Bắt 3 đối tượng dùng ôtô vận chuyển 130 kg pháo

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Công an huyện Cẩm Xuyên vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép.

Theo đó, khoảng 7h30 ngày 31.1, tại tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên, qua quá trình theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Cẩm Xuyên tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe ôtô biển kiểm soát 38A 05802 vận chuyển 92 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng khoảng 130kg.  

Thời điểm kiểm tra, trên xe có 3 đối tượng gồm: Đoàn Xuân Hồng (sinh năm 1993, trú tại xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên); Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1991) và Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1994) cùng trú tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mua số pháo trên ở tỉnh Quảng Bình về bán kiếm lời trong dịp Tết thì bị bắt.

Vụ việc hiện cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Tạm giữ 29 người đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, Công an các địa phương tại Quảng Bình đã xử lý nghiêm các đối tượng đốt pháo trái phép, vận động giao nộp khoảng 35,7 kg pháo, tình trạng đốt pháo trái phép giảm hẳn so với các năm trước.

Giao thừa Tết Nhâm Dần 2022: Không pháo hoa nhưng tràn đầy hy vọng

Thanh Hà |

Người dân khắp Châu Á đón Tết Nguyên đán trong bối cảnh lo ngại COVID-19 và biến thể Omicron nhưng cũng mang theo nhiều hy vọng năm Nhâm Dần sẽ mang nhịp sống tới gần mức bình thường hơn, AP đưa tin.

Đêm giao thừa, thị trấn vùng biên lại tăng cường lực lượng để chống pháo nổ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Năm nào cũng vậy, đêm giao thừa Tết Nguyên đán, các lực lượng phải tập trung ở thị trấn biên giới Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để phòng chống pháo nổ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quảng Bình: Tạm giữ 29 người đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, Công an các địa phương tại Quảng Bình đã xử lý nghiêm các đối tượng đốt pháo trái phép, vận động giao nộp khoảng 35,7 kg pháo, tình trạng đốt pháo trái phép giảm hẳn so với các năm trước.

Giao thừa Tết Nhâm Dần 2022: Không pháo hoa nhưng tràn đầy hy vọng

Thanh Hà |

Người dân khắp Châu Á đón Tết Nguyên đán trong bối cảnh lo ngại COVID-19 và biến thể Omicron nhưng cũng mang theo nhiều hy vọng năm Nhâm Dần sẽ mang nhịp sống tới gần mức bình thường hơn, AP đưa tin.

Đêm giao thừa, thị trấn vùng biên lại tăng cường lực lượng để chống pháo nổ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Năm nào cũng vậy, đêm giao thừa Tết Nguyên đán, các lực lượng phải tập trung ở thị trấn biên giới Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để phòng chống pháo nổ.