Không khí Bắc Kinh trong lành hơn nhờ lệnh cấm đốt pháo

Anh Vũ |

Lệnh cấm đốt pháo hoa đã giúp Bắc Kinh có một lễ giao thừa với không khí trong lành hơn nhiều so với các năm trước.

Theo CNA, lệnh cấm đốt pháo hoa trước Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh đã giúp thủ đô của Trung Quốc ghi nhận không khí sạch nhất trong dịp Tết Nguyên đán kể từ khi nước này bắt đầu giám sát các chất gây ô nhiễm không khí, được gọi là PM2.5, cách đây 9 năm.

PM2.5 là các hạt bụi nhỏ, nguy hiểm lơ lửng trong không khí. Nồng độ PM2.5 đã được ghi nhận ở mức 5 microgam/mét khối ở Bắc Kinh vào đêm thứ 31.1, giảm mạnh so với mức trung bình 289 microgam vào thời khắc giao thừa năm 2021 của Trung Quốc.

Cục Môi trường và Sinh thái thành phố Bắc Kinh đã đưa ra chi tiết về các kết quả trong một tuyên bố hôm 1.2.

Theo truyền thống, người dân Trung Quốc tổ chức lễ giao thừa bằng cách đốt pháo để mong thoát khỏi những điều xui xẻo. Nhưng năm nay, Bắc Kinh đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn đối với pháo hoa, trước đó chỉ cấm ở khu vực trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự thất vọng về quyết định này.

"Thật nhàm chán khi không được bắn pháo hoa vào dịp năm mới. Có gì khác so với bình thường? Truyền thống đã bị đánh mất", một người dân chia sẻ trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 ở Bắc Kinh tăng cao kỷ lục trước thềm Olympic

Anh Vũ |

Bắc Kinh báo cáo số ca mắc COVID-19 cao nhất kể từ tháng 6.2020, giữa thời điểm ngày khai mạc Thế vận hội Mùa đông đang đến gần.

Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022: Tuyết nhân tạo có tốt cho vận động viên?

TAM NGUYÊN |

Dự báo thời tiết về Olympic mùa đông sắp tới ở Bắc Kinh: Lạnh với khả năng 100% là tuyết giả…

Bắc Kinh yêu cầu xét nghiệm COVID-19 hàng loạt để chuẩn bị cho Olympic

Anh Vũ |

Thành phố Bắc Kinh đã thắt chặt các biện pháp hạn chế và đẩy mạnh xét nghiệm COVID-19 để chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa đông sắp tới.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Số ca mắc COVID-19 ở Bắc Kinh tăng cao kỷ lục trước thềm Olympic

Anh Vũ |

Bắc Kinh báo cáo số ca mắc COVID-19 cao nhất kể từ tháng 6.2020, giữa thời điểm ngày khai mạc Thế vận hội Mùa đông đang đến gần.

Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022: Tuyết nhân tạo có tốt cho vận động viên?

TAM NGUYÊN |

Dự báo thời tiết về Olympic mùa đông sắp tới ở Bắc Kinh: Lạnh với khả năng 100% là tuyết giả…

Bắc Kinh yêu cầu xét nghiệm COVID-19 hàng loạt để chuẩn bị cho Olympic

Anh Vũ |

Thành phố Bắc Kinh đã thắt chặt các biện pháp hạn chế và đẩy mạnh xét nghiệm COVID-19 để chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa đông sắp tới.