Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với cải cách tiền lương

Vương Trần |

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 được thực hiện theo tinh thần gắn với đổi mới, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ khẩn trương thúc đẩy triển khai việc việc sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023.

Liên quan tới việc này, ngày 30.1.2023, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 48-KL/TW về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Trong đó yêu cầu “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24.12.2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện và cấp xã; tổng kết những vấn đề đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là đúng trong giai đoạn 2019-2021 để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện hiệu quả việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030”.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã có Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trình Chính phủ, gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Tờ trình của Bộ Nội vụ nêu rõ, từ những kết quả đạt được trong việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, để thực hiện chủ trương của Đảng và thực hiện nhiệm vụ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao thì việc Chính phủ xây dựng, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 là cần thiết.

Bộ Nội vụ cho biết, trên cơ sở Đề án sắp xếp ĐVHC các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 đã được Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến tại Kết luận 48-KL/TW, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết, gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan trung ương và UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Bộ Nội vụ cho biết, quan điểm chỉ đạo xây dựng dự thảo nghị quyết đó là: Thể chế hoá quan điểm chỉ đạo của Đảng về sắp xếp ĐVHC cấp huyện và cấp xã 2023-2030, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, thực hiện theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn có trọng tâm và cách làm phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả.

Gắn sắp xếp ĐVHC với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị, đảm bảo xây dựng chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã bảo đảm sự nhất quán, đồng thuận, hiệu quả.

Việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã ngoài căn cứ vào tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số thì còn phải chú trọng đến các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hoá, phong tục tập quán, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, tạo thuận lợi trong quản lý nhà nước, bảo đảm ổn định xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Việc sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2030 phải kế thừa, phát huy những kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

3 năm sắp xếp đơn vị hành chính, hơn 10.000 cán bộ, công chức dôi dư

Vương Trần |

Qua sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, tổng số cán bộ, công chức, viên chức dôi dư ở cả cấp huyện và cấp xã là 10.411 người.

Chế độ chính sách với cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính

Vương Trần |

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ việc sau khi sắp xếp.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nơi trụ sở bỏ không, nơi lại xây mới

Vương Trần |

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 vẫn còn nhiều trụ sở bỏ không, chưa được đưa vào sử dụng; địa phương không có kinh phí để bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ dẫn đến tình trạng trụ sở xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí.

Sự thật về NutriZabet: Bóc mẽ những mạo nhận về chất lượng, chứng chỉ

Nhóm PV |

Nhằm tăng uy tín cho sản phẩm NutriZabet - vốn chỉ là thực phẩm chức năng không có tác dụng chữa bệnh - ông Nguyễn Văn Tâm và hệ thống bán hàng đã liên tục hạ thấp tác dụng của thuốc tây, đồng thời cung cấp cho bệnh nhân nhiều thông tin giả mạo.

Cận cảnh những dự án tái định cư bạc tỉ đắp chiếu hoang tàn tại Hà Nội

Tuyết Lan |

Hà Nội - Giữa lòng thủ đô, hàng chục khu tái định cư xuống cấp trầm trọng do bị bỏ hoang cả thập kỉ. Nhiều dự án có vị trí đắc địa vẫn không có người ở, gây lãng phí.

Dự báo tác động của đợt không khí lạnh sắp bao trùm miền Bắc

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ gây mưa rào và dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều nay 6.4.

Mê mẩn ngắm hoa gạo nở đỏ rực rỡ ngoại thành Hà Nội

Hải Ngọc (Video: Chu Đức Việt) |

Hàng cây gạo thôn Đoan Nữ (An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) soi bóng bên dòng sông nhỏ, tô điểm cho bức tranh đồng quê nơi đây bằng sắc đỏ rực rỡ của hoa.

Dừng mọi tour bay trực thăng ngắm cảnh trên toàn quốc

Hiếu Anh |

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đơn vị này vừa yêu cầu dừng tất cả tour trực thăng ngắm cảnh ở Việt Nam.

3 năm sắp xếp đơn vị hành chính, hơn 10.000 cán bộ, công chức dôi dư

Vương Trần |

Qua sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, tổng số cán bộ, công chức, viên chức dôi dư ở cả cấp huyện và cấp xã là 10.411 người.

Chế độ chính sách với cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính

Vương Trần |

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ việc sau khi sắp xếp.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nơi trụ sở bỏ không, nơi lại xây mới

Vương Trần |

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 vẫn còn nhiều trụ sở bỏ không, chưa được đưa vào sử dụng; địa phương không có kinh phí để bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ dẫn đến tình trạng trụ sở xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí.