Thái Nguyên: Bãi tập kết rác tự phát “bức tử” môi trường khu dân cư

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Một bãi tập kết rác thải sinh hoạt tự phát trong khu đông dân cư tại xóm Đầm Đanh, xã Thành Công (TP. Phổ Yên, Thái Nguyên) cả năm nay nhưng chính quyền địa phương không xử lý triệt để. Gần đây việc đốt rác diễn ra công khai khiến khói và mùi “bức tử” môi trường sống của cả trăm con người.

Chỉ cần đến đầu xóm Đầm Đanh (xã Thành Công, TP. Phổ Yên) đã có thể nhìn thấy được một màu trắng của khói bao trùm khu dân cư. Cùng với đó là mùi khét lẹt của nhựa, túi ni lông bị đốt cháy gây cảm giác tức ngực, khó thở.

Người dân xóm Đầm Đanh đã đưa PV đi tìm nguồn cơn của sự việc. Ngay giữa một khu dân cư đông đúc là một bãi tập kết rác thải sinh hoạt với đủ các loại túi nilong, đồ nhựa hỏng trên khu đất hơn 200m2. Ước chừng khối lượng lên tới cả chục tấn đã được đổ về đây.

Mùi hôi nồng nặc bốc ra từ bãi rác khiến không ai có thể chịu nổi quá 10 phút nhưng chỉ cách đó có một bức tường hàng chục hộ dân sinh sống. Xung quanh bãi rác, cây cối chết khô, lá héo úa và tàn tích của những lần đốt rác vẫn còn khi khói và lửa vẫn âm ỉ thoát ra.

Bãi rác âm ỉ cháy suốt ngày đêm khiến khói khét lẹt mùi nhựa cứ thế bao trùm khu dân cư, bức tử cuộc sống cả trăm con người.
Bãi rác âm ỉ cháy suốt ngày đêm khiến khói khét lẹt mùi nhựa cứ thế bao trùm khu dân cư, bức tử cuộc sống cả trăm con người.

Giọt nước tràn ly, mặc dù giữa làn khói đặc quánh, khét lẹt và mùi hôi thối nồng nặc từ bãi rác nhưng không thể ngăn nổi cả chục con người tập trung để giãi bày những bức xúc dồn nén khi môi trường sống bị bức tử bao lâu nay.

Chị Hà Thị Lan (xóm Đầm Đanh) có nhà giáp ranh với bãi rác cho biết, gần 1 năm nay cứ thấy rác thải được chở về ngày một nhiều thêm, mùi hôi thối cũng từ đó mà xuất hiện. Nhưng khoảng gần 2 tháng nay thì họ bắt đầu đốt rác, đó mới thực sự là kinh khủng.

Đứng trước bãi rác, chị Lan không kìm được bức xúc: "Hôi thối thì đã đành nhưng mùi khét khi đốt nhựa thì không thể chịu nổi, nó như tra tấn người ta vậy. Cái hôm đầu tiên họ đốt khói mù mịt, ngay đêm đó tôi phải đi viện vì sốc không thở được".

Nhà gần bãi rác nhất chỉ cách bức tường gạch. Theo người dân xóm Đầm Đanh rác mang về đây với mục đích phân loại, tái chế, tuy nhiên do không bán được nên bãi rác cứ chất đống và gần đây phải đốt bỏ.
Nhà gần bãi rác nhất chỉ cách bức tường gạch. Theo người dân xóm Đầm Đanh rác mang về đây với mục đích phân loại, tái chế, tuy nhiên do không bán được nên bãi rác cứ chất đống và gần đây phải đốt bỏ.

Cách xa bãi rác hơn một chút, cuộc sống của gia đình bà Nguyễn Thị Đua (xóm Đầm Đanh) cũng không khá hơn là mấy, mỗi lần có hoạt động đốt rác là khói theo chiều gió bay về tràn vào nhà như bức tử cuộc sống từ người già đến người trẻ.

Bà Đanh chua xót: "Đấy chú nhìn xem, khói lửa cứ âm ỉ suốt ngày đêm thế ai mà sống nổi. Các cháu nhỏ thì ho, nôn oẹ vì mùi khói, người già thì không thở được, rồi cũng vì khói, mùi từ cái bãi rác này mà mất ăn mất ngủ".

Theo người dân, những xe rác đầu tiên đổ về đây từ cuối năm 2021, từ đó bãi rác cứ thế mà cao lên. Việc đốt rác bắt đầu từ đầu tháng 5. Nhưng người dân xóm Đầm Đanh không hiểu tại sao giữ khu dân cư đông đúc mà việc tập kết rác lại công khai và trong thời gian dài đến vậy.

Người dân càng bức xúc hơn khi hàng chục tấn rác được đổ về đây cả năm trời mà chính quyền không xử lý triệt để gây ô nhiệm môi trường.
Người dân càng bức xúc hơn khi hàng chục tấn rác được đổ về đây cả năm trời mà chính quyền không xử lý triệt để gây ô nhiệm môi trường.

Ngày 18.5, trao đổi với PV, ông Đặng Văn Tỵ - Chủ tịch UBND xã Thành Công thừa nhận có việc tồn tại của bãi rác tự phát tại xóm Đầm Đanh cũng như những phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường do việc tập kết, đốt rác thải gây ra.

Ông Tỵ thông tin thêm, theo hồ sơ địa chính thì bãi rác này nằm trên mảnh đất của ông N.H.Q tại xóm Làng Đanh (xã Thành Công). Sau khi nắm được sự việc, xã đang tiến hành xử lý, lập biên bản và sẽ xử phạt ông Q vì hành vi tự ý đổ rác không đúng nơi quy định.

Tuy vậy, khi được hỏi vì sao một bãi rác tự phát ngay trong khu đồng dân cư, tồn tại thời gian dài và gây ô nhiễm môi trường nhưng chính quyền địa phương không nắm được. Vị Chủ tịch UBND xã Thành Công trả lời: "Hiện xã đang xử lý và sẽ thông tin khi có kết quả".

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Sông Phó Đáy bị bức tử, vì sao khó xử lý dứt điểm?

Phong Quang |

Tuyên Quang - Hơn chục năm qua sông Phó Đáy chảy qua các xã Trung Minh, Hùng Lợi, Trung Sơn (Yên Sơn) thường xuyên phải hứng chịu các đợt xả thải thượng nguồn tỉnh Bắc Kạn đổ về. Dòng sông bị bức tử, người dân sống trong bất an. Sự việc diễn ra trong thời gian dài vì sao không được xử lý dứt điểm?

Dân khốn khổ vì bãi rác ô nhiễm, chính quyền xã không biết

Trần Trọng - An Trịnh |

Hòa Bình - Bãi rác hoạt động gần 10 năm gây ô nhiễm nghiêm trọng, người dân ở Hòa Bình đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn còn đó nỗi lo về sức khỏe.

Cận cảnh bãi rác ô nhiễm đang “tra tấn” hơn 60 hộ dân ở Hòa Bình

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một bãi rác rộng khoảng 2ha được đặt ngay trên đồi, gần khu dân cư gây ô nhiễm nghiêm trọng tại xóm Cọi, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hơn 60 hộ dân phải sống chung với côn trùng, mùi hôi thối trong không khí và nước sinh hoạt từ nhiều năm nay…

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Sông Phó Đáy bị bức tử, vì sao khó xử lý dứt điểm?

Phong Quang |

Tuyên Quang - Hơn chục năm qua sông Phó Đáy chảy qua các xã Trung Minh, Hùng Lợi, Trung Sơn (Yên Sơn) thường xuyên phải hứng chịu các đợt xả thải thượng nguồn tỉnh Bắc Kạn đổ về. Dòng sông bị bức tử, người dân sống trong bất an. Sự việc diễn ra trong thời gian dài vì sao không được xử lý dứt điểm?

Dân khốn khổ vì bãi rác ô nhiễm, chính quyền xã không biết

Trần Trọng - An Trịnh |

Hòa Bình - Bãi rác hoạt động gần 10 năm gây ô nhiễm nghiêm trọng, người dân ở Hòa Bình đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn còn đó nỗi lo về sức khỏe.

Cận cảnh bãi rác ô nhiễm đang “tra tấn” hơn 60 hộ dân ở Hòa Bình

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một bãi rác rộng khoảng 2ha được đặt ngay trên đồi, gần khu dân cư gây ô nhiễm nghiêm trọng tại xóm Cọi, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hơn 60 hộ dân phải sống chung với côn trùng, mùi hôi thối trong không khí và nước sinh hoạt từ nhiều năm nay…