Con đường đẹp nhất Bạc Liêu 20 năm chưa thông tuyến vì vướng 2 căn nhà

NHẬT HỒ |

Đường Võ Văn Kiệt dẫn vào quảng trường Hùng Vương được xem là đẹp nhất tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, hơn 20 năm qua con đường này chưa thể thông tuyến do vướng hai hộ dân không bàn giao mặt bằng gây bức xúc dư luận.

Đường Võ Văn Kiệt (hay còn gọi là đường Hùng Vương) thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường thuộc trung tâm khu Hành chính tỉnh Bạc Liêu. Đây là tuyến đường cửa ngõ dẫn đến Trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu, nhất là qua Quảng trường Hùng Vương (phường 1, TP.Bạc Liêu) - nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

Ông Đỗ Thành Hưng chưa bàn giao mặt bằng nên đường Võ Văn Kiệt bị nghẽn đoạn đi ra Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: Nhật Hồ
Ông Đỗ Thành Hưng chưa bàn giao mặt bằng nên đường Võ Văn Kiệt bị nghẽn đoạn đi ra Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: Nhật Hồ

Tuy nhiên, gần 20 năm qua, tuyến đường này không được thông suốt do chưa có sự đồng thuận giao mặt bằng của 2 hộ ông Đỗ Thành Hưng và hộ bà Nguyễn Thị Hường, cùng ngụ khóm 5, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Nhà bà Nguyễn Thị Hường trấn giữ một bên đường đoạn từ ngã tư rẻ vào đường Võ Văn Kiệt khiến con đường bị bóp lại. Ảnh: Nhật Hồ
Nhà bà Nguyễn Thị Hường trấn giữ một bên đường đoạn từ ngã tư rẽ vào đường Võ Văn Kiệt khiến con đường bị bóp lại. Ảnh: Nhật Hồ

Tỉnh Bạc Liêu nhiều lần thương lượng, họp dân để giải  quyết nhưng hai hộ nói trên chưa chấp thuận bàn giao mặt bằng.

Trước tình trạng này, tại cuộc họp báo thông tin về việc giải phóng mặt bằng (GPMB) đường Hùng Vương vào chiều 9.5, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho rằng Bạc Liêu sẽ cương quyết giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự pháp luật. Nếu người dân không chấp hành sẽ tiến tới cưỡng chế thi công.

Do căn nhà của ông Đỗ Thành Hưng trấn giữ giữa đường, nên người dân quẹp ngược chiều để lưu thông. Ảnh: Nhật Hồ
Do căn nhà của ông Đỗ Thành Hưng trấn giữ giữa đường, nên các phương tiện phải rẽ ngược chiều để lưu thông qua đoạn này. Ảnh: Nhật Hồ
Căn nhà của ông Đỗ Thành Hưng trấn giữ giữa đường Võ Văn Kiệt đã nhiều năm nay gây bức  xúc trong dư luận. Ảnh: Nhật Hồ
Căn nhà của ông Đỗ Thành Hưng trấn giữ giữa đường Võ Văn Kiệt đã nhiều năm nay gây bức xúc trong dư luận. Ảnh: Nhật Hồ
Nhà ông Đỗ Thành Hưng chiếm 1/2 con đường Võ Văn Kiệt, đoạn nhìn từ Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: Nhật Hồ
Nhà ông Đỗ Thành Hưng chiếm 1/2 con đường Võ Văn Kiệt, đoạn nhìn từ Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: Nhật Hồ
Nhà bà Nguyễn Thị Hường trấn giữ trên 20 năm, hiện căn nhà đã xuống cấp, khu vườn đầy cây cỏ dại nhưng chưa thống nhất bàn giao mặt bằng. Ảnh: Nhật Hồ
Nhà bà Nguyễn Thị Hường trấn giữ trên 20 năm, hiện căn nhà đã xuống cấp, khu vườn đầy cây cỏ dại nhưng chưa thống nhất bàn giao mặt bằng. Ảnh: Nhật Hồ
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo gỡ vướng mắc con đường 20 năm chưa thông tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 9.5 Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo công bố thông tin sẽ giải phóng mặt bằng 2 hộ dân tại đường Võ Văn Kiệt, Khóm 5, Phường 1, TP. Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Sử dụng hóa chất vượt mức trong sản xuất nước sinh hoạt

NHẬT HỒ |

Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu đã sử dụng hóa chất Clo vượt định mức trong sản xuất nước sinh hoạt. Việc làm này chẳng những vượt định mức trên 1 tỉ đồng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng nước.

