Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022: Tuyết nhân tạo có tốt cho vận động viên?

TAM NGUYÊN |

Dự báo thời tiết về Olympic mùa đông sắp tới ở Bắc Kinh: Lạnh với khả năng 100% là tuyết giả…

Ngày 6.2 tới, Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ khai mạc. Bên cạnh các môn thể thao đặc thù của mùa đông, sự kiện năm nay rất được mong đợi khi lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội, các vận động viên sẽ thi đấu trên tuyết nhân tạo 100%.

Hơn 100 máy tạo tuyết và 300 súng tạo tuyết sẽ hoạt động để phủ kín các sườn núi trượt tuyết. Nhiều vận động viên lo ngại về thực tế mới.

Nhiều vận động viên trượt tuyết và 2 môn phối hợp hàng đầu ở Bắc Âu cho biết, các vụ va chạm trên tuyết nhân tạo ngày càng phổ biến. Nhưng do biến đổi khí hậu làm giảm lượng tuyết tự nhiên, các vận động viên buộc phải thi đấu trên các đường đua với phiên bản nhân tạo. Các nhà tổ chức Olympic và World Cup dựa vào thiết bị tạo tuyết để tạo ra đường trượt xuyên qua các ngọn đồi kể từ khi tuyết tự nhiên giảm đi.

Tuyết nhân tạo ảnh hưởng thế nào?

Johanna Taliharm, vận động viên 2 môn phối hợp người Estonia, nói rằng, đua trên tuyết nhân tạo đi kèm với rủi ro. Tuyết nhân tạo là tuyết dày hơn, do đó nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Và cũng đau hơn nếu bạn ngã ngoài đường đua vì không phải bãi tuyết mềm mại mà là một nền đất cứng đầy đá và bùn".

Những người trượt tuyết và các chuyên gia cho biết, tuyết nhân tạo có độ ẩm cao hơn, khiến nó đóng băng nhanh chóng. Chris Grover, huấn luyện viên trưởng môn băng đồng của US Ski Mỹ cho biết: "Nó có thể thực sự rất cứng và rơi xuống có thể cảm thấy như rơi trên bê tông, và do đó, nguy hiểm hơn một chút so với điều kiện tuyết tự nhiên".

Một số nơi thậm chí còn làm tuyết, sau đó bảo quản trong suốt mùa hè và sử dụng xung quanh đường chạy khi trời lạnh. Tuyết nhân tạo được cho là không tốt khi để lâu. Những người trượt tuyết và các chuyên gia nói khuyên rằng, ban tổ chức nên cân nhắc khi thiết kế đường đua.

John Aalberg, cựu vận động viên trượt tuyết Olympic, người thiết kế các sân trượt tuyết Olympic Bắc Âu, bao gồm cả Thế vận hội Bắc Kinh, cho biết, họ luôn cân nhắc các điều kiện khi thiết kế sân. Việc thay đổi thể thức cuộc đua từ xuất phát riêng lẻ sang xuất phát đồng loạt cũng làm giảm mức độ nguy hiểm vì các khúc cua rộng hơn.

Vì sao Olympic Bắc Kinh dùng tuyết nhân tạo?

Nhiệt độ trung bình tổng thể là âm 11 độ C vào tháng 1 và âm 6 độ C vào tháng 2, có khả năng tạo tuyết cho các cuộc thi đấu. Nhưng Intertrust Technologies đã phân tích thời tiết ở Bắc Kinh và nhận thấy rằng, không tạo ra "lượng tuyết đủ lớn" - hơn 13 feet (gần 4m) - để thiết lập các đường đua trên núi.

Đây cũng là chủ đề được nói liên tục tại Thế vận hội và các môn thể thao mùa đông nói chung, vì tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến các môn thi và vận động viên.

Tuyết nhân tạo là gì?

Jim Steenburgh, giáo sư khoa học khí quyển tại Đại học Utah, cho biết, "tuyết nhân tạo không thực sự là tuyết". "Nước được thổi qua các vòi phun, vỡ thành những giọt cực nhỏ và sau đó đóng băng. Trong khi cấu trúc của tuyết tự nhiên về cơ bản là khác. Tuyết giả có hàm lượng nước cao hơn nên có mật độ cao và có xu hướng thực sự bền, rất tốt cho các cuộc đua trượt tuyết, ít nhất là đua trên núi Alpine".

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thủ đô Trung Quốc ban hành thêm biện pháp ngừa COVID-19 trước thềm Olympic

Nguyễn Hạnh |

Chính quyền thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 23.1 đã đưa ra các biện pháp mới để ngăn chặn làn sóng COVID-19 bùng phát, trong bối cảnh các ca mới tiếp tục được báo cáo chưa đầy 2 tuần trước khi diễn ra Olympic mùa đông.

Trung Quốc dùng tàu cao tốc siêu thông minh cho Olympic Bắc Kinh 2022

Khánh Minh |

Trung Quốc trình làng tàu cao tốc thông minh đầu tiên trên thế giới có tốc độ tối đa 350km/h để phục vụ Olympic Bắc Kinh 2022.

WHO tin chắc Olympic Bắc Kinh 2022 không bùng phát COVID-19

Song Minh |

Giám đốc các tình trạng khẩn cấp của WHO tin chắc rằng, Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ không gây nguy cơ gia tăng COVID-19.

Bãi biển đẹp bậc nhất Bắc Trung Bộ bị nhuộm đen

QUANG ĐẠI |

Trước hiện tượng bãi biển Cửa Lò bị nhuộm đen khoảng 1km từ 3 ngày qua bởi một lượng mùn, rác khổng lồ, cơ quan chức năng thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã lên tiếng giải thích.

Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu tại CDC Hà Giang liên quan Công ty Việt Á

Diệu Loan |

Nhóm cán bộ, lãnh đạo CDC Hà Giang bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vi phạm đấu thầu trong quá trình mua kít xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Mỹ phủ nhận đề nghị Nga đổi đất Ukraina lấy hòa bình

Khánh Minh |

Nhà Trắng phủ nhận thông tin Mỹ đề nghị với Nga "20% lãnh thổ Ukraina" để đổi lấy hòa bình.

Đầu năm, người dân TPHCM đến phường chứng thực hồ sơ xin việc làm tăng cao

Huân Cao |

TPHCM - Từ ngày 27.1 (mùng 6 Tết đến nay), nhiều người dân đến UBND phường trên địa bàn TPHCM, chủ yếu để chứng thực hồ xin việc làm. Lượng hồ sơ chứng thực xin việc làm chiếm tỷ trọng lớn trong các hồ sơ hành chính, cho thấy nhu cầu tìm việc làm của người dân tăng cao ngay từ những ngày đầu năm.

Phiền hà, mất thời gian đi xin giấy xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến cho rằng, việc phải xin giấy xác nhận cư trú để thay thế sổ hộ khẩu sẽ làm phát sinh thêm thủ tục, gây phiền hà, mệt mỏi và mất thời gian cho người dân.

Thủ đô Trung Quốc ban hành thêm biện pháp ngừa COVID-19 trước thềm Olympic

Nguyễn Hạnh |

Chính quyền thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 23.1 đã đưa ra các biện pháp mới để ngăn chặn làn sóng COVID-19 bùng phát, trong bối cảnh các ca mới tiếp tục được báo cáo chưa đầy 2 tuần trước khi diễn ra Olympic mùa đông.

Trung Quốc dùng tàu cao tốc siêu thông minh cho Olympic Bắc Kinh 2022

Khánh Minh |

Trung Quốc trình làng tàu cao tốc thông minh đầu tiên trên thế giới có tốc độ tối đa 350km/h để phục vụ Olympic Bắc Kinh 2022.

WHO tin chắc Olympic Bắc Kinh 2022 không bùng phát COVID-19

Song Minh |

Giám đốc các tình trạng khẩn cấp của WHO tin chắc rằng, Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ không gây nguy cơ gia tăng COVID-19.