Tháo dỡ công trình gần 20 năm nằm giữa đường vào trung tâm TP Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Sáng ngày 11.7, Thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) tiến hành tháo dỡ công trình trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu. Sau quá trình thuyết phục, ông Đỗ Thành Hưng đồng ý tự nguyện tháo dỡ và nhận hỗ trợ từ Quỹ An sinh xã hội.

Sáng 11.7, TP Bạc Liêu tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ tại đường Trung tâm hành chính tỉnh (đường Hùng Vương, nay là đường Võ Văn Kiệt), đoạn trước nhà hộ ông Đỗ Thành Hưng (SN 1940, ngụ số 171/5, khóm 5, Phường 1, TP Bạc Liêu).

Nhà ông Đỗ Thành Hưng (lùm cây) trên tuyến đường Võ Văn Kiệt khi chưa giải tỏa. Ảnh: Nhật Hồ
Nhà ông Đỗ Thành Hưng (lùm cây) trên tuyến đường Võ Văn Kiệt khi chưa giải tỏa. Ảnh: Nhật Hồ

Để đảm bảo tiến độ thực hiện hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng đường Trung tâm khu hành chính tỉnh, đưa vào sử dụng tuyến đường, UBND TP Bạc Liêu đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ ông Đỗ Thành Hưng tự nguyện tháo dỡ phần hàng rào thiết, bê tông, cây xanh và một số vật dụng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông với tổng diện tích 309,3m2.

Đến 11 giờ ngày 11.7, toàn bộ các công trình phụ, hàng cây đều được giải tỏa, đang tiến hành làm mặt đường. Ảnh: Nhật Hồ
Đến 11 giờ ngày 11.7, toàn bộ các công trình phụ, hàng cây đều được giải tỏa, đang tiến hành làm mặt đường. Ảnh: Nhật Hồ

Qua công tác vận động, ông Hưng đã đồng ý tự nguyện tháo dỡ di dời các công trình, vật dụng vi phạm gây cản trở dự án thi công.

Các cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản hỗ trợ ông Đỗ Thành Hưng từ Quỹ An sinh xã hội để gia đình tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng để thông tuyến đường Hùng Vương; đồng thời các lực lượng cũng giúp đỡ gia đình thực hiện việc tháo dỡ, di dời để đảm bảo tiến độ.

Được sự đồng ý của gia đình, lực lượng chức năng hỗ trợ gia đình tháo dỡ công trình, cây xanh...Ảnh: Nhật Hồ
Được sự đồng ý của gia đình, lực lượng chức năng hỗ trợ gia đình tháo dỡ công trình, cây xanh... Ảnh: Nhật Hồ

Dự án đầu tư xây dựng đường Trung tâm khu hành chính tỉnh có 62 hộ bị ảnh hưởng, 60 hộ đã bàn giao mặt bằng.

Tính đến sáng ngày 11.7, hộ ông Đỗ Thành Hưng tự nguyện di dời, tháo dỡ công trình vi phạm, chỉ còn lại hộ bà Nguyễn Thị Hường địa phương đang lập phương án bồi thường. Tỉnh Bạc Liêu đã nhiều lần thương lượng, họp dân để giải quyết, nhưng 2 hộ dân nói trên chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Lực lượng làm nhiệm vụ tháo dỡ một số công trình, vật kiến trúc, cây xanh.... Ảnh: Nhật Hồ
Lực lượng làm nhiệm vụ tháo dỡ một số công trình, vật kiến trúc, cây xanh... Ảnh: Nhật Hồ

Trước tình trạng này, tại cuộc họp báo thông tin về việc giải phóng mặt bằng đường Hùng Vương vào chiều ngày 9.5, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho rằng Bạc Liêu sẽ cương quyết giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự pháp luật. Nếu người dân không chấp hành sẽ tiến tới cưỡng chế thi công.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Con đường đẹp nhất Bạc Liêu 20 năm chưa thông tuyến vì vướng 2 căn nhà

NHẬT HỒ |

Đường Võ Văn Kiệt dẫn vào quảng trường Hùng Vương được xem là đẹp nhất tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, hơn 20 năm qua con đường này chưa thể thông tuyến do vướng hai hộ dân không bàn giao mặt bằng gây bức xúc dư luận.

Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo gỡ vướng mắc con đường 20 năm chưa thông tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 9.5 Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo công bố thông tin sẽ giải phóng mặt bằng 2 hộ dân tại đường Võ Văn Kiệt, Khóm 5, Phường 1, TP. Bạc Liêu.

Bạc Liêu khởi tố vụ chủ nhà xây nhà không phép nhốt luôn lực lượng kiểm tra

NHẬT HỒ |

Liên quan đến hành vi xây dựng nhà không phép, nhốt cán bộ kiểm tra, ngày 11.3, Công an TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  đã khởi tố vụ án hình sự “Giữ người trái pháp luật”, xảy ra tại khóm 4, phường 7, TP.Bạc Liêu.

Một ngày ăn ngon, chơi đã khắp Tri Tôn, An Giang với 200.000 đồng

Quang Thiện |

Du khách có thể dành một ngày thăm các địa điểm nổi tiếng của huyện Tri Tôn (An Giang) như Tổ đình Phi Lai, hồ Soài So, chùa Hàng Còng…

Ông Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa và sự trùng lặp của một kỷ lục buồn

Xuân Hùng |

Bản tin về kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đưa: “Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều ngày 12.7, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết, ngành giáo dục Thanh Hóa đang thiếu 8.968 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý so với quy định của T.Ư. Theo ông Thức, tình trạng thiếu giáo viên của Thanh Hóa là nghiêm trọng nhất cả nước”.

Người dân bất lực nhìn hồ Bà Đồ tiếp tục bị san lấp bằng bùn đất, phế thải

TÙNG GIANG- ĐINH THIỆN |

Khu vực hồ Bà Đồ (phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội) những ngày gần đây xuất hiện các xe tải chở phế thải xây dựng, bùn đất đổ thẳng xuống lòng hồ để san lấp trước sự chứng kiến và bất lực của người dân.

Vụ tấn công ở Đắk Lắk có chỉ đạo, tiếp tay của thế lực nước ngoài

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan vụ tấn công ở Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, đã bắt trên 90 đối tượng, truy nã đặc biệt 5 đối tượng.

Cựu trợ lý nguyên Phó Thủ tướng khai gì vụ chuyến bay giải cứu?

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Linh không có thẩm quyền ngăn chặn, hay bác bỏ công văn xin cấp chuyến bay giải cứu, song có quyền báo cáo về nội dung với lãnh đạo nên... được "cảm ơn".

Con đường đẹp nhất Bạc Liêu 20 năm chưa thông tuyến vì vướng 2 căn nhà

NHẬT HỒ |

Đường Võ Văn Kiệt dẫn vào quảng trường Hùng Vương được xem là đẹp nhất tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, hơn 20 năm qua con đường này chưa thể thông tuyến do vướng hai hộ dân không bàn giao mặt bằng gây bức xúc dư luận.

Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo gỡ vướng mắc con đường 20 năm chưa thông tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 9.5 Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo công bố thông tin sẽ giải phóng mặt bằng 2 hộ dân tại đường Võ Văn Kiệt, Khóm 5, Phường 1, TP. Bạc Liêu.

Bạc Liêu khởi tố vụ chủ nhà xây nhà không phép nhốt luôn lực lượng kiểm tra

NHẬT HỒ |

Liên quan đến hành vi xây dựng nhà không phép, nhốt cán bộ kiểm tra, ngày 11.3, Công an TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  đã khởi tố vụ án hình sự “Giữ người trái pháp luật”, xảy ra tại khóm 4, phường 7, TP.Bạc Liêu.