Chủ nhà hàng, quán ăn ở Bạc Liêu gửi thư cảm ơn Chủ tịch tỉnh

Văn Sỹ |

Liên quan đến đoạn clip phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ do Thành ủy Bạc Liêu tổ chức chiều 27.4 gây "bão mạng" trong những ngày qua, mới đây, chủ một số nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống đã gửi thư cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Niềm hạnh phúc của người phụ nữ khuyết tật ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Dù bị khuyết tật đôi chân, nhưng bằng nghị lực của bản thân, bà Trần Thị Tiếm (44 tuổi) ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu một mình vất vả mưu sinh nuôi 2 con khôn lớn và ăn học đàng hoàng. Đáp lại tình yêu thương của mẹ, 2 người con của bà Tiếm đều chăm ngoan, là học sinh giỏi toàn diện suốt các năm học qua.

Trực tiếp SEA Games 32 ngày 12.5: Wushu liên tục mang về huy chương vàng

NHÓM PV |

Cập nhật trực tiếp các môn thi đấu tại SEA Games 32 ngày 12.5. Hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày các vận động viên Việt Nam có thể giành nhiều huy chương vàng tại SEA Games 32.

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân lĩnh 5 năm 6 tháng tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings bị xác định dùng thủ đoạn cùng đồng phạm thổi giá hai mã cổ phiếu TGG, BII, thao túng để hưởng lợi hơn 154 tỉ đồng.

Ukraina nhận tên lửa tầm xa trong đợt vũ khí mới nhất từ phương Tây

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace xác nhận nước này đang cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraina. 

Vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện tìm nhà đầu tư mới để bồi thường gần 2.400 tỉ đồng

Anh Tú |

Ngày 12.5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba. Tại phiên tòa, bị cáo Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) cho biết chỉ khắc phục được hậu quả tội rửa tiền với số tiền 12 tỉ đồng, còn về khắc phục hậu quả số tiền 2.400 tỉ tội lừa đảo bị cáo cho biết đang tìm nhà đầu tư khác khắc phục thay.

Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo gỡ vướng mắc con đường 20 năm chưa thông tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 9.5 Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo công bố thông tin sẽ giải phóng mặt bằng 2 hộ dân tại đường Võ Văn Kiệt, Khóm 5, Phường 1, TP. Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Sử dụng hóa chất vượt mức trong sản xuất nước sinh hoạt

NHẬT HỒ |

Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu đã sử dụng hóa chất Clo vượt định mức trong sản xuất nước sinh hoạt. Việc làm này chẳng những vượt định mức trên 1 tỉ đồng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng nước.

Chủ nhà hàng, quán ăn ở Bạc Liêu gửi thư cảm ơn Chủ tịch tỉnh

Văn Sỹ |

Liên quan đến đoạn clip phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ do Thành ủy Bạc Liêu tổ chức chiều 27.4 gây "bão mạng" trong những ngày qua, mới đây, chủ một số nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống đã gửi thư cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Niềm hạnh phúc của người phụ nữ khuyết tật ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Dù bị khuyết tật đôi chân, nhưng bằng nghị lực của bản thân, bà Trần Thị Tiếm (44 tuổi) ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu một mình vất vả mưu sinh nuôi 2 con khôn lớn và ăn học đàng hoàng. Đáp lại tình yêu thương của mẹ, 2 người con của bà Tiếm đều chăm ngoan, là học sinh giỏi toàn diện suốt các năm học qua.