Thái Bình: Khẩn trương xác định nguyên nhân khiến ngao nuôi chết hàng loạt

TRUNG DU |

Thái Bình - Các cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình đang tập trung xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngao nuôi thương phẩm tại một số bãi triều ở huyện Thái Thụy chết với số lượng lớn trong vài ngày qua.

Thực trạng ngao nuôi bị chết, yếu

Chiều ngày 14.9, Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình bước đầu có báo cáo gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về kết quả sau khi sơ bộ kiểm tra tình hình thực tế tại bãi triều nuôi ngao ở hai xã Thái Đô và Thái Thượng (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Theo Chi cục Thủy sản Thái Bình, ngày 12.9, sau khi nhận được công văn số 179/NN&PTNT của UBND huyện Thái Thụy về việc ngao nuôi tại bãi triều ven biển bị yếu và chết, đơn vị này đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thái Thụy, UBND các xã Thái Đô, Thái Thượng thành lập đoàn, tiến hành kiểm tra thực tế, lấy mẫu ngao chết tại bãi triều của 2 xã trên.

Tổng diện tích nuôi ngao trên địa bàn toàn xã Thái Đô khoảng 558,2 ha, xã Thái Thượng khoảng 463 ha. Theo trình bày của một số hộ nuôi ngao, hiện tượng ngao yếu trồi lên khỏi mặt bãi đêm ngày 8.9, sau đó hiện tượng ngao chết bất thường tập trung tại 1 số bãi nuôi.

Kết quả kiểm tra thực tế, tại tiểu vùng nuôi ngao 2.2 xã Thái Đô của hộ ông Nguyễn Thế Luyện có tới 63 ha có xuất hiện tình trạng ngao yếu, chết. Mật độ nuôi tại phần diện tích này được xác định khoảng 736 - 880 con/m2, ngao có trọng lượng 90 - 95 con/1 kg, tỉ lệ ngao chết từ 16 - 28,26 % (đã mở vỏ).

Tại tiểu vùng nuôi ngao 4 mở rộng xã Thái Đô của hộ ông Hà Duy Huệ có 2 ha có xuất hiện tình trạng ngao yếu, chết. Mật độ nuôi tại phần diện tích này được xác định khoảng 640 con/m2, ngao có trọng lượng 150 con/1 kg, tỉ lệ ngao yếu khoảng 12,5 % (nổi trên mặt bãi, còn khép vỏ).

Cùng nuôi ngao ở tiểu vùng 4 mở rộng xã Thái Đô còn có hộ ông Phạm Văn Thăng (15 ha có xuất hiện tình trạng ngao yếu, chết; mật độ nuôi 3.200 con/m2; kích cỡ ngao 700 con/1 kg; tỉ lệ ngao yếu là 2,5%) và hộ ông Giang Văn Anh (4 ha có xuất hiện tình trạng ngao yếu, chết; mật độ nuôi 1.712 con/m2; kích cỡ ngao 300 con/1 kg; tỉ lệ ngao yếu là 7,4 %.

Mật độ nuôi thả ngao của 4 hộ nói trên được xác định cao hơn khuyến cáo của cơ quan chuyên môn từ 6 - 12 lần.

Đối với tiểu vùng nuôi ngao 2.1 xã Thái Thượng, tổng diện tích bãi triều nuôi ngao là 463 ha, số hộ nuôi là 49 hộ/66 chòi canh ngao, ngao có hiện tượng yếu với tỉ lệ 2-9% (nổi trên mặt bãi, còn khép vỏ) chiếm 50% diện tích ngao nuôi, mật độ nuôi dao động từ 1.500 -5.400 con/m2, cũng cao hơn so với khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Kích cỡ ngao dao động từ 350-500con/kg.

Phần ngao chết đã nổi trên bãi, mở vỏ. Ảnh: M.T
Phần ngao chết đã nổi trên bãi, mở vỏ. Ảnh: M.T

Khuyến cáo của cơ quan chuyên môn

"Tại buổi kiểm tra, Chi cục Thuỷ sản đã yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thái Thụy chỉ đạo UBND xã Thái Thượng, Thái Đô hướng dẫn các hộ nuôi ngao khẩn trương thu gom vỏ ngao chết, chôn lấp đúng nơi quy định, đồng thời vệ sinh mặt bãi, vây, lưới để hạn chế ô nhiễm môi trường vùng nuôi. San phẳng các chỗ trũng đọng nước", trích nội dung báo cáo của Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Bình.

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn khuyến cáo các hộ nuôi trồng cần tiến hành san thưa mật độ ngao theo tỉ lệ vừa phải, đúng kỹ thuật. Cụ thể, đối với cỡ giống từ 500-800con/kg, mật độ nuôi 180-250 con/m2; cỡ giống từ 800-2000 con/kg, mật độ nuôi 250-350 con/m2; cỡ giống từ 120-200 con/kg, mật độ nuôi 100 con/m2.

Cùng với đó, người nuôi ngao không thực hiện việc thả lại ngao giống trong thời gian ngao chết. Sau khi môi trường ổn định tiến hành cải tạo, vệ sinh, khử trùng bãi nuôi trước khi thả lại giống mới. Tiếp tục giám sát tình hình ngao nuôi và báo cáo hàng ngày theo quy định.

Liên quan đến việc tìm, xác định nguyên nhân ngao chết số lượng lớn, cũng trong ngày hôm qua (13.9), Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Bình đã tiến hành lấy mẫu ngao gửi xét nghiệm; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã lấy mẫu nước để tiến hành phân tích. Ngay khi có kết quả xét nghiệm mẫu, các đơn vị chuyên môn sẽ gửi ngay về các địa phương để các hộ nuôi ngao được biết.

Chưa khẳng định ngao chết do dầu loang

Trước ý kiến của các hộ nuôi ngao có diện tích ngao bị chết cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngao chết bất thường bởi ảnh hưởng từ sự cố tràn dầu từ tàu chở dầu Hà An 01 HP5767 bị chìm trên luồng Diêm Điền vào ngày 8.9, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Bình, Chi cục Thủy sản cho biết hiện phải đợi kết quả xét nghiệm mẫu để phân tích, đánh giá mới có thể đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân khiến ngao chết.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người nuôi ngao và quan sát thực tế của phóng viên, cục bộ ở một số điểm có hiện tượng vết dầu loang bám vào thân con ngao bị chết, nổi trên mặt bãi.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết xấu, khó tiếp cận tàu chở hơn 1.000 tấn dầu bị chìm, tràn dầu

TRUNG DU |

Thái Bình - Tàu Hà An 01 số đăng ký HP 5767 chở 1.077 tấn dầu DO đã bị chìm ngày 8.9 và có hiện tượng