Than khó khăn về tài chính, Sawaco xin tăng giá bán nước tại TP HCM

Huân Cao |

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn vừa có đề xuất điều chỉnh tăng giá bán lẻ nước đến người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đề xuất này nhằm khắc phục khó khăn tài chính của doanh nghiệp khi giá mua sỉ nước từ các nhà máy nước xã hội ngày càng tăng.

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa có văn bản gửi Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được điều chỉnh giá bán lẻ nước cho người dân trên địa bàn thành phố để khắc phục khó khăn về tài chính của doanh nghiệp trong thời gian qua.

Theo đó, từ năm 2013 đến nay, giá bán lẻ nước vẫn chưa được điều chỉnh. Trong khi đó, năm 2015 công ty thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố đảm bảo 100% tỉ lệ người dân được tiếp cận nước sạch đã khiến công ty gặp khó khăn tài chính.

Để đáp ứng được chỉ tiêu trên, phía Sawaco phải tự đầu tư mạng lưới cấp nước, gắn mới đồng hồ nước cho các hộ dân. Trong khi đó, giá mua sỉ nước từ các nhà máy nước xã hội hóa tăng qua mỗi năm, nhưng giá bán lẻ nước không được điều chỉnh đã gây khó khăn về tài chính cho Sawaco

Trước tình hình khó khăn trên, phía Sawaco đề xuất Sở Tài chính và UBND Thành phố chấp thuận về việc giá mua sỉ nước phải gắn liền với giá bán lẻ nước. Cụ thể, khi giá mua sỉ từ các nhà máy nước xã hội tăng, thì Sawaco được phép tăng giá bán lẻ nước đến các hộ dân trên địa bàn thành phố.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết những điểm bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2.9 trên cả nước

Bích Hà |

Chào mừng 74 năm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9, các địa phương đã tổ chức điểm bắn pháo hoa, hứa hẹn sẽ làm mãn nhãn người xem.

Hồ chứa hơn nửa triệu m3 nước có nguy cơ vỡ, buộc di dời dân khẩn

H.L |

Mưa liên tục nên nước từ thượng nguồn đổ về lớn khiến hồ thủy lợi huyện Đắk Song có nguy cơ vỡ.

Đề xuất thí điểm gắn camera nhận dạng biển số ở sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến gắn thí điểm hệ thống camera tự động nhận diện biển số, phân loại, phát hiện xe vi phạm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chi tiết những điểm bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2.9 trên cả nước

Bích Hà |

Chào mừng 74 năm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9, các địa phương đã tổ chức điểm bắn pháo hoa, hứa hẹn sẽ làm mãn nhãn người xem.

Hồ chứa hơn nửa triệu m3 nước có nguy cơ vỡ, buộc di dời dân khẩn

H.L |

Mưa liên tục nên nước từ thượng nguồn đổ về lớn khiến hồ thủy lợi huyện Đắk Song có nguy cơ vỡ.

Đề xuất thí điểm gắn camera nhận dạng biển số ở sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến gắn thí điểm hệ thống camera tự động nhận diện biển số, phân loại, phát hiện xe vi phạm.