Thanh Hoá: Giao thừa không tiếng pháo

Xuân Hùng |

Do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp công tác, từ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, cảnh báo... đến đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo nổ nên trong đêm Giao thừa năm nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không để xảy ra tình trạng nổ pháo trái phép, góp phần bảo đảm ANTT phục vụ Nhân dân vui tết, đón Xuân an toàn...

Ngày 2.2, Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay, năm nay là năm đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có 6 điểm được cấp phép bán pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, gồm: 2 điểm tại thành phố Thanh Hóa, 1 điểm tại thành phố Sầm Sơn, 1 điểm tại huyện Yên Định, 1 điểm tại huyện Như Thanh và 1 điểm tại thị xã Nghi Sơn.

Công an TP. Thanh Hoá bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 20kg pháo nổ. Ảnh: CATH
Công an TP. Thanh Hoá bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 20kg pháo nổ. Ảnh: CATH

Việc Nhà nước cho phép người dân được sử dụng pháo hoa do Công ty TNHH MTV hóa chất 21 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) sản xuất đã được đông đảo người dân đồng tình, hưởng ứng. Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng việc này để trà trộn mua bán các loại pháo nổ do nước ngoài sản xuất hoặc mua pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất để đầu cơ và bán kiếm lời, gây mất ổn định ANTT.

Chính vì vậy, ngay từ rất sớm, Công an Thanh Hoá đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức như: gửi tin nhắn qua điện thoại di động, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn, khu dân cư, tuyên truyền trên xe loa lưu động, phát tờ rơi, pano, áp phích, ký cam kết...

Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào những điểm mới của Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, giúp người dân nhận thức và phân biệt rõ loại pháo nào được phép sử dụng và các địa điểm được phép kinh doanh pháo hoa; cảnh báo nguy cơ và các hình thức xử lý đối với hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép...

Song song với công tác tuyên truyền, các lực lượng Công an trong tỉnh đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Chỉ tính riêng trong hơn 1 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các lực lượng Công an trong tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 28 vụ, 32 đối tượng vi phạm liên quan đến pháo, thu giữ hơn 180 kg pháo các loại.

Đi tuần đêm giao thừa. Ảnh: CATH
Đi tuần đêm Giao thừa. Ảnh: CATH

Đặc biệt, để bảo đảm ANTT và phòng, chống đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhất là trong đêm giao thừa, Công an tỉnh đã tăng cường hàng nghìn cán bộ chiến sỹ các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố xuống địa bàn các xã, phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh phối hợp với lực lượng ở cơ sở như: Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, các tổ dân phố, lực lượng dân phòng... tổ chức tuần tra, cắm chốt tại các khu vực, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa không cho các đối tượng đốt pháo trái phép.

Do chủ động làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh xử lý nên trong đêm Giao thừa năm nay trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hoá không để xảy ra tình trạng nổ pháo trái phép, ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng được đảm bảo ổn định, không có vụ việc phức tạp nổi cộm, góp phần phục vụ Nhân dân vui tết, đón Xuân an toàn, thuận lợi

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Không khí Bắc Kinh trong lành hơn nhờ lệnh cấm đốt pháo

Anh Vũ |

Lệnh cấm đốt pháo hoa đã giúp Bắc Kinh có một lễ giao thừa với không khí trong lành hơn nhiều so với các năm trước.

Đốt pháo hoa lậu, không có giấy phép trong ngày Tết bị xử phạt ra sao?

Quang Việt |

Người dân chỉ được phép đốt một số loại pháo hoa do nhà máy Z121 sản xuất, song phải có giấy tờ chứng từ mua sử dụng, nếu không sẽ bị xử phạt.

Bắt 3 đối tượng dùng ôtô vận chuyển 130 kg pháo

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Công an huyện Cẩm Xuyên vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Không khí Bắc Kinh trong lành hơn nhờ lệnh cấm đốt pháo

Anh Vũ |

Lệnh cấm đốt pháo hoa đã giúp Bắc Kinh có một lễ giao thừa với không khí trong lành hơn nhiều so với các năm trước.

Đốt pháo hoa lậu, không có giấy phép trong ngày Tết bị xử phạt ra sao?

Quang Việt |

Người dân chỉ được phép đốt một số loại pháo hoa do nhà máy Z121 sản xuất, song phải có giấy tờ chứng từ mua sử dụng, nếu không sẽ bị xử phạt.

Bắt 3 đối tượng dùng ôtô vận chuyển 130 kg pháo

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Công an huyện Cẩm Xuyên vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép.