Dấu hiệu sai phạm tại 16 nhà máy nước sạch chương trình NTP ở Hưng Yên

Trần Tuấn |

16 nhà máy nước sạch nằm trong chương trình vệ sinh nông thôn (NTP) ở Hưng Yên có dấu hiệu vi phạm Luật Đầu tư công, trốn thuế. Bên cạnh đó, một số nhà máy từ lâu đã bỏ hoang, không hoạt động, phải mua buôn nước từ đơn vị khác cấp cho người dân.

 
Toàn tỉnh Hưng Yên có 16 nhà máy nước sạch nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn (chương trình NTP), có tổng mức đầu tư phần vốn Nhà nước đã được quyết toán là 123 tỉ đồng (chiếm 60% tổng mức đầu tư).
 
Ngay từ khi đi vào hoạt động các nhà máy này đã được địa phương giao cho các công ty tư nhân quản lý, nhưng đến nay không có đóng góp bất cứ nguồn thu nào về ngân sách, có dấu hiệu vi phạm Luật Đầu tư công. Trong ảnh là nhà máy nước sạch Phạm Ngũ Lão, được giao cho Công ty cổ phần ĐT - XD Việt Thanh quản lý.
Nhà máy này đi vào hoạt động từ năm 2014, nhưng đã bỏ hoang cách đây 5 năm,  do UBND tỉnh Hưng Yên đã có văn bản về đảm bảo nguồn nước sạch, quy định các nhà máy nước sạch phải sử dụng nguồn nước mặt hoặc nước ngầm. Trong khi đó, nhà máy lấy nguồn từ nước nội đồng, không đảm bảo vệ sinh.
Nhà máy này đi vào hoạt động từ năm 2014, nhưng đã bỏ hoang cách đây 5 năm, do thời điểm đó, UBND tỉnh Hưng Yên đã có văn bản về đảm bảo nguồn nước sạch, quy định các nhà máy nước sạch phải sử dụng nguồn nước mặt hoặc nước ngầm. Trong khi đó, nhà máy lấy nguồn từ nước nội đồng, không đảm bảo vệ sinh.
Bỏ hoang đã lâu nhưng nhà máy hiện vẫn đang cấp nước cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão, với gần 8.000 nhân khẩu.
Bỏ hoang đã lâu nhưng nhà máy hiện vẫn đang cấp nước cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão, với gần 8.000 nhân khẩu.
Công ty Việt Thanh đã mua buôn nước từ Công ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn – Nagaoka (trụ sở huyện Kim Động) để bán lại cho người dân. Các phiếu thu tiền nước hiện vẫn đang đứng tên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Thanh, nhưng thực tế nguồn nước người dân sử dụng là từ Công ty Ngọc Tuấn.
Công ty Việt Thanh đã mua buôn nước từ Công ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn – Nagaoka (trụ sở huyện Kim Động) để bán lại cho người dân. Các phiếu thu tiền nước hiện vẫn đang đứng tên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Thanh, nhưng thực tế nguồn nước người dân sử dụng là từ Công ty Ngọc Tuấn.
 
Trong 16 nhà máy nước sạch NTP ở Hưng Yên, có 4 nhà máy khác cũng rơi vào tình cảnh bỏ hoang tương tự như nhà máy xã Phạm Ngũ Lão. Trong ảnh là nhà máy nước thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động) đã được Công ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn mua lại. Tuy vậy, việc mua bán này cũng chưa có hành lang pháp lý đảm bảo theo quy định khi tỉnh Hưng Yên phê duyệt kế hoạch triển khai Nghị định 43 về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
Công ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn đã độc quyền cung cấp nước cho các hộ dân tại thị trấn Lương Bằng với giá 9.500 đồng/m3.  Phản ánh với phóng viên Báo Lao Động, nhiều người dân thị trấn Lương Bằng cho biết, rất bức xức vì “giá nước nông thôn còn cao hơn ở đô thị”, đồng thời đã nhiều lần kiến nghị phải điều chỉnh giá nước nhưng chưa thể thay đổi.
Hiện, công ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn đã độc quyền cung cấp nước cho các hộ dân tại thị trấn Lương Bằng với giá 9.500 đồng/m3. Phản ánh với phóng viên Báo Lao Động, nhiều người dân thị trấn Lương Bằng cho biết, rất bức xức vì “giá nước nông thôn còn cao hơn ở đô thị”, đồng thời đã nhiều lần kiến nghị phải điều chỉnh giá nước nhưng chưa thể thay đổi.
 
Bên trong nhà máy nước sạch thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động) đang bỏ hoang.
 
