Vụ nữ sinh trường chuyên tự tử: Giáo viên sợ làm chủ nhiệm

QUANG ĐẠI |

Từ vụ nữ sinh trường THPT chuyên Đại học Vinh tự tử, nhiều giáo viên cho biết công tác chủ nhiệm rất vất vả, áp lực.

Dư luận xôn xao về thông tin liên quan sự việc em N.T.Y.N (17 tuổi), lớp 10A15 trường THPT chuyên Đại học Vinh tự tử do những áp lực nảy sinh trong quá trình học tập.

Sự việc đang được công an điều tra và cô giáo Đặng Việt Hà - chủ nhiệm lớp 10A15 của em Y.N bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Trước thông tin nói trên, bên cạnh luồng ý kiến yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cô giáo và xử lý theo quy định, có nhiều ý kiến chia sẻ, thông cảm với cô, về những vất vả, áp lực của giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường.

“Năm nào tôi cũng lên xin thầy Hiệu trưởng nghỉ công tác chủ nhiệm. Làm chủ nhiệm được giảm mỗi tuần 3 tiết dạy nhưng tính lại công việc lại vất vả hơn bội phần, phải thường xuyên bám lớp, tổ chức các hoạt động tập thể và quá nhiều công việc không tên khác”- cô Trần Thị Hà - giáo viên THPT tại Hà Tĩnh chia sẻ.

Tuy nhiên, theo cô Hà, đó chưa phải là áp lực lớn nhất của giáo viên chủ nhiệm, mà là công việc liên quan đến vận động, thu các khoản tiền xã hội hóa, học phí, tiền thu hộ... từ phụ huynh học sinh. Bên cạnh những phụ huynh đồng thuận, có phụ huynh phản đối, một số người nộp chậm, nộp thiếu.

“Cứ loay hoay với tiền nong, cộng trừ, tính toán, lo thu thiếu, thu hụt, rất áp lực”- cô Hà chia sẻ.

Đặc biệt, theo nhiều giáo viên, khi trong lớp xuất hiện những học sinh chưa ngoan, cá biệt, bỏ học, đánh nhau, chia bè kéo cánh, tham gia hút thuốc lá điện tử, quậy phá... thì giáo viên chủ nhiệm rất vất vả. Thường các em học kém lại hay nghịch, hạnh kiểm yếu, do đó chủ nhiệm các lớp này bội phần cơ cực.

"Khi học sinh giỏi, ngoan là thành tích chung của nhà trường, gia đình, nhưng khi có vấn đề thì người đầu tiên bị truy trách nhiệm là giáo viên chủ nhiệm”- cô Đặng Thanh Hương (Nghệ An) chia sẻ.

Cô Nguyễn Thúy Hường (Hà Nội) giãi bày: "Ai làm giáo viên chủ nhiệm mới hiểu được, hơn hai mươi năm đi dạy tôi chỉ ước được nghỉ làm chủ nhiệm dù chỉ là nghỉ trong một năm thôi mà không bao giờ được.

Nhìn đồng nghiệp không làm chủ nhiệm thì đúng giờ dạy vào lớp, hết giờ dạy ra về, họ không phải làm nhiều việc khác liên quan thủ tục hành chính và học sinh... Nhận được tiếng cảm thông chia sẻ thì ít, mà trách móc yêu cầu lại nhiều. Có nhiều hôm gọi điện cho phụ huynh cả mấy tiếng đồng hồ, học sinh có chuyện không may cô phờ phạc theo gia đình các cháu".

Thầy Cao Xuân Hải (Thanh Hóa) cho biết, hơn 20 năm đi dạy, thầy đã gặp một số học sinh có dấu hiệu trầm cảm. Suốt ngày gọi điện, nhắn tin bạn này dọa đánh, bạn kia kỳ thị, bạn nọ ghen tức, .... kỳ thực không có ai làm gì các bạn ấy cả. Khi phát hiện khác thường, thầy đã trao đổi kịp thời với phụ huynh nên không có sự việc đáng tiếc xảy ra.

“Làm công tác chủ nhiệm nếu không sát sao các bạn trẻ tuổi "ẩm ương" dễ mang họa vào thân lắm! Làm cha làm mẹ nếu không sát sao con cái dễ mất con như chơi. Xin chia sẻ với cô Hà trường THPT chuyên Đại học Vinh trong sự việc vừa qua và xin chia buồn cùng gia đình có bạn học sinh đã mất. Mong rằng sự việc sớm qua mau”- thầy Hải chân thành.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tạm đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm có nữ sinh tự tử

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Trường THPT chuyên ĐH Vinh đã có quyết định tạm đình chỉ đối với giáo viên chủ nhiệm lớp có nữ sinh tự tử nghi do bạo lực học đường.

Trước khi tự tử, nữ sinh trường chuyên nhắn bạn mạnh mẽ, nhớ ăn sáng

HẢI ĐĂNG |

Mạng xã hội đang lan truyền những tin nhắn được cho là của nữ sinh Trường THPT chuyên ĐH Vinh trước khi tự tử. Trong nội dung tin nhắn, nữ sinh dặn bạn sau này khi mình không còn nữa, thì phải mạnh mẽ, nhớ ăn sáng, không được bỏ bữa.

Trước khi tự tử, nữ sinh trường chuyên đã nghỉ học 20 buổi

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Trước khi tự tử, nữ sinh Trường THPT Chuyên Đại học Vinh đã xin chuyển lớp và nghỉ học nhiều lần.

Diễn viên phim giờ vàng của VTV lên tiếng về việc cấm sóng nghệ sĩ

Chí Long |

Trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực hoàn thành quy trình hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo... với nghệ sĩ, KOL (người có sức ảnh hưởng) vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, một số nghệ sĩ, trong đó có diễn viên VTV đã bày tỏ quan điểm về sự việc.

Gọi thầu thêm 7.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ

Lam Duy |

Trong tuần tới, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục gọi thầu thêm 7.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ, trải đều ở nhiều kỳ hạn khác nhau.

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhà xe thấp thỏm lo vắng khách

Thái Mạnh |

Nhiều nhà xe vẫn thấp thỏm lo lắng lượng khách di chuyển trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới mặc dù nhiều người dân đã lên kế hoạch trở về quê trước khi bắt đầu nghỉ lễ và cao điểm trong những ngày tới.

Tết Hàn thực, người dân xếp hàng từ tờ mờ sáng mua bánh trôi, bánh chay

MINH HÀ - BẢO THOA |

Từ 6 giờ sáng ngày Tết Hàn thực (ngày 3.3 Âm lịch), người dân Hà Nội đã "rồng rắn" xếp hàng dài mua bánh trôi, bánh chay ở cửa hàng nổi tiếng nằm trên phố Ngô Thì Nhậm.

PODCAST: Gồng mình với muôn vàn áp lực tại trường THPT chuyên

Phương Hà - Hoàng Minh |

Nhắc đến trường THPT chuyên chúng ta thường nghĩ đến một môi trường với chất lượng đào tạo tiên tiến, toàn diện và những học sinh xuất sắc. Nhiều phụ huynh và học sinh cho rằng đỗ vào trường chuyên đã khó, học tại trường chuyên lại càng khó hơn. Bởi tại đây, các học sinh sẽ cần đối mặt với những áp lực về lịch học, lịch thi dày đặc hay áp lực về việc phải giỏi, phải có thành tích xuất sắc để không bị lùi lại phía sau.

Tạm đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm có nữ sinh tự tử

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Trường THPT chuyên ĐH Vinh đã có quyết định tạm đình chỉ đối với giáo viên chủ nhiệm lớp có nữ sinh tự tử nghi do bạo lực học đường.

Trước khi tự tử, nữ sinh trường chuyên nhắn bạn mạnh mẽ, nhớ ăn sáng

HẢI ĐĂNG |

Mạng xã hội đang lan truyền những tin nhắn được cho là của nữ sinh Trường THPT chuyên ĐH Vinh trước khi tự tử. Trong nội dung tin nhắn, nữ sinh dặn bạn sau này khi mình không còn nữa, thì phải mạnh mẽ, nhớ ăn sáng, không được bỏ bữa.

Trước khi tự tử, nữ sinh trường chuyên đã nghỉ học 20 buổi

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Trước khi tự tử, nữ sinh Trường THPT Chuyên Đại học Vinh đã xin chuyển lớp và nghỉ học nhiều lần.