Thái Nguyên: Một trại lợn 5 lần bị xử phạt vì gây ô nhiễm môi trường

Đức Sơn |

Thái Nguyên - Một trang trại lợn tại xã Tân Cương (TP. Thái Nguyên) liên tiếp xả nước thải không qua xử lý ra sông suối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân. Đặc biệt, trang trại lợn này đã 5 lần bị cơ quan chức năng xử lý vì hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Theo tìm hiểu của PV, trong thời gian dài hoạt động, trang trại lợn của bà Trần Thị Mai (xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã liên tục xả nước thải chăn nuôi ra sông Công, bức tử môi trường, khiến người dân xung quanh sống trong cảnh khốn khổ.

Gần đây nhất, ngày 26.4, trang trại lợn của bà Mai đã xả nước thải không qua hệ thống xử lý ra sông Công vượt QCVN 62-MT: 2016/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. Có chỉ tiêu BOD5 vượt 36,37 lần; COD vượt 25,03 lần; tổng N vượt 8,03 lần; Coliform vượt 6 lần; TSS vượt 4,73 lần… với lượng nước thải là 15,3m3/ngày.

Trại lợn của bà Mai xả nước thải chăn nuôi không qua hệ thống xử lý ra sông Công.
Trại lợn của bà Mai xả nước thải chăn nuôi không qua hệ thống xử lý ra sông Công.

Sau khi báo chí nhiều lần phản ánh kiến nghị của người dân, Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản Kết luận kiểm tra số 36/KL – STNMT ngày 31.5.2021 chỉ rõ những vi phạm trong quá trình hoạt động của trang trại lợn, đồng thời yêu cầu bà Mai phải chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường.

Nhưng thực tế, bà Mai đã không nghiêm túc chấp hành các yêu cầu tại Kết luận kiểm tra như không dừng hoạt động chăn nuôi để hoàn thiện và đưa hệ thống xử lý nước thải đã xây dựng xong vào vận hành.

Hệ thống xử lý nước thải đã xây dựng xong phần bể nhưng chỉ chứa nước sạch để thử áp lực, không vận hành, không có đường cấp nước thải vào bể để xử lý, không có đường thoát nước thải sau xử lý.

Bà Mai cũng chưa hoàn thành việc nộp hơn 860 triệu đồng các khoản thuế, phí về bảo vệ môi trường từ năm 2018 đến nay; không thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc giám sát môi trường định kỳ năm 2021.

Văn bản Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với trang trại chăn nuôi lợn của bà Mai.
Văn bản Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với trang trại chăn nuôi lợn của bà Mai.

Ngày 23.5, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra xử phạt vi phạm hành chính bà Trần Thị Mai với tổng số tiền 816 triệu đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này trong 7 tháng 15 ngày.

Ngày 15.6, thông tin tới PV, bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Cương cho biết, trước đây trại lợn của bà Mai thường xuyên gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống người dân. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần kiểm tra, kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, hiện tình trạng ô nhiễm đã giảm đáng kể.

Bà Linh thông tin thêm: "Trại lợn đang được phép chăn nuôi kết hợp các biện pháp bảo vệ môi trường đến khi hết lứa lợn hiện tại, sau đó sẽ phải dừng việc chăn nuôi theo quyết định của UBND tỉnh để khắc phục vấn đề môi trường. Địa phương sẽ giám sát chặt chẽ việc này".

Đức Sơn
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Đình chỉ cơ sở sản xuất thạch rau câu gây ô nhiễm môi trường

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc cơ sở sản xuất thạch rau câu đóng tại thôn Thanh Cách, xã Minh Khai bị người dân tố cáo gây ô nhiễm môi trường, UBND huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý, tiến hành đình chỉ hoạt động của cơ sở này.

Có “lợi ích nhóm” trong vụ chi sai tiền dịch vụ môi trường rừng ở Gia Lai?

THANH TUẤN |

Gia Lai – Nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Tul, huyện Ia Pa sai phạm trong sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, gây thất thoát hơn 4 tỉ đồng. Trong sự việc này, không thể loại trừ trách nhiệm của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng, UBND huyện Ia Pa, đơn vị tham mưu, giám sát các hoạt động sử dụng quỹ.

Thái Nguyên: Bãi tập kết rác tự phát “bức tử” môi trường khu dân cư

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Một bãi tập kết rác thải sinh hoạt tự phát trong khu đông dân cư tại xóm Đầm Đanh, xã Thành Công (TP. Phổ Yên, Thái Nguyên) cả năm nay nhưng chính quyền địa phương không xử lý triệt để. Gần đây việc đốt rác diễn ra công khai khiến khói và mùi “bức tử” môi trường sống của cả trăm con người.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thái Bình: Đình chỉ cơ sở sản xuất thạch rau câu gây ô nhiễm môi trường

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc cơ sở sản xuất thạch rau câu đóng tại thôn Thanh Cách, xã Minh Khai bị người dân tố cáo gây ô nhiễm môi trường, UBND huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý, tiến hành đình chỉ hoạt động của cơ sở này.

Có “lợi ích nhóm” trong vụ chi sai tiền dịch vụ môi trường rừng ở Gia Lai?

THANH TUẤN |

Gia Lai – Nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Tul, huyện Ia Pa sai phạm trong sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, gây thất thoát hơn 4 tỉ đồng. Trong sự việc này, không thể loại trừ trách nhiệm của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng, UBND huyện Ia Pa, đơn vị tham mưu, giám sát các hoạt động sử dụng quỹ.

Thái Nguyên: Bãi tập kết rác tự phát “bức tử” môi trường khu dân cư

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Một bãi tập kết rác thải sinh hoạt tự phát trong khu đông dân cư tại xóm Đầm Đanh, xã Thành Công (TP. Phổ Yên, Thái Nguyên) cả năm nay nhưng chính quyền địa phương không xử lý triệt để. Gần đây việc đốt rác diễn ra công khai khiến khói và mùi “bức tử” môi trường sống của cả trăm con người.