Nhiều xe vi phạm quy định đỗ xe ngày chẵn, lẻ tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sau hơn 3 tháng triển khai cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ đợt 1 năm 2022, một số tuyến đường tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vẫn có nhiều phương tiện giao thông vi phạm.

Tại đường Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vào ngày chẵn (20.9), một số phương tiện giao thông vô tư đỗ xe ngay dưới biển cấm.

Đặc biệt khu vực trước cổng số 2 (tại đường Phạm Như Xương) của Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu vào mỗi sáng có cả hàng chục xe ôtô đỗ ở đây dù là ngày chẵn hay ngày lẻ.

Tại khu vực đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Đường Mẹ Suốt có nhiều quán cà phê, chợ, hàng quán… vì vậy, tình trạng đỗ xe không đúng quy định để mua sắm cũng thường xuyên xảy ra ở khu vực này.

Được biết, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản triển khai cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ đợt 1 năm 2022 vào tháng 6 vừa qua trên 10 đoạn, tuyến đường với thời gian cấm từ 6h00 đến 22h00.

Cụ thể, Quận Cẩm Lệ (5 đoạn, tuyến): Cao Sơn Pháo (đoạn từ đường Tôn Đản đến đường Nguyễn Văn Tạo), Tôn Đản (đoạn từ Lê Trọng Tấn đến Vũ Lăng), Nguyễn Văn Thông (đoạn từ Tôn Thất Dương Kỵ đến Lê Quang Hòa), Lê Quang Hòa, Ngô Huy Diễn.

Quận Liên Chiểu (2 đoạn, tuyến): Phạm Như Xương (đoạn từ đường Mẹ Suốt đến Nam Cao), Mẹ Suốt.

Quận Sơn Trà (3 tuyến): Nguyễn Chí Diễu, Hà Thị Thân, Nguyễn Thông.

Chủ trương về xử phạt vi phạm về đậu, đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ đã được triển khai từ năm 2016. Trong quá trình triển khai, lực lượng chức năng thực hiện theo hướng vừa xử phạt các phương tiện cố tình vi phạm, vừa tăng cường tuyên truyền chủ trương cấm đậu, đỗ ngày chẵn, lẻ chứ chưa phạt cứng nhắc.

Tuy nhiên đến nay, nhiều phương tiện vẫn vi phạm gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.

Còn nhiều vi phạm về đỗ xe trên một số tuyến đường của quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng gây mất trật tự an toàn giao thông (ảnh chụp ngày 20.9).
Còn nhiều vi phạm về đỗ xe trên một số tuyến đường của quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng gây mất trật tự an toàn giao thông (ảnh chụp ngày 20.9).
 
Khu vực đường Mẹ suốt có nhiều quán cà phê, chợ... vì vậy, nhiều phương tiện giao thông đỗ xe không đúng quy định để mua sắm.
 
 
Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: 1 ngày, xử lý 31 trường hợp vi phạm trật tự ATGT

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ - Chỉ trong ngày 15.9, Ban ATGT thành phố Cần Thơ đã ra quân xử lý 31 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền phạt là 56,5 triệu đồng.

Long An: Thí điểm mô hình gắn trách nhiệm nhà hàng, quán ăn với ATGT

An Long |

Long An - Khách đến nhà hàng sau khi đã uống bia, rượu, nếu có nhu cầu sẽ được chủ nhà hàng bố trí tài xế và phương tiện chở về nhà. Đó là mô hình Gắn trách nhiệm của chủ kinh doanh nhà hàng, quán ăn với bảo đảm an toàn giao thông đang được thực hiện tại TP. Tân An.

Phú Thọ tăng cường kiểm tra, xử lý trật tự ATGT dịp Quốc khánh 2.9

Tô Công |

Phú Thọ - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 tới đây, các lực lượng chức năng của tỉnh sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT.

Đà Nẵng: Tiếp tục cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ trên 10 tuyến, đoạn đường

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải về đề xuất tiếp tục triển khai cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ đợt 1 năm 2022.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Cần Thơ: 1 ngày, xử lý 31 trường hợp vi phạm trật tự ATGT

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ - Chỉ trong ngày 15.9, Ban ATGT thành phố Cần Thơ đã ra quân xử lý 31 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền phạt là 56,5 triệu đồng.

Long An: Thí điểm mô hình gắn trách nhiệm nhà hàng, quán ăn với ATGT

An Long |

Long An - Khách đến nhà hàng sau khi đã uống bia, rượu, nếu có nhu cầu sẽ được chủ nhà hàng bố trí tài xế và phương tiện chở về nhà. Đó là mô hình Gắn trách nhiệm của chủ kinh doanh nhà hàng, quán ăn với bảo đảm an toàn giao thông đang được thực hiện tại TP. Tân An.

Phú Thọ tăng cường kiểm tra, xử lý trật tự ATGT dịp Quốc khánh 2.9

Tô Công |

Phú Thọ - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 tới đây, các lực lượng chức năng của tỉnh sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT.

Đà Nẵng: Tiếp tục cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ trên 10 tuyến, đoạn đường

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải về đề xuất tiếp tục triển khai cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ đợt 1 năm 2022.