Nhà máy cấp nước xã Hồng Quang (huyện Ân Thi). Hiện trạng bỏ hoang khiến nhiều người khó có thể nhận ra đây là dự án có mức đầu tư vốn nhà nước 11,4 tỉ đồng và đi vào hoạt động từ 2013. Hiện nhà máy này cũng phải đi mua buôn nước sạch từ một đơn vị khác để bán lại cho người dân.
 
Theo phản ánh của người dân, một số doanh nghiệp được giao quản lý các nhà máy trong chương trình NTP ở Hưng Yên khi thu tiền nước đã không xuất hoá đơn theo quy định mà chỉ ghi vào sổ thu, có dấu hiệu trốn thuế.


Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chờ quyết định của tỉnh về những nhà máy bỏ hoang, vẫn cấp nước ở Hưng Yên

Trần Tuấn |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên đã có phản hồi liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động của 16 nhà máy nước sạch trong chương trình NTP trên địa bàn tỉnh.

Làm rõ dấu hiệu vi phạm những nhà máy bỏ hoang, vẫn cấp nước ở Hưng Yên

Trần Tuấn |

Tỉnh Hưng Yên cần làm rõ dấu hiệu vi phạm Luật Đầu tư công, dấu hiệu trốn thuế tại 16 dự án nhà máy nước sạch nằm trong chương trình NTP. Đồng thời, rà soát tổng thể, có biện pháp xử lý đối với các nhà máy bỏ hoang, dừng hoạt động đã lâu.

Kỳ lạ những nhà máy bỏ hoang vẫn cấp nước sạch cho hàng nghìn hộ dân

Trần Tuấn |

Nhiều nhà máy nước không hoạt động, bỏ hoang đã lâu nhưng vẫn tiến hành cấp nước sạch, thu tiền từ hàng nghìn hộ dân. Chuyện lạ đang diễn ra tại tỉnh Hưng Yên.

Nắng nóng, thiếu nước khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hiện tượng nắng nóng kéo dài, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, thiếu ôxy là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng tôm chết. Tình trạng thiếu nước do các con kênh bồi lắng cũng là nguyên nhân khiến người dân treo ao.

Khám xét trụ sở Thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 26.4, Công an tỉnh cùng đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tiến hành phong tỏa, khám xét trụ sở làm việc của Thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dịp lễ 30.4 - 1.5, nhiều người chọn ở nhà để tiết kiệm chi phí, tránh chen chúc

Cam Ly |

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay kéo dài hơn so với mọi năm, phần lớn người dân đều đang rất nóng lòng thực hiện kế hoạch du lịch, nhưng có nhiều người lại lựa chọn ở nhà vào dịp này để tiết kiệm chi phí, tránh chen chúc, giá cả đắt đỏ.

Bản tin công đoàn: Quy định về việc ứng trước tiền lương của người lao động

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Quy chế phối hợp mới giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an; Hải Phòng phát 1.000 phiếu mua hàng giảm giá cho công nhân; Quy định về việc ứng trước tiền lương của người lao động...

Cuộc phẫu thuật kỳ diệu cắt khối ung thư trên mặt cụ bà 105 tuổi

Thùy Linh |

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối ung thư lớn trên mặt cụ bà 105 tuổi. Đây được xem là bệnh nhân cao tuổi nhất từ trước đến nay được phẫu thuật cắt khối u vùng hàm mặt. 


Chờ quyết định của tỉnh về những nhà máy bỏ hoang, vẫn cấp nước ở Hưng Yên

Trần Tuấn |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên đã có phản hồi liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động của 16 nhà máy nước sạch trong chương trình NTP trên địa bàn tỉnh.

Làm rõ dấu hiệu vi phạm những nhà máy bỏ hoang, vẫn cấp nước ở Hưng Yên

Trần Tuấn |

Tỉnh Hưng Yên cần làm rõ dấu hiệu vi phạm Luật Đầu tư công, dấu hiệu trốn thuế tại 16 dự án nhà máy nước sạch nằm trong chương trình NTP. Đồng thời, rà soát tổng thể, có biện pháp xử lý đối với các nhà máy bỏ hoang, dừng hoạt động đã lâu.

Kỳ lạ những nhà máy bỏ hoang vẫn cấp nước sạch cho hàng nghìn hộ dân

Trần Tuấn |

Nhiều nhà máy nước không hoạt động, bỏ hoang đã lâu nhưng vẫn tiến hành cấp nước sạch, thu tiền từ hàng nghìn hộ dân. Chuyện lạ đang diễn ra tại tỉnh Hưng Yên.

Nắng nóng, thiếu nước khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hiện tượng nắng nóng kéo dài, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, thiếu ôxy là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng tôm chết. Tình trạng thiếu nước do các con kênh bồi lắng cũng là nguyên nhân khiến người dân treo ao.