Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2023, lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh này đã tăng cường kiểm tra, rà soát các phương tiện chuyên chở công nhân (ở các khu công nghiệp, nhà máy); các xe chở học sinh, sinh viên (ở trường học, cơ sở đào tạo nghề) trên địa bàn. Từ đó phát hiện, xử lý các phương tiện vi phạm, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
Chỉ tính từ tháng 1.2023 đến nay, lực lượng Thanh tra giao thông Thanh Hóa đã kiểm tra hàng nghìn trường hợp xe ôtô vận chuyển hành khách trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các khu công nghiệp. Qua đó phát hiện, lập biên bản, tước giấy phép lái xe và tịch thu phù hiệu đối với nhiều trường hợp.
Các phương tiện vi phạm chủ yếu do lỗi không có giấy phép kinh doanh vận tải; không có dụng cụ thoát hiểm; thiết bị chữa cháy; đón trả khách không đúng nơi quy định, không có hợp đồng vận chuyển hành khách.
Theo đại diện Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa, việc tăng cường kiểm tra, rà soát các phương tiện vi phạm không chỉ để đảm bảo công tác an toàn giao thông trên các tuyến đường, mà còn đảm bảo tính mạng, tài sản của những người ngồi trên các phương tiện này.
“Với các phương tiện chở công nhân, học sinh thì ngoài kiểm tra các điều kiện pháp lý kinh doanh, sẽ kiểm tra thêm các điều kiện về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, thời hạn kiểm định và niên hạn sử dụng của mỗi xe. Nếu phát hiện phương tiện nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm, thậm chí có biện pháp mạnh, nhằm nói không với xe (cũ nát) chạy trên đường” - đại diện Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa cho hay.