Giả mạo trung tá bộ đội đặc công qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.9, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa phát hiện đối tượng giả mạo trung tá bộ đội đặc công để qua chốt kiểm soát phòng dịch trên địa bàn P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa).

Trước đó, vào sáng 20.9, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng dịch số 4 trên đường Nguyễn Văn Tiên (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) thì phát hiện Văn Đức Hùng (30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) tạm trú KP.5, P.Trảng Dài điều khiển xe ô tô 93A-183.74 lưu thông đến yêu cầu qua chốt.

Hùng xưng là cán bộ Lữ đoàn biệt động B29 – Bộ đội đặc công nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Tại cơ quan công an, Hùng khai đã giả danh cán bộ quân đội để đi qua các chốt kiểm soát. Hùng đã mua một bộ quần áo tại một cửa hàng ở tỉnh Bình Dương, đồng thời đặt mua thêm một số quân trang trên mạng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra theo quy định.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Người lao động Đồng Nai lưu thông ở vùng xanh như thế nào?

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành các hướng dẫn cụ thể trong việc tham gia lưu thông giữa các vùng xanh, sau khi kế hoạch phục hồi kinh tế số 11102 của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực từ ngày 20.9, nới lỏng các biện pháp ở vùng xanh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra chống dịch ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai kiến nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ thêm vaccine COVID-19 để tiêm phủ cho 100% người dân. Hiện nay tỉnh này mới đạt tỉ lệ hơn 77% người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 và việc từng bước phục hồi kinh tế, mở cửa vùng xanh sẽ rất khó khăn nếu thiếu vaccine.

Chủ tịch Đồng Nai: "Doanh nghiệp vướng mắc, điện thoại trực tiếp với tôi"

HÀ ANH CHIẾN |

Trước ngày áp dụng kế hoạch 11102/KH-UBND về phục hồi kinh tế - xã hội (ngày 20.9), lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã gặp gỡ các doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc. Trong đó, các vấn đề tiêm vaccine cho người lao động; Đi lại của người lao động bằng xe đưa rước hay xe cá nhân; Nhập cảnh cho các chuyên gia nước ngoài... là những vấn đề được quan tâm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người lao động Đồng Nai lưu thông ở vùng xanh như thế nào?

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành các hướng dẫn cụ thể trong việc tham gia lưu thông giữa các vùng xanh, sau khi kế hoạch phục hồi kinh tế số 11102 của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực từ ngày 20.9, nới lỏng các biện pháp ở vùng xanh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra chống dịch ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai kiến nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ thêm vaccine COVID-19 để tiêm phủ cho 100% người dân. Hiện nay tỉnh này mới đạt tỉ lệ hơn 77% người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 và việc từng bước phục hồi kinh tế, mở cửa vùng xanh sẽ rất khó khăn nếu thiếu vaccine.

Chủ tịch Đồng Nai: "Doanh nghiệp vướng mắc, điện thoại trực tiếp với tôi"

HÀ ANH CHIẾN |

Trước ngày áp dụng kế hoạch 11102/KH-UBND về phục hồi kinh tế - xã hội (ngày 20.9), lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã gặp gỡ các doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc. Trong đó, các vấn đề tiêm vaccine cho người lao động; Đi lại của người lao động bằng xe đưa rước hay xe cá nhân; Nhập cảnh cho các chuyên gia nước ngoài... là những vấn đề được quan tâm.