Khách hàng "cắn răng" thuê Mercedes giá 2,5 triệu/ngày cho dịp lễ 30.4

MINH HÀ |

Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30.4 kéo dài tới 5 ngày nên nhiều người tranh thủ đi chơi xa dẫn đến dịch vụ cho thuê xe tự lái đã sớm rơi vào cảnh hết xe để cho thuê.

 
Anh Phạm Văn Hoàng thường xuyên sử dụng dịch vụ thuê ôtô tự lái để đi du lịch. Ảnh: Minh Hà

Anh Phạm Văn Hoàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thường xuyên sử dụng dịch vụ thuê ôtô riêng để đi chơi, du lịch vào những dịp cuối tuần và dịp lễ.

Từ giữa tháng Tư, anh hỏi đặt một chiếc xe 7 chỗ để đưa gia đình về quê dịp 30.4 thế nhưng nhận lại chỉ là những thông báo kín lịch, không còn xe từ các đơn vị cho thuê. Rất may, qua một người bạn giới thiệu, anh đã tìm thuê được một chiếc xe Mercedes với giá 2,5 triệu/ngày. Mặc dù giá cao nhưng anh Hoàng vẫn sẵn sàng "móc hầu bao".

"Thuê xe là giải pháp vừa tiết kiệm kinh tế vừa giúp gia đình tôi thoải mái, chủ động đi lại trong 5 ngày nghỉ lễ", anh Hoàng chia sẻ.

Trao đổi với Lao Động, chị Vũ Thị Phượng - nhân viên một đơn vị cho thuê xe tự lái tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, gần đây lượng khách đặt thuê xe tự lái và xe du lịch tăng mạnh. Cửa hàng của chị Phượng có 25 chiếc xe cho thuê từ bình dân cho đến tầm trung như VinFast Fadil, Toyota Vios, Mitsubishi Xpander, Toyota Fortuner... nhưng đến nay, 22 chiếc đã kín lịch.

"Đợt lễ này được nghỉ dài ngày nên nhu cầu thuê xe của người dân tăng 200-300% so với ngày thường. Chúng tôi phải trực 24/24 để phục vụ khách hàng. Với lượng khách tăng cao, chắc chắn trong vài ngày tới, cửa hàng tôi sẽ không còn xe nào trống chỗ", chị Phượng cho biết.

Anh Lê Anh Hào, chủ một cơ sở cho thuê xe ôtô tự lái ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cũng cho hay, nhu cầu thuê xe của khách hàng vào dịp lễ 30.4 tăng cao, cho đến hôm nay (20.4) toàn bộ hệ thống các xe lớn nhỏ của công ty này đều đã "cháy hàng".

"Hiện công ty đã cho thuê hết sạch số xe hiện có từ cả xe 4 chỗ, 7 chỗ hay các loại xe du lịch có người lái. Chúng tôi đang cố gắng kết nối với các đơn vị khác để bổ sung xe phục vụ người dân", anh Hào thông tin.

Mặc dù giá thuê xe tự lái tăng giá gấp đôi nhưng nhiều cơ sở vẫn “cung không đủ cầu“. Ảnh: Minh Hà
Mặc dù giá thuê xe tự lái tăng giá gấp đôi nhưng nhiều cơ sở vẫn cung không đủ cầu. Ảnh: Minh Hà

Theo khảo sát, nhu cầu du lịch của người dân tăng cao, giá thuê xe cũng tăng từng ngày, từ 30-50% so với ngày thường.

Cụ thể, các dòng xe 4 chỗ hạng A,B như VinFast Fadil, Hyundai Grand i10, Toyota Vios có giá thuê lên đến 700.000 - 1,2 triệu đồng trong dịp lễ, trong khi ngày thường chỉ khoảng 400.000 - 600.000 đồng.

Phân khúc xe 7 chỗ được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhất mức giá đã tăng lên 1,2 - 1,5 triệu đồng/ngày với một số mẫu như Mitsubishi Xpander, Toyota Innova… trong khi ngày thường là từ 600.000 - 800.000 đồng/ngày. Còn với những mẫu xe 7 chỗ cao cấp hơn như Toyota Fortuner, Kia Sedona, Hyundai Santa Fe, Honda CR-V… giá thuê sẽ tăng lên 1,8 - 2 triệu đồng/ngày. Còn với phân khúc xe hạng sang như Mercedes có giá từ 2 - 2,5 triệu đồng/ngày.

MINH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Dịch vụ cho thuê xe đạp ở Hồ Tây luôn "cháy xe" vào cuối tuần

Thu Hiền |

Dù chưa bước vào mùa hè nhưng số lượng người dân sử dụng dịch vụ đạp xe ở hồ Tây tăng cao, cũng nhờ thế mà nhiều tiểu thương cho thuê xe đạp trên phố Trích Sài (Tây Hồ, Hà Nội) kiếm 5-7 triệu đồng/ngày.

Dịch vụ cho thuê xe tự lái "khan hàng" trước thềm nghỉ lễ 30.4

MINH HÀ |

Đợt nghỉ lễ 30.4 năm nay kéo dài 5 ngày, lượng người đi du lịch và về quê tăng cao, kéo theo nhu cầu thuê xe tự lái "cung không đủ cầu".

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế

Vân Trang |

Cả 8 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy lần thứ nhất đều giành huy chương.

Gửi cháu cho người thân, tối không dám ngủ ở nhà vì lo sạt lở

HOÀNG LỘC |

Người dân sinh sống tại các điểm sạt lở, điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt ở huyện Long Hồ, đang lo lắng trước tình hình sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Đất lâm nghiệp tan hoang, người dân trắng đêm lập lán canh giữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên) đã phải dựng lán, thức trắng đêm để canh cho khu đất đồi bị doanh nghiệp xâm phạm, tự ý san gạt trái phép.

Mặt đường Âu Cơ ở Hà Nội nứt toác

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Mặt đường Âu Cơ đang trong tình trạng nứt toác, xuất hiện nhiều vết nứt sâu khiến người dân lo lắng sẽ tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Huấn luyện viên Troussier đặt ra thử thách cho U23 Việt Nam

MINH PHONG |

Trận đấu tập với câu lạc bộ Hải Phòng là thử thách mà ông Troussier dành cho các học trò U23 Việt Nam nếu họ muốn vượt ngưỡng bản thân.

Trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu biên giới

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2023/NĐ-CP ngày 16.6.2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21.11.2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Hà Nội: Dịch vụ cho thuê xe đạp ở Hồ Tây luôn "cháy xe" vào cuối tuần

Thu Hiền |

Dù chưa bước vào mùa hè nhưng số lượng người dân sử dụng dịch vụ đạp xe ở hồ Tây tăng cao, cũng nhờ thế mà nhiều tiểu thương cho thuê xe đạp trên phố Trích Sài (Tây Hồ, Hà Nội) kiếm 5-7 triệu đồng/ngày.

Dịch vụ cho thuê xe tự lái "khan hàng" trước thềm nghỉ lễ 30.4

MINH HÀ |

Đợt nghỉ lễ 30.4 năm nay kéo dài 5 ngày, lượng người đi du lịch và về quê tăng cao, kéo theo nhu cầu thuê xe tự lái "cung không đủ cầu".