Quảng Trị thắt chặt xuất nhập cảnh sau khi phát hiện vụ buôn lậu 3 tấn vàng

MAI DUNG |

Sau khi phát hiện vụ buôn lậu 3 tấn vàng, các cửa khẩu ở tỉnh Quảng Trị trở nên vắng vẻ vì việc xuất nhập cảnh của cư dân biên giới bị thắt chặt.

Ngày 26.6, Biên phòng Quảng Trị cho biết, việc xuất nhập cảnh của cư dân biên giới qua các cửa khẩu ở tỉnh Quảng Trị hiện đang được thắt chặt.

Tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), trước đây, cư dân biên giới ở thị trấn Lao Bảo, xã Tân Thành, Tân Long… xuất cảnh qua Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo chỉ cần xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, thì nay phải có đầy đủ các loại giấy tờ.

Trung bình, mỗi ngày ở cửa khẩu này có từ 150-200 cư dân biên giới xuất nhập cảnh. Nhưng khoảng 3 ngày trở lại đây, khi việc xuất nhập cảnh bị thắt chặt thì cửa khẩu vắng hoe.

Theo lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa, cư dân biên giới ở địa phương có mối quan hệ thân thiết với người dân ở các bản làng bên kia biên giới. Nhiều gia đình còn hợp tác trồng chuối, thường xuyên qua lại cửa khẩu để thăm thân, sản xuất hoặc buôn bán, trao đổi hàng hóa.

Xuất nhập cảnh thường xuyên nên lâu nay, cư dân biên giới được cơ quan chức năng tạo điều kiện. Nhưng bây giờ, việc xuất nhập cảnh bị thắt chặt, nên người dân có chút lúng túng.

Được biết, việc xuất nhập cảnh của cư dân biên giới bị thắt chặt từ ngày 23.6.2023, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Theo Bộ Công an, từ năm 2022 đến nay, một đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo với trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỉ đồng được chuyển về, bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam.

MAI DUNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường

VIỆT DŨNG |

Ngày 23.6, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Khởi tố ông chủ Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý trong vụ buôn lậu 3 tấn vàng

Việt Dũng |

Bộ Công an khởi tố Lê Xuân Tùng với cáo buộc công ty vàng bạc do ông này làm chủ có liên quan đến đường dây buôn lậu 3 tấn vàng.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý các hành vi bảo kê cho buôn lậu

PHẠM ĐÔNG |

Các bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tiếp tay, bảo kê, bao che cho đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã nhận hồ sơ xin cấp phép biểu diễn của Blackpink

Huyền Chi - An Nguyên |

Thông tin đơn vị tổ chức concert của Blackpink tại Hà Nội chưa nộp hồ sơ xin cấp phép biểu diễn khiến khán giả xôn xao.

Cán bộ dân số Tây Bắc kể chuyện chống dịch, chật vật trang trải cuộc sống

Bảo Nguyên |

Nhiều cán bộ dân số ở các tỉnh Tây Bắc đã bật khóc khi biết tin đồng nghiệp sẽ được tăng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% trong khi với họ vẫn giữ nguyên 30%. Cảm giác buồn tủi bao trùm bởi ở nơi vùng cao nghèo khó, với họ thêm một đồng cũng rất quý.

Sư phụ của Mark Zuckerberg nói về trận đấu giữa hai tỉ phú

Anh Vũ |

Huấn luyện viên MMA của Mark Zuckerberg nói rằng, ông không chắc chắn về kết quả trận đấu giữa CEO của Meta và tỉ phú Elon Musk.

Cẩn trọng "tiền mất, tật mang" khi sử dụng viên uống chống nắng

BẢO THOA - THUỲ DƯƠNg |

Viên uống chống nắng là sản phẩm làm đẹp được rất nhiều người tìm mua trong mùa hè. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo những nguy cơ "tiền mất tật mang" khi người dùng thần thánh hoá công dụng của sản phẩm này.

15 năm chờ sổ đỏ, người dân phải vay nóng tiền chữa bệnh

Khánh Linh |

Hòa Bình - Sổ đỏ đất rừng hơn chục năm bị thu chưa được trả lại, mỗi khi ốm đau, không còn tài sản cầm cố, người dân tại xã Nuông Dăm - xã đặc biệt khó khăn ở huyện Kim Bôi không còn cách nào khác đành đi vay nóng với lãi suất "cắt cổ".

Bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường

VIỆT DŨNG |

Ngày 23.6, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Khởi tố ông chủ Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý trong vụ buôn lậu 3 tấn vàng

Việt Dũng |

Bộ Công an khởi tố Lê Xuân Tùng với cáo buộc công ty vàng bạc do ông này làm chủ có liên quan đến đường dây buôn lậu 3 tấn vàng.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý các hành vi bảo kê cho buôn lậu

PHẠM ĐÔNG |

Các bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tiếp tay, bảo kê, bao che cho đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.