Thêm hệ thống khí y tế cho bệnh viện sản phụ khoa điều trị COVID-19

Nam Dương |

Ngày 21.9, Bệnh viện Hùng Vương đã khánh thành Hệ thống khí y tế gồm Hệ thống cấp ôxy dòng cao, Hệ thống cung cấp không khí và Hệ thống hút chân không cho khu điều trị bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, trung bình 1 năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 45.000 phụ nữ đến sinh con và bệnh nhân đến chữa trị. Năm 2020, bệnh viện chỉ phát hiện khoảng 10 ca bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, từ tháng 5.2021 đến nay, bệnh viện tiếp nhận trên 1.200 bệnh nhân mang thai bị nhiễm COVID -19, đặc biệt trong tháng 7.2021, trung bình mỗi ngày có đến 30 - 50 trường hợp bị nhiễm COVID-19.

Bệnh viện Hùng Vương đã dành một khu nhà riêng với 120 giường bệnh để chuyên điều trị các thai phụ bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, đây là khu nhà chuyên dành để phục vụ giảng dạy và điều trị ngoại trú, nên cơ sở vật chất, trang thiết bị để chữa trị bệnh COVID-19 rất thiếu, đặc biệt là hệ thống cung cấp khí ôxy, trong khi nhu cầu thở ôxy của phụ nữ mang thai bình thường vốn đã cao hơn người khác, nên có những giai đoạn bệnh viện gặp khó khăn trong công tác điều trị cho bệnh nhân.

“Bình thường, bệnh viện chỉ cần 10 bình ôxy loại 45 lít cho bệnh nhân, nhưng khi điều trị cho bệnh nhân COVID-19, có ngày bệnh viện phải sử dụng cao nhất 180 bình ôxy loại 45 lít. Điều này gây ra khó khăn rất lớn từ việc vận chuyển bình đi bơm ôxy, rồi chuyển đến các khoa điều trị”, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết chia sẻ.

Đại diện Bệnh viện Hùng Vương trao thư cám ơn các nhà tài trợ. Ảnh: Nam Dương
Đại diện Bệnh viện Hùng Vương trao thư cám ơn các nhà tài trợ. Ảnh: Nam Dương

Trước tình hình đó, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TPHCM đã hỗ trợ kinh phí 900 triệu đồng và vận động các đơn vị trong khối như Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sài Thành, Tổng Công ty phát điện 3, Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn; Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu Petrolimex; Đại học Nguyễn Tất Thành… ủng hộ 1,9 tỉ đồng để xây dựng Hệ thống khí y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Hùng Vương với tổng giá trị 2,8 tỉ đồng.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết cho biết thêm: Việc thi công hệ thống được thực hiện theo phương pháp cuốn chiếu, làm đến đâu đưa vào sử dụng đến đó. Với hệ thống khí y tế này, các nhân viên y tế không còn phải vận chuyển từng bình ôxy đến các phòng bệnh cho bệnh nhân thở nữa và nâng cao hiệu quả của các loại máy thở có sẵn. Điều này đã góp phần giúp cho hơn 96% bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện được khỏi bệnh về nhà hay chuyển xuống các bệnh viện tuyến dưới. Chỉ còn khoản 3% bệnh nhân đang bị bệnh nặng và có một số ít ca tử vong.

Đây là hệ thống khí y tế thứ 3 mà Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM đã vận động một số đơn vị đóng góp kinh phí để tặng cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM. Trước đó, hai hệ thống khí y tế đã được xây dựng tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (Bệnh viện ung bướu cơ sở 2 và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, góp phần nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 của TPHCM.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ Quách Tuấn Du mắc COVID-19, tự điều trị tại nhà

DI PY |

Nam ca sĩ Quách Tuấn Du cho biết, anh xét nghiệm PCR và nhận kết quả dương tính với SAR-CoV-2, hiện đang điều trị tại nhà.

Quảng Bình thông tin vụ cô giáo tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 cách vài phút

LÊ PHI LONG |

Sở Y tế Quảng Bình khẳng định, để xảy ra sự việc 1 trường hợp tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 cách nhau vài phút là do lỗi từ 2 phía và yêu cầu các điểm tiêm chủng chấn chỉnh kịp thời.

Chỉnh sửa giấy xét nghiệm COVID-19: Trước khi làm hãy nghĩ đến người thân

Thế Lâm |

Lực lượng chức năng chốt chặn tại Bình Dương đã phát hiện nhiều trường hợp chỉnh sửa giấy xét nghiệm. Có những trường hợp, kết quả xét nghiệm từ tháng 8, nhưng được chỉnh sửa cả ngày và tháng sang tháng 9 để được qua chốt.

Trưa 21.9, Hà Nội ghi nhận 10 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Trưa 21.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 6h00 đến 12h00 hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 10 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 8 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu phong tỏa.

Giả mạo trung tá bộ đội đặc công qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.9, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa phát hiện đối tượng giả mạo trung tá bộ đội đặc công để qua chốt kiểm soát phòng dịch trên địa bàn P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa).

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Ca sĩ Quách Tuấn Du mắc COVID-19, tự điều trị tại nhà

DI PY |

Nam ca sĩ Quách Tuấn Du cho biết, anh xét nghiệm PCR và nhận kết quả dương tính với SAR-CoV-2, hiện đang điều trị tại nhà.

Quảng Bình thông tin vụ cô giáo tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 cách vài phút

LÊ PHI LONG |

Sở Y tế Quảng Bình khẳng định, để xảy ra sự việc 1 trường hợp tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 cách nhau vài phút là do lỗi từ 2 phía và yêu cầu các điểm tiêm chủng chấn chỉnh kịp thời.

Chỉnh sửa giấy xét nghiệm COVID-19: Trước khi làm hãy nghĩ đến người thân

Thế Lâm |

Lực lượng chức năng chốt chặn tại Bình Dương đã phát hiện nhiều trường hợp chỉnh sửa giấy xét nghiệm. Có những trường hợp, kết quả xét nghiệm từ tháng 8, nhưng được chỉnh sửa cả ngày và tháng sang tháng 9 để được qua chốt.

Trưa 21.9, Hà Nội ghi nhận 10 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Trưa 21.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 6h00 đến 12h00 hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 10 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 8 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu phong tỏa.

Giả mạo trung tá bộ đội đặc công qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.9, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa phát hiện đối tượng giả mạo trung tá bộ đội đặc công để qua chốt kiểm soát phòng dịch trên địa bàn P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa).