ chức dạy học trực tiếp trở lại sau Tết, số ca F0 ghi nhận trong trường học tăng cao. Trong đó, hơn 4.000 giáo viên đã mắc và nghi mắc COVID-19, thực tế này đã khiến nhiều trường học đối mặt với bài toán thiếu giáo viên tạm thời, kể cả việc dạy học song song hai hình thức trực tiếp và trực tuyến cũng khiến các thầy cô giáo thêm nhiều áp lực.

Trường học ở Hà Nội ứng biến khi sĩ số học sinh giảm, thiếu giáo viên

Phạm Đông |

Hà Nội - Sĩ số lớp học ngày càng vơi dần vì “có F”, nhiều trường đã kết hợp dạy học trực tiếp và online. Trong đó, một số trường đã quy định nếu trên 50% học sinh là F0 và F1 thì sẽ chuyển sang học trực tuyến.