Hạn hán gay gắt, dân chật vật đi qua lòng hồ thủy điện Bản Vẽ cạn trơ đáy

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Thay vì vượt qua lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, Nghệ An) mênh mông chứa hàng tỉ m3 nước bằng thuyền, do hạn hán gay gắt, người dân phải mở đường tạm trong lòng hồ để di chuyển. Mấy ngày qua, trên địa bàn Nghệ An cũng đã có mưa một số nơi nhưng không làm tăng mực nước ở hồ thuỷ điện này.

Ngày 26.6, trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết liên tục trong nhiều ngày qua, mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ chỉ cách mực nước chết khoảng 2m.

Lòng hồ trước đây mênh mông nước, nay khô cạn, nứt nẻ. Ảnh: Hải Đăng
Lòng hồ trước đây mênh mông nước, nay khô cạn, nứt nẻ. Ảnh: Hải Đăng

Ghi nhận vào 9 giờ sáng 26.6, mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ đạt 157,19m, cao hơn mực nước chết 2,19m. Lượng nước về hồ 81m3/s. Đây là mức nước thấp kỷ lục làm cho mục tiêu chống hạn vùng hạ du bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Việc đi lại của người dân rất khó khăn. Ảnh: Hải Đăng
Việc đi lại của người dân rất khó khăn. Ảnh: Hải Đăng

Do hạn hán kéo dài, ít mưa tại khu vực thượng lưu, lòng hồ thủy điện Bản Vẽ trước đây mênh mông nước, nay nhiều vị trí cạn trơ đáy, đất nứt nẻ.

Lòng hồ cạn nước nên thuyền không thể hoạt động. Ảnh: Hải Đăng
Lòng hồ cạn nước nên thuyền không thể hoạt động. Ảnh: Hải Đăng

Trước đây, người dân đi qua lòng hồ phải dùng thuyền máy, nhưng nay do lòng hồ cạn nước, người dân phải đi bộ, vừa mệt mỏi vừa chậm hơn nhiều so với đi thuyền.

Tại các vị trí bùn lầy đi lại khó khăn, cán bộ địa phương và người dân phải mở đường, làm cầu tạm để vượt qua.

Người dân đi bộ qua lòng hồ, vai mang vác hàng hóa nên cực kì vất vả. Ảnh: Hải Đăng
Người dân đi bộ qua lòng hồ, vai mang vác hàng hóa nên cực kì vất vả. Ảnh: Hải Đăng

Được biết, dân số ở xã Hữu Khuông có khoảng 3.000 người, nằm rải rác ở nhiều bản làng và tuyến đường đi lại còn khó khăn. Trên lòng hồ thủy điện có khoảng 150 thuyền để phục vụ bà con, dân bản làm phương tiện đi lại hằng ngày.

Lãnh đạo xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương) cho biết, những ngày qua, chính quyền đã huy động hơn 100 người ở 2 bản để mở đường, chặt gỗ làm 2 cây cầu tạm, trong đó một cầu 8m và một cầu gần 10m.

Địa phương phải làm cầu tạm cho dân đi lại. Ảnh: Hải Đăng
Địa phương phải làm cầu tạm cho dân đi lại trong lòng hồ Bản Vẽ. Ảnh: Hải Đăng

Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã hỗ trợ 30 triệu đồng cùng hiện vật giúp chính quyền địa phương tổ chức làm đường và cầu tạm để người dân đi lại thuận lợi.

Công ty CP Thủy điện Bản Vẽ hỗ trợ địa phương kinh phí làm cầu tạm, mở đường. Ảnh: Hải Đăng
Công ty Thủy điện Bản Vẽ hỗ trợ địa phương kinh phí làm cầu tạm, mở đường. Ảnh: Hải Đăng

Nhà máy thủy điện Bản Vẽ ở huyện Tương Dương là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung với dung tích hồ chứa trên 1,8 tỉ m3, dung tích hữu ích từ cao trình 155m - 200m là 1,3 tỉ m3 nước.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Nếu phát tối đa, sau 13 ngày hồ thủy điện Hòa Bình sẽ về mực nước chết

Phan Anh |

Ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, lượng nước về hồ Thuỷ điện Hoà Bình rất thấp, nếu khai thác tối đa chỉ khoảng 12-13 ngày mực nước hồ sẽ về mực nước chết.

Nắng nóng, hồ thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung cách mực nước chết 1,5m

QUANG ĐẠI |

Hồ thủy điện Bản Vẽ (lớn nhất Bắc miền Trung) đã về gần mực nước chết, có nguy cơ dừng phát điện.

Hồ thủy điện Thác Mơ nhiều chỗ cạn trơ đáy nhìn như hoang mạc nứt nẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Hồ Thủy điện Thác Mơ ở huyện Bù Đăng cạn trơ đáy. Rất lâu rồi, hồ này mới bị xuống dưới mực nước chết như vậy. Người dân rất vất vả tìm nguồn nước tưới cho cây trồng và nỗi lo thiếu điện kéo dài.

Tước danh hiệu Công an nhân dân 3 cán bộ bắn chết dê của dân

KHÁNH AN |

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27.6, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bắn chết dê của dân.

Thừa Thiên Huế và Quảng Trị lập trạm cân, xử phạt các xe ôtô tải "đột biến" sau phản ánh của Báo Lao Động

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trong vòng 1 tháng kể từ khi Lao Động có loạt bài viết về các đoàn xe ôtô tải "đột biến" gắn logo tung hoành trên các cung đường ở Huế và tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng 2 tỉnh đã ra đường lập các trạm cân, tăng cường tuần tra kiểm soát, từ đó đã phát hiện và mạnh tay xử lý nhiều trường hợp phương tiện vi phạm.

Tin 20h: Bộ GDĐT thông tin độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Nhóm PV |

Tin 20h: Xe bồn lao vào dòng phương tiện đang dừng đèn đỏ, 3 người bị thương; Cẩn trọng "tiền mất, tật mang" khi sử dụng viên uống chống nắng; Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Bộ GDĐT thông tin về độ khó đề thi...

Bị cáo vụ 5 cựu tướng cảnh sát biển tham ô 50 tỉ đồng không thừa nhận hành vi

Việt Dũng |

Bùi Văn Hoè bị cơ quan công tố xác định không thừa nhận hành vi trong vụ án 5 cựu tướng cảnh sát biển tham ô 50 tỉ đồng ngân sách.

Đến điểm thi tốt nghiệp THPT thấu cảnh "ngồi trên đống lửa" của phụ huynh

Trang Hà - Vũ Linh |

Chúc may mắn, thành công là lời chúc của cả xã hội, gia đình dành cho sĩ tử tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Và thành công không chỉ đến từ nỗ lực của các em mà còn đến từ sự đồng hành, che chở của các bậc sinh thành.

Nếu phát tối đa, sau 13 ngày hồ thủy điện Hòa Bình sẽ về mực nước chết

Phan Anh |

Ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, lượng nước về hồ Thuỷ điện Hoà Bình rất thấp, nếu khai thác tối đa chỉ khoảng 12-13 ngày mực nước hồ sẽ về mực nước chết.

Nắng nóng, hồ thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung cách mực nước chết 1,5m

QUANG ĐẠI |

Hồ thủy điện Bản Vẽ (lớn nhất Bắc miền Trung) đã về gần mực nước chết, có nguy cơ dừng phát điện.

Hồ thủy điện Thác Mơ nhiều chỗ cạn trơ đáy nhìn như hoang mạc nứt nẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Hồ Thủy điện Thác Mơ ở huyện Bù Đăng cạn trơ đáy. Rất lâu rồi, hồ này mới bị xuống dưới mực nước chết như vậy. Người dân rất vất vả tìm nguồn nước tưới cho cây trồng và nỗi lo thiếu điện kéo dài.