Thanh Hóa: Hàng trăm học sinh phải nghỉ học do mưa lớn, lũ lên cao

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày vừa qua, địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa rất to, mưa to làm lũ ở một số sông (của huyện Thường Xuân) dâng cao, khiến hàng trăm học sinh phải nghỉ học.

Chiều 9.9, thông tin từ Trường tiểu học Tân Thành 2, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, do những ngày vừa qua trên địa bàn xảy ra mưa lớn, nước sông dâng cao khiến hàng trăm học sinh của trường phải nghỉ học.

Nước lũ sông Nàng (huyện Thường Xuân) lên cao khiến hàng trăm học sinh phải nghỉ học. Ảnh: T.T
Nước lũ sông Nàng (huyện Thường Xuân) lên cao khiến hàng trăm học sinh phải nghỉ học. Ảnh: T.T

Thầy Lang Trọng Hưng - Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Thành 2 - cho biết thêm, trường có 2 điểm với tổng số 211 học sinh (điểm chính 106, điểm lẻ 105 học sinh). "Hai ngày qua, nước sông Lợp và sông Nàng dâng cao khiến giao thông bị chia cắt, do đó, nhà trường phải cho các em nghỉ học để đảm bảo an toàn” - thầy Hưng thông tin.

Được biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, ngày 9.9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo các địa phương triển khai biện pháp ứng phó với mưa lũ. Cụ thể, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành khẩn trương theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức Tết Trung thu tại các địa phương. Rà soát, sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; kiểm tra các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, nhằm chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xấu xảy ra.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ ở Hoà Bình: Một công ty thiệt hại 25 tỉ đồng

Khánh Linh |

Hòa Bình - Một công ty may mặc tại huyện Lương Sơn đã bị thiệt hại do mưa lũ, ước tính hàng chục tỉ đồng.

Ninh Bình: Hàng trăm nhà dân bị ngập do mưa lũ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài đã khiến hàng trăm nhà dân tại 2 huyện Nho Quan và Gia Viễn (Ninh Bình) bị ngập trong nước. 

Người dân vùng cao trèo lên cây, dùng loa nhắc nhở học sinh đi khai giảng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh người dân trèo lên cây, dùng loa nhắc nhở phụ huynh, học sinh đến trường khai giảng. 

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Mưa lũ ở Hoà Bình: Một công ty thiệt hại 25 tỉ đồng

Khánh Linh |

Hòa Bình - Một công ty may mặc tại huyện Lương Sơn đã bị thiệt hại do mưa lũ, ước tính hàng chục tỉ đồng.

Ninh Bình: Hàng trăm nhà dân bị ngập do mưa lũ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài đã khiến hàng trăm nhà dân tại 2 huyện Nho Quan và Gia Viễn (Ninh Bình) bị ngập trong nước. 

Người dân vùng cao trèo lên cây, dùng loa nhắc nhở học sinh đi khai giảng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh người dân trèo lên cây, dùng loa nhắc nhở phụ huynh, học sinh đến trường khai giảng.