Tài xế và phụ xe nhiễm COVID-19 sửa giấy xét nghiệm để thông chốt

Quang Việt |

Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu Phú Cường, Bình Dương, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện 2 vụ chỉnh sửa giấy xét nghiệm để thông chốt.

Chiều 18.9, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thông tin về việc lực lượng ngành phát hiện 2 trường hợp sửa ngày giấy xét nghiệm COVID-19. Trong đó có trường hợp cả tài xế và phụ xe đều dương tính với COVID-19.

Cụ thể, 8h ngày 18.9, tại chốt kiểm dịch tại chốt cầu Phú Cường, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra xe ôtô mang biển kiểm soát 61C-435.17.

Xe do Nguyễn Văn Ch, 45 tuổi, trú tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương điều khiển, chở theo Nguyễn Thọ Vĩnh H, 41 tuổi, trú tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Xe lưu thông đi từ địa chỉ D20A, ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đến Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TPHCM để nhận hàng rau, củ, quả. Sau đó, ôtô quay trở về Bình Dương để giao hàng.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế chỉnh sửa giấy xét nghiệm để thông chốt. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông
Lực lượng chức năng làm việc với tài xế chỉnh sửa giấy xét nghiệm để thông chốt. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Tại chốt, lực lượng chức năng phát hiện giấy test nhanh COVID-19 của đối tượng Ch có dấu hiệu đã bị chỉnh sửa. Sau quá trình đấu tranh, đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Ch khai nhận đã chỉnh sửa ngày trên giấy test nhanh COVID-19 từ ngày 21.8.2021 thành ngày 17.9.2021 với mục đích để thông qua các chốt kiểm dịch.

Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng Ch cùng với người đi cùng xe là Nguyễn Thọ Vĩnh H tiến hành test nhanh COVID-19.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 2 đối tượng đều dương tính với virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Trước đó, vào lúc 17h50 ngày 17.9, tại chốt kiểm soát trên, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý lái xe Nguyễn Minh Tr, 28 tuổi, trú tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang chỉnh sửa giấy xét nghiệm COVID-19 từ ngày 10.9 thành ngày 16.9.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 chẳng khác gì phát tán dịch

Lê Thanh Phong |

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Bắc Ninh vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố 12 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341, Bộ luật Hình sự 2015. Các đối tượng này làm giả giấy tờ gì? Xin thưa đó là làm giả, nhân bản phiếu xét nghiệm COVID-19.

Khởi tố vụ làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 để "thông chốt" ở Hải Dương

Đặng Luân |

Tối 18.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu liên quan đến việc sử dụng giấy xét nghiệm giả để qua chốt.

Bất thường giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính "trắng" thông tin ở Bắc Ninh

Thùy Linh |

Tối 8.8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về phiếu xét nghiệm COVID-19 âm tính để đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch giữa huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) và huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đặt tại xã Mai Đình, Hiệp Hòa, với nhiều điểm bất thường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 chẳng khác gì phát tán dịch

Lê Thanh Phong |

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Bắc Ninh vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố 12 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341, Bộ luật Hình sự 2015. Các đối tượng này làm giả giấy tờ gì? Xin thưa đó là làm giả, nhân bản phiếu xét nghiệm COVID-19.

Khởi tố vụ làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 để "thông chốt" ở Hải Dương

Đặng Luân |

Tối 18.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu liên quan đến việc sử dụng giấy xét nghiệm giả để qua chốt.

Bất thường giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính "trắng" thông tin ở Bắc Ninh

Thùy Linh |

Tối 8.8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về phiếu xét nghiệm COVID-19 âm tính để đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch giữa huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) và huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đặt tại xã Mai Đình, Hiệp Hòa, với nhiều điểm bất thường.