Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo gỡ vướng mắc con đường 20 năm chưa thông tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 9.5 Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo công bố thông tin sẽ giải phóng mặt bằng 2 hộ dân tại đường Võ Văn Kiệt, Khóm 5, Phường 1, TP. Bạc Liêu.

Cuộc họp có đầy đủ thành phần, UBND tỉnh, Tổ công tác, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND TP. Bạc Liêu cùng các ngành có liên quan, đại diện các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận cho biết, đây là tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bạc Liêu, nhưng hiện tại còn hai hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, nên đường chưa thông.

Tỉnh Bạc Liêu đã vận động, thương lượng với người dân nhưng chưa nhận được sự hợp tác. Hiện nay cơ quan chuyên môn không thể vào để đo đạc diện tích thực tế tại căn nhà của hộ dân chưa giao mặt bằng.

Theo ông Cận, tỉnh sẽ bắt đầu thực hiện lại các bước đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, nhằm sớm giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đường Võ Văn Kiệt chưa được thông thoáng do hai hộ dân chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện. Ảnh: Nhật Hồ
Đường Võ Văn Kiệt chưa được thông thoáng do hai hộ dân chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện. Ảnh: Nhật Hồ

Bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu thông tin, sáng ngày 9.5, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Đảng ủy, UBND phường 1 tổ chức họp dân trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, để trao đổi và nghe quan điểm, ý kiến, đề xuất kiến nghị của người dân trên tuyến đường liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Buổi họp dân có sự tham gia của hơn 60 hộ trên địa bàn khóm 5. Hầu hết người dân đều thể hiện sự bức xúc khi tuyến đường nhiều năm qua không được thông tuyến. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đồng tình hưởng ứng với chủ trương của tỉnh về việc kiên quyết vận động 2 hộ dân còn lại giao mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công; đồng thời, tập trung giải quyết theo hướng có lợi nhất cho dân nhưng phải theo quy định của pháp luật.

Một đoạn đường Võ Văn Kiệt chưa thể thi công do người dân chưa bàn giao mặt bằng. Ảnh: Nhật Hồ
Một đoạn đường Võ Văn Kiệt chưa thể thi công do người dân chưa bàn giao mặt bằng. Ảnh: Nhật Hồ

Theo Tổ công tác, đường Võ Văn Kiệt là tuyến đường cửa ngõ dẫn đến Trung tâm hành chính tỉnh, nhất là Quảng trường Hùng Vương, nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội. Tuy nhiên, gần 20 năm qua, tuyến đường này không được thông suốt do chưa có sự đồng thuận giao mặt bằng của 2 hộ ông Đỗ Thành Hưng và bà Nguyễn Thị Hường.

Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho rằng các cơ quan nhà nước phải thực hiện thu hồi đất theo đúng trình tự, biện pháp cuối cùng là cưỡng chế trong thời gian sớm nhất. Chủ trương của tỉnh hiện nay là phải giải phóng mặt bằng ở tuyến này để làm thông thoáng giao thông, tạo điều kiện cho TP.Bạc Liêu phát triển kinh tế, du lịch.

Chủ tịch Bạc Liêu nhấn mạnh: “Việc bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành với phương châm theo hướng có lợi cho người dân nhưng đúng quy định. Tôi cho rằng việc thu hồi diện tích của 2 hộ này sẽ tạo điều kiện cho người dân trên tuyến thuận lợi kinh doanh. Việc này người dân sẽ đồng tình ủng hộ”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Sử dụng hóa chất vượt mức trong sản xuất nước sinh hoạt

NHẬT HỒ |

Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu đã sử dụng hóa chất Clo vượt định mức trong sản xuất nước sinh hoạt. Việc làm này chẳng những vượt định mức trên 1 tỉ đồng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng nước.

