Đốt pháo hoa lậu, không có giấy phép trong ngày Tết bị xử phạt ra sao?

Quang Việt |

Người dân chỉ được phép đốt một số loại pháo hoa do nhà máy Z121 sản xuất, song phải có giấy tờ chứng từ mua sử dụng, nếu không sẽ bị xử phạt.

Điều 17 Nghị định 137/2020/NĐ-CP, quy định người dân được phép đốt pháo hoa trong dịp lễ Tết khi đáp ứng các điều kiện sau: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Pháo hoa được mua của các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Theo đó, loại pháo hoa được người dân sử dụng trong dịp Tết là sản phẩm được chế tạo mà có các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc và không gây ra tiếng nổ.

Việc không gây ra tiếng nổ chính là đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt pháo hoa người dân được phép sử dụng với loại pháo hoa nổ người dân không được phép đốt trong ngày Tết 2022.

Người dân chỉ được mua pháo hoa duy nhất tại một địa điểm là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoá chất 21 - Nhà máy Z121 qua website và các cửa hàng bán pháo hoa được phép kinh doanh tại đây.

Theo Quyết định 1044 ngày 11.1.2022 của công ty này, các loại pháo hoa được bán gồm: Ống phun nước bạc ngoài trời, trong nhà; Ống phun hoa lửa cầm tay; Cây hoa lửa, xoay; thác nước bạc; pháo hoa con sò đổi màu; Pháo hoa giàn phun viên.

Người mua khi muốn sử dụng thì phải cung cấp đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp lệ để cơ quan chức năng kiểm tra.

Như vậy, chỉ loại pháo hoa không gây tiếng nổ và được bán tại các cửa hàng được phép kinh doanh pháo hoa nêu trên mới là loại pháo hoa được phép sử dụng trong dịp Tết năm 2022.

Sau khi mua, người dân cần phải lưu giữ hoá đơn, chứng từ để xuất trình trong trường hợp cơ quan chức năng kiểm tra.

Nếu khi bị kiểm tra mà người dân không xuất trình được hoá đơn, chứng từ hợp lệ hoặc sử dụng loại pháo hoa không được phép thì theo điểm i khoản 3 Điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu sử dụng trái phép pháo hoa thì còn bị tịch thu loại pháo hoa không được phép đốt.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Tạm giữ 29 người đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, Công an các địa phương tại Quảng Bình đã xử lý nghiêm các đối tượng đốt pháo trái phép, vận động giao nộp khoảng 35,7 kg pháo, tình trạng đốt pháo trái phép giảm hẳn so với các năm trước.

Cửa hàng duy nhất bán pháo hoa ngày 28 Tết ở Hà Nội

Việt Dũng |

Công ty TNHH MTV Hoá chất 21 ở số 67 Lạc Trung, mở cửa hàng bán pháo hoa buổi cuối cùng ngày giáp Tết Nguyên đán 2022 tấp nập người đến mua.

Thanh niên đối diện mức phạt nặng vì đốt pháo trái phép

QUANG ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an TP.Huế vừa truy xét thiếu niên đốt pháo nổ trái phép.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Quảng Bình: Tạm giữ 29 người đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, Công an các địa phương tại Quảng Bình đã xử lý nghiêm các đối tượng đốt pháo trái phép, vận động giao nộp khoảng 35,7 kg pháo, tình trạng đốt pháo trái phép giảm hẳn so với các năm trước.

Cửa hàng duy nhất bán pháo hoa ngày 28 Tết ở Hà Nội

Việt Dũng |

Công ty TNHH MTV Hoá chất 21 ở số 67 Lạc Trung, mở cửa hàng bán pháo hoa buổi cuối cùng ngày giáp Tết Nguyên đán 2022 tấp nập người đến mua.

Thanh niên đối diện mức phạt nặng vì đốt pháo trái phép

QUANG ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an TP.Huế vừa truy xét thiếu niên đốt pháo nổ trái phép.