Nắng nóng, hồ thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung cách mực nước chết 1,5m

QUANG ĐẠI |

Hồ thủy điện Bản Vẽ (lớn nhất Bắc miền Trung) đã về gần mực nước chết, có nguy cơ dừng phát điện.

Theo thông tin từ Công ty Thủy điện Bản Vẽ, đến 9h ngày 10.6, mực nước vùng thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương - Nghệ An) đã về mức 156,47m, cách mực nước chết (155m) là 1,647m. Đây là mức nước thấp hơn 21m so với cùng kỳ năm 2022, dung tích hữu ích còn lại chỉ còn chưa tới 90 triệu m3.

Lưu lượng nước về hồ chỉ còn 31m3/s, thấp đến mức kỷ lục, so với thời điểm này của năm 2022 là 105m3/giây. Đến thời điểm 7h ngày 10.6, nhà máy chỉ xả nước thông qua chạy máy phát điện với lưu lượng 24m3/s.

Sáng 10.6, thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ đã về cận kề mực nước chết (155m) có nguy cơ dừng phát điện. Ảnh: Quang Đại
Sáng 10.6, thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ đã về cận kề mực nước chết (155m) có nguy cơ dừng phát điện. Ảnh: Quang Đại

“Với tình hình này, không rõ có cầm cự được khoảng 3-4 ngày nữa hay không. Đến thời điểm hồ chứa về mực nước chết, Công ty sẽ xả nước thông qua chạy máy phát điện, nước về hồ bao nhiêu thì chạy máy bấy nhiêu” – đại diện Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết.

Trường hợp hồ đã về mực nước chết mà không có nước về bổ sung, đơn vị không thể xả nước chạy máy phát điện vì rủi ro. Trường hợp này, đơn vị chỉ chạy máy trong trường hợp để đảm bảo an ninh năng lượng có tính chất cấp bách.

Thuỷ điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung với dung tích hồ chứa trên 1,8 tỉ m3, dung tích hữu ích từ cao trình 155m - 200m là 1,3 tỉ m3 nước. Đây là công trình đa mục tiêu, trong đó ưu tiên cho mục tiêu cắt lũ và chống hạn.

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán, đã làm cho lượng nước hồ thủy điện Bản Vẽ xuống thấp ở mức kỷ lục, không còn khả năng cấp nước cho vùng hạ du và ảnh hưởng đến việc cung cấp nguồn điện cho địa phương.

Cùng hoàn cảnh, nhà máy thủy điện Hủa Na tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhà máy thuỷ điện Hủa Na có công suất 180MW, lòng hồ thiết kế có dung tích chứa khoảng 400 triệu m3 nước. Tuy nhiên, với thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng mưa từ đầu mùa rất thấp đã khiến cho lòng hồ thuỷ điện gần ở mực nước chết.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 22 hồ thủy điện, trong đó có 2 hồ chứa lớn nhất là hồ thuỷ điện Bản Vẽ và Hủa Na đang ở cận kề mực nước chết, còn lại 20 hồ có mực nước thấp hơn mực nước tối thiểu của quy trình vận hành liên hồ chứa.

Nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài, hệ thống hồ chứa thuỷ điện ở Nghệ An sẽ gặp nhiều khó khăn, một số nhà máy sẽ phải dừng phát điện, không đáp ứng đủ điện lên hệ thống, đặc biệt là khó khăn cấp nước cho vùng hạ du.

Trong khi đó, theo thông tin từ Công ty điện lực Nghệ An, vào thời điểm nắng nóng, lượng điện tiêu thụ tăng kỷ lục, nhiều địa phương tăng gấp đôi so với thời điểm thời tiết chưa nắng nóng, dẫn đến thiếu điện và quá tải hệ thống, phải cắt điện luân phiên.

