Thái Nguyên lọt top 2 toàn quốc chỉ số hài lòng trong phục vụ hành chính

Lam Thanh |

Sáng 19.4, tại phiên họp thứ 4 Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã công bố các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính.

Theo đánh giá xếp hạng, Thái Nguyên đứng vị trí thứ 2/63 tỉnh (xếp sau Quảng Ninh) với 86,26% về chỉ số SIPAS. Tăng 9 bậc so với năm 2021.

Chỉ số SIPAS là thước đo phản ánh kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc cung cấp các dịch vụ hành chính công.

Để có được chỉ số trên, Bộ Nội vụ đã khảo sát ý kiến của trên 36.000 người dân tại 63 tỉnh, thành phố về sự hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Cũng trong đợt công bố lần này, Thái Nguyên xếp thứ 9 toàn quốc về chỉ số PAR Index 2022 (Chỉ số cải cách hành chính).

Việc Thái Nguyên xếp thứ hạng cao ở chỉ số SIPAS và chỉ số PAR index chính là kết quả của quá trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thời gian qua.

 
Kết quả chỉ số hài lòng của người dân. Ảnh: Bộ Nội vụ
Lam Thanh
TIN LIÊN QUAN

Qua sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương tinh giản biên chế đáng kể

Vương Trần |

Bộ Nội vụ đánh giá, thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương đã thực hiện tinh giản biên chế được một bước đáng kể.

Tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong cơ quan hành chính

Vương Trần |

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, đánh giá lại việc giao, quản lý biên chế.

Tăng trưởng TPHCM chậm dần, hệ thống hành chính trì trệ là 1 nguyên nhân quan trọng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, tốc độ tăng trưởng của thành phố chậm dần, dẫn đến vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng kinh tế có phần giảm sút. Ông cũng thừa nhận, có tình trạng lo ngại về thực hiện công vụ của một số bộ phận cán bộ công chức, viên chức.

Hiệu trưởng, giáo viên Trường THPT chuyên ĐH Vinh liên tục bị đe doạ sau vụ nữ sinh tự tử

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Liên quan vụ nữ sinh lớp 10A15 tự tử, một số cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh của Trường THPT chuyên Đại học Vinh bị một số đối tượng đe dọa.

Khách hàng "cắn răng" thuê Mercedes giá 2,5 triệu/ngày cho dịp lễ 30.4

MINH HÀ |

Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30.4 kéo dài tới 5 ngày nên nhiều người tranh thủ đi chơi xa dẫn đến dịch vụ cho thuê xe tự lái đã sớm rơi vào cảnh hết xe để cho thuê.

VKSND cấp cao: Đủ căn cứ xác định cựu đại tá Phùng Anh Lê nhận hối lộ 110 triệu đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng có đủ căn cứ xác định cựu đại tá Phùng Anh Lê nhận hối lộ 110 triệu đồng để thả người trái pháp luật.

Hà Nội: Ồ ạt rao bán căn hộ triệu USD tại quận Tây Hồ

Thu Giang |

Trong khi thị trường bất động sản tiếp tục ảm đạm, gần đây đã xuất hiện loạt thông tin rao bán căn hộ siêu sang có giá hàng triệu USD tại quận Tây Hồ (TP Hà Nội).

Đồng Nai thành lập đoàn thanh tra các dự án, gói thầu do AIC cung cấp

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 20.4, UBND tỉnh Đồng Nai vừa lập đoàn thanh tra các dự án, gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị thành viên của công ty này cung cấp cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Qua sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương tinh giản biên chế đáng kể

Vương Trần |

Bộ Nội vụ đánh giá, thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương đã thực hiện tinh giản biên chế được một bước đáng kể.

Tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong cơ quan hành chính

Vương Trần |

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, đánh giá lại việc giao, quản lý biên chế.

Tăng trưởng TPHCM chậm dần, hệ thống hành chính trì trệ là 1 nguyên nhân quan trọng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, tốc độ tăng trưởng của thành phố chậm dần, dẫn đến vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng kinh tế có phần giảm sút. Ông cũng thừa nhận, có tình trạng lo ngại về thực hiện công vụ của một số bộ phận cán bộ công chức, viên chức.