Thêm một cháu bé ở Đắk Lắk mắc viêm não Nhật Bản

BẢO TRUNG |

Ngày 24.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa ghi nhận thêm 1 bệnh nhi mắc viêm não Nhật Bản. Đây là trường hợp nhiễm bệnh thứ 2 trong năm 2023 trên địa bàn, cách đây ít ngày, tỉnh cũng ghi nhận một cháu bé khác nhiễm bệnh ở thị xã Buôn Hồ.

Bệnh nhân được xác định là cháu N.X.N. (SN 2019, ngụ xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Hiện, cháu N.X.N. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo người nhà bệnh nhân, trước đó, cháu N. sốt, nôn ói nên được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk điều trị. Ngày 20.6, bé N. chuyển nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.

Ngày 23.6, kết quả xét nghiệm MAC ELISA do Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên thực hiện với kết quả bệnh nhi mắc bệnh viêm não Nhật Bản.

Hiện, bệnh nhi vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Như Lao Động đã thông tin, bệnh nhân L.T.B.T (nam, SN 2012, thị xã Buôn Hồ) là trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản đầu tiên trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 27.5, ở nhà, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng sốt cao liên tục, đau đầu nhiều, nôn ói sau ăn.

Gia đình đã đưa đi khám và cho trẻ uống thuốc 1 ngày nhưng không đỡ. Đến ngày 30.5, trẻ mệt nhiều, còn sốt, ăn uống kém... người nhà đưa trẻ đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (thị xã Buôn Hồ) và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên điều trị.

Sau đó, bệnh nhi tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM điều trị và có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh viêm não Nhật Bản.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk điều tra, giám sát dịch tễ ở khu vực có ca nhiễm viêm não Nhật Bản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau khi xảy ra ca mắc viêm não Nhật Bản đầu tiên, lực lượng y tế trên địa bàn thị xã Buôn Hồ đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai nhanh các biện pháp cần thiết để hạn chế tốt đa các trường hợp nhiễm mới.

Đắk Lắk phát hiện trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 21.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi mắc bệnh viêm não Nhật Bản.

Bệnh viêm não Nhật Bản quay lại, nhiều trẻ để lại di chứng suốt đời

NGUYỄN LY |

TPHCM - Chỉ tính trong tháng 6, cả nước đã có 3 ca tử vong vì bệnh viêm não Nhật Bản. Bệnh xuất hiện ở trẻ em từ 0-15 tuổi, chủ yếu ở các tỉnh phía Nam, khi trẻ mắc bệnh sẽ để lại di chứng suốt đời, thậm chí là tử vong nếu không được phát hiện kịp thời.

Hạn hán gay gắt, dân chật vật đi qua lòng hồ thủy điện Bản Vẽ cạn trơ đáy

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Thay vì vượt qua lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, Nghệ An) mênh mông chứa hàng tỉ m3 nước bằng thuyền, do hạn hán gay gắt, người dân phải mở đường tạm trong lòng hồ để di chuyển. Mấy ngày qua, trên địa bàn Nghệ An cũng đã có mưa một số nơi nhưng không làm tăng mực nước ở hồ thuỷ điện này.

Giới siêu giàu say mê những chuyến phiêu lưu nguy hiểm

Thanh Hà |

Với những du khách siêu giàu, bầu trời không phải là giới hạn. Họ không chỉ đến được nơi sâu nhất của các đại dương trên Trái đất thăm xác tàu đắm Titanic mà còn có thể đến các điểm đến ngoài hành tinh, như Trạm vũ trụ quốc tế.

Đình chỉ cơ sở mầm non ở Hải Phòng sau clip giáo viên dùng lược đánh học sinh

Băng Tâm |

Hải Phòng - UBND phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng) vừa có thông báo về việc đình chỉ lớp mầm non độc lập Hà My sau vụ việc xôn xao dư luận những ngày qua.

Lạc vào "mê cung sỏi đá", dân ngã sõng soài vì đường xuống cấp nghiêm trọng

Hoài Luân - Hải Danh |

Hà Nội - Trên đoạn đường chưa đến 200m tại ngõ 120 Trường Chinh (quận Đống Đa, Hà Nội), tình trạng mặt đường lồi lõm, xuống cấp nghiêm trọng tạo nhiều "ổ gà, ổ voi" khiến người dân ngã sõng soài khi di chuyển qua đây.

Quảng Trị thắt chặt xuất nhập cảnh sau khi phát hiện vụ buôn lậu 3 tấn vàng

MAI DUNG |

Sau khi phát hiện vụ buôn lậu 3 tấn vàng, các cửa khẩu ở tỉnh Quảng Trị trở nên vắng vẻ vì việc xuất nhập cảnh của cư dân biên giới bị thắt chặt.

Đắk Lắk điều tra, giám sát dịch tễ ở khu vực có ca nhiễm viêm não Nhật Bản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau khi xảy ra ca mắc viêm não Nhật Bản đầu tiên, lực lượng y tế trên địa bàn thị xã Buôn Hồ đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai nhanh các biện pháp cần thiết để hạn chế tốt đa các trường hợp nhiễm mới.

Đắk Lắk phát hiện trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 21.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi mắc bệnh viêm não Nhật Bản.

Bệnh viêm não Nhật Bản quay lại, nhiều trẻ để lại di chứng suốt đời

NGUYỄN LY |

TPHCM - Chỉ tính trong tháng 6, cả nước đã có 3 ca tử vong vì bệnh viêm não Nhật Bản. Bệnh xuất hiện ở trẻ em từ 0-15 tuổi, chủ yếu ở các tỉnh phía Nam, khi trẻ mắc bệnh sẽ để lại di chứng suốt đời, thậm chí là tử vong nếu không được phát hiện kịp thời.