Điện lực Nghệ An cho biết nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng, các thủy điện giảm hoặc ngừng phát điện thì tình trạng thiếu điện càng gay gắt, khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Sắp đón mưa lớn, các hồ thủy điện ở miền Bắc có thoát khỏi khô hạn?

Minh Hà |

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), miền Bắc chuẩn bị đón một đợt mưa lớn diện rộng mới từ ngày 12.6, kéo dài đến ngày 15.6. Với diễn biến của đợt mưa sắp tới, tình trạng hạn hán ở khu vực Bắc Bộ cũng như các hồ thủy điện ở miền Bắc  sau ngày 15.6 có khả năng được cải thiện.

Cuối ngày Tây Bắc: Hồ thủy điện cạn khô, người dân tranh thủ mò cua bắt ốc

PV TÂY BẮC BỘ |

Hồ thủy điện cạn khô, người dân tranh thủ mò cua bắt ốc; Tây Bắc có thêm nhiều sân bay được phê duyệt quy hoạch; Phá đường dây ma tuý liên tỉnh, thu giữ số lượng lớn heroin… là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 8.6.

Thủy điện Thác Bà suy giảm công suất điện do mực nước thấp kỷ lục

Thái Mạnh - Cát Tường |

Thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến lưu lượng nước về quá ít, mực nước xuống quá thấp khiến công suất điện tại thủy điện Thác Bà sụt giảm nghiêm trọng.

Giá vé máy bay đến châu Âu tăng kỷ lục trong mùa du lịch hè

Song Minh |

Bất chấp giá vé máy bay và giá phòng khách sạn cao chót vót, số khách du lịch đặt các chuyến đi đến châu Âu vẫn tăng đột biến

Djokovic vô địch Roland Garros 2023, giành Grand Slam thứ 23

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã chính thức đi vào lịch sử với chức vô địch Roland Garros 2023.

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng việc đề thi môn Toán in mờ gây hiểu nhầm

Tường Vân |

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, nhiều phụ huynh phản ánh, đề thi môn Toán bị in mờ khiến học sinh hiểu nhầm.

Truy thăng cấp bậc hàm với 4 cán bộ công an hy sinh ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Chiều 11.6, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ Công an xã hy sinh trong vụ các đối tượng tấn công vào trụ sở Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk.

Bức xúc vì đối tượng tiếp tục giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi ủy thác đầu tư

LƯƠNG HẠNH |

Phản ánh đến Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Đạo vô cùng bức xúc khi có đối tượng tiếp tục giả mạo báo kêu gọi đầu tư theo hình thức ủy thác. Việc này không những gây hiểu nhầm giữa bạn đọc và Báo Lao Động mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất tiền oan vì bị đối tượng lừa đảo.

Sắp đón mưa lớn, các hồ thủy điện ở miền Bắc có thoát khỏi khô hạn?

Minh Hà |

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), miền Bắc chuẩn bị đón một đợt mưa lớn diện rộng mới từ ngày 12.6, kéo dài đến ngày 15.6. Với diễn biến của đợt mưa sắp tới, tình trạng hạn hán ở khu vực Bắc Bộ cũng như các hồ thủy điện ở miền Bắc  sau ngày 15.6 có khả năng được cải thiện.

Cuối ngày Tây Bắc: Hồ thủy điện cạn khô, người dân tranh thủ mò cua bắt ốc

PV TÂY BẮC BỘ |

Hồ thủy điện cạn khô, người dân tranh thủ mò cua bắt ốc; Tây Bắc có thêm nhiều sân bay được phê duyệt quy hoạch; Phá đường dây ma tuý liên tỉnh, thu giữ số lượng lớn heroin… là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 8.6.

Thủy điện Thác Bà suy giảm công suất điện do mực nước thấp kỷ lục

Thái Mạnh - Cát Tường |

Thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến lưu lượng nước về quá ít, mực nước xuống quá thấp khiến công suất điện tại thủy điện Thác Bà sụt giảm nghiêm trọng.