Chủ nhà hàng, quán ăn ở Bạc Liêu gửi thư cảm ơn Chủ tịch tỉnh

Văn Sỹ |

Liên quan đến đoạn clip phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ do Thành ủy Bạc Liêu tổ chức chiều 27.4 gây "bão mạng" trong những ngày qua, mới đây, chủ một số nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống đã gửi thư cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu cấp Căn cước công dân xuyên 5 ngày nghỉ lễ

NHẬT HỒ |

Công an tỉnh Bạc Liêu cấp Căn cước công dân (CCCD) và định danh điện tử xuyên suốt ngày ngày nghỉ Lễ 30.4.

Niềm hạnh phúc của người phụ nữ khuyết tật ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Dù bị khuyết tật đôi chân, nhưng bằng nghị lực của bản thân, bà Trần Thị Tiếm (44 tuổi) ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu một mình vất vả mưu sinh nuôi 2 con khôn lớn và ăn học đàng hoàng. Đáp lại tình yêu thương của mẹ, 2 người con của bà Tiếm đều chăm ngoan, là học sinh giỏi toàn diện suốt các năm học qua.

Khởi tố người xây nhà không phép còn nhốt luôn cán bộ kiểm tra ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Viện kiểm sát nhân dân TP.Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Đào Chí Tâm (ngụ phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Giữ người trái pháp luật”, quy định tại khoản 2, Điều 157, Bộ luật Hình sự.

Sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau: Hoàn thành gia cố trước ngày 30.4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã chính thức tổ chức gia cố, chỉnh trang. Tất cả công việc sẽ được hoàn thành trước ngày 30. 4.

Lễ hội Nghinh Ông Bạc Liêu phải tuân thủ thông điệp 2K

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Lễ hội Nghinh Ông tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu dự kiến có hàng nghìn người tham dự. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng quay trở lại, tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo phải tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 10.5: Việt Nam đã có 50 huy chương vàng

Chi Trần |

Tính đến 21h00 ngày 10.5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 50 huy chương vàng tại SEA Games 32.

Bạc Liêu: Sử dụng hóa chất vượt mức trong sản xuất nước sinh hoạt

NHẬT HỒ |

Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu đã sử dụng hóa chất Clo vượt định mức trong sản xuất nước sinh hoạt. Việc làm này chẳng những vượt định mức trên 1 tỉ đồng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng nước.

Chủ nhà hàng, quán ăn ở Bạc Liêu gửi thư cảm ơn Chủ tịch tỉnh

Văn Sỹ |

Liên quan đến đoạn clip phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ do Thành ủy Bạc Liêu tổ chức chiều 27.4 gây "bão mạng" trong những ngày qua, mới đây, chủ một số nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống đã gửi thư cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu cấp Căn cước công dân xuyên 5 ngày nghỉ lễ

NHẬT HỒ |

Công an tỉnh Bạc Liêu cấp Căn cước công dân (CCCD) và định danh điện tử xuyên suốt ngày ngày nghỉ Lễ 30.4.

Niềm hạnh phúc của người phụ nữ khuyết tật ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Dù bị khuyết tật đôi chân, nhưng bằng nghị lực của bản thân, bà Trần Thị Tiếm (44 tuổi) ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu một mình vất vả mưu sinh nuôi 2 con khôn lớn và ăn học đàng hoàng. Đáp lại tình yêu thương của mẹ, 2 người con của bà Tiếm đều chăm ngoan, là học sinh giỏi toàn diện suốt các năm học qua.

Khởi tố người xây nhà không phép còn nhốt luôn cán bộ kiểm tra ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Viện kiểm sát nhân dân TP.Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Đào Chí Tâm (ngụ phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Giữ người trái pháp luật”, quy định tại khoản 2, Điều 157, Bộ luật Hình sự.

Sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau: Hoàn thành gia cố trước ngày 30.4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã chính thức tổ chức gia cố, chỉnh trang. Tất cả công việc sẽ được hoàn thành trước ngày 30. 4.

Lễ hội Nghinh Ông Bạc Liêu phải tuân thủ thông điệp 2K

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Lễ hội Nghinh Ông tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu dự kiến có hàng nghìn người tham dự. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng quay trở lại, tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo phải tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch.