Thanh lý loạt nhà máy nước sạch tiền tỉ bỏ hoang tại nhiều địa phương

Trần Tuấn |

Nhiều nhà máy nước sạch được đầu tư tiền tỉ từ ngân sách Nhà nước nhưng từ lâu bỏ hoang, không hoạt động, được các địa phương tiến hành thanh lý, đấu giá.

Ngày 29.9, thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa quyết định thanh lý tài sản 31 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, do không hoạt động từ nhiều năm nay, hư hỏng nặng, không còn khả năng khôi phục.

Những công trình này nằm trên địa bàn các huyện Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn và Yên Dũng, do UBND cấp xã quản lý.

Hình thức xử lý vật tư, vật liệu thu hồi là phá dỡ, hủy bỏ tài sản. Đối với vật liệu, vật tư thu hồi được xử lý theo hình thức bán thì thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26.12.2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Số tiền thu từ thanh lý được quản lý, sử dụng theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24.6.2022 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

Được biết, 31 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung có tổng nguyên giá hơn 34,3 tỉ đồng; tổng giá trị còn lại gần 10 tỉ đồng. Hiện, toàn tỉnh Bắc Giang còn hơn 30 công trình “đắp chiếu”. Cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát kiến nghị UBND tỉnh thanh lý theo đúng quy định. Các công trình được đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn chương trình 134, 135 của Chính phủ.

Nhà máy nước thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên) đã được một doanh nghiệp mua lại. Ảnh: Trần Tuấn
Nhà máy nước thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên) đã được một doanh nghiệp mua lại. Ảnh: Trần Tuấn

Tương tự, tại tỉnh Hưng Yên, có 16 dự án nhà máy nước sạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn (chương trình NTP), xây dựng trong giai đoạn 1997 - 2015, có 60% vốn đầu tư Nhà nước, vốn đối ứng của địa phương là 30% và vốn nhân dân đóng góp là 10%. Trong đó, vốn Nhà nước khoảng 123 tỉ đồng.

Tuy vậy, trong số này, nhiều nhà máy cũng bỏ hoang, từ lâu không hoạt động.

Hiện, UBND tỉnh Hưng Yên cũng có Kế hoạch triển khai Nghị định 43 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

Theo đó, phần vốn đầu tư của Nhà nước tại các nhà máy này sẽ được đấu giá để thu hồi về ngân sách.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hưng Yên đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc 16 nhà máy chương trình NTP sau phản ánh của Báo Lao Động

Trần Tuấn |

Tỉnh uỷ Hưng Yên đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo toàn diện hoạt động của 16 dự án nhà máy nước sạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn (chương trình NTP) theo phản ánh của Báo Lao Động. Qua đó, đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc tại các dự án này.

Chờ quyết định của tỉnh về những nhà máy bỏ hoang, vẫn cấp nước ở Hưng Yên

Trần Tuấn |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên đã có phản hồi liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động của 16 nhà máy nước sạch trong chương trình NTP trên địa bàn tỉnh.

Kỳ lạ những nhà máy bỏ hoang vẫn cấp nước sạch cho hàng nghìn hộ dân

Trần Tuấn |

Nhiều nhà máy nước không hoạt động, bỏ hoang đã lâu nhưng vẫn tiến hành cấp nước sạch, thu tiền từ hàng nghìn hộ dân. Chuyện lạ đang diễn ra tại tỉnh Hưng Yên.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 1.10: Điền kinh Việt Nam tranh tài

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của các vận động viên Việt Nam trong ngày thi đấu 1.10 tại ASIAD 19.

Điều kiện để hai "quái vật" đào hầm metro Nhổn - ga Hà Nội vận hành?

Tô Thế |

Bộ đôi máy đào TBM mang tên "Thần tốc" và "Táo bạo", phục vụ thi công đường hầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội sắp bước vào giai đoạn vận hành.

Bão Koinu gần Biển Đông mạnh lên nhanh chóng

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, sáng 1.10, bão Koinu gần Biển Đông đã mạnh lên nhanh chóng, với sức gió tăng từ 85 lên 105 km/h.

Hiện trạng 5 km Quốc lộ 13 qua TPHCM sắp được chi 10.000 tỉ để mở rộng

HỮU CHÁNH |

Gần 5 km Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước) đã quá tải suốt nhiều năm qua, cản trở sự thông thương kết nối giữa TPHCM với các tỉnh lân cận như Bình Dương, Bình Phước.

Huy động trực thăng diễn tập chữa cháy lớn nhất tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 1.10, phương án diễn tập chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Ninh chính thức diễn ra. Chương trình do UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Công an phối hợp tổ chức, huy động hơn 3.000 người, hơn 100 phương tiện tham gia.

Hưng Yên đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc 16 nhà máy chương trình NTP sau phản ánh của Báo Lao Động

Trần Tuấn |

Tỉnh uỷ Hưng Yên đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo toàn diện hoạt động của 16 dự án nhà máy nước sạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn (chương trình NTP) theo phản ánh của Báo Lao Động. Qua đó, đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc tại các dự án này.

Chờ quyết định của tỉnh về những nhà máy bỏ hoang, vẫn cấp nước ở Hưng Yên

Trần Tuấn |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên đã có phản hồi liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động của 16 nhà máy nước sạch trong chương trình NTP trên địa bàn tỉnh.

Kỳ lạ những nhà máy bỏ hoang vẫn cấp nước sạch cho hàng nghìn hộ dân

Trần Tuấn |

Nhiều nhà máy nước không hoạt động, bỏ hoang đã lâu nhưng vẫn tiến hành cấp nước sạch, thu tiền từ hàng nghìn hộ dân. Chuyện lạ đang diễn ra tại tỉnh Hưng Yên.