Hồ chứa hơn nửa triệu m3 nước có nguy cơ vỡ, buộc di dời dân khẩn

H.L |

Mưa liên tục nên nước từ thượng nguồn đổ về lớn khiến hồ thủy lợi huyện Đắk Song có nguy cơ vỡ.

Sáng 31.8, một lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông cho biết, do mưa lớn kéo dài nên lượng nước đổ về lớn khiến công trình thủy lợi thôn 2, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song có nguy cơ vỡ cao.

Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã thông báo và di dời nhiều hộ dân phía dưới hạ lưu của hồ này đến nơi an toàn.

Theo tìm hiểu, đây là hồ chứa thủy lợi phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp của địa phương, có dung tích khoảng hơn 600.000 m3 nước. Nước từ hồ này sẽ chảy qua xã Trường Xuân (huyện Đắk Song) và xã Đắk R’Moan (thị xã Gia Nghĩa).

Từ chiều ngày 30.8, tại hạng mục tràn giếng hồ thủy lợi này xuất hiện các vết nứt, bị thấm nước ra ngoài.

Trong khi đó, trên địa bàn mưa vẫn tiếp tục, kéo theo một lượng nước lớn sẽ đổ về hồ chứa này. Tình hình diễn biến phức tạp từ tối ngày 30.8.

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống phía dưới hạ du, ngay trong đêm 30.8, lực lượng chức năng đã di dời người dân tới vị trí an toàn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tiến hành hạ mực nước khẩn cấp, dùng bao cát để gia cố vị trí bị hổng tại thân đập.

Trước đó cũng ở Đắk Nông từ ngày 6-10.8, hồ chứa của nhà máy Thủy điện Đắk Kar (nằm trên hai tỉnh Đắk Nông - Bình Phước) cũng xảy ra sự cố kẹt van xả tràn đe dọa vỡ đập. Hàng ngàn người dân đang sinh sống phía dưới hạ du thủy điện này phải di dời khẩn cấp.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng: Tham nhũng vặt như tổ mối có thể phá vỡ con đê hùng vĩ

VƯƠNG TRẦN |

“Tuy tham nhũng vặt nhưng tác hại của nó không vặt, ví như con đê cao to hùng vĩ có thể vỡ bất cứ lúc nào vì tổ mối rất nhỏ” – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Đắk Lắk: Hàng trăm người dầm mình trong nước “vá” đê 300 tỷ bị vỡ

H.Long |

Đê vỡ gây nước lớn, làm ngập lúa của dân, nên hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng với người dân địa phương nỗ lực khắc phục sự cố.

Mưa lớn vỡ đê, gần 1.000ha ruộng lúa người dân có nguy cơ mất trắng

H.Long |

Đê vỡ khiến gần 1.000 ha ruộng lúa của người dân Quảng Điền có nguy cơ mất trắng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phó Thủ tướng: Tham nhũng vặt như tổ mối có thể phá vỡ con đê hùng vĩ

VƯƠNG TRẦN |

“Tuy tham nhũng vặt nhưng tác hại của nó không vặt, ví như con đê cao to hùng vĩ có thể vỡ bất cứ lúc nào vì tổ mối rất nhỏ” – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Đắk Lắk: Hàng trăm người dầm mình trong nước “vá” đê 300 tỷ bị vỡ

H.Long |

Đê vỡ gây nước lớn, làm ngập lúa của dân, nên hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng với người dân địa phương nỗ lực khắc phục sự cố.

Mưa lớn vỡ đê, gần 1.000ha ruộng lúa người dân có nguy cơ mất trắng

H.Long |

Đê vỡ khiến gần 1.000 ha ruộng lúa của người dân Quảng Điền có nguy cơ mất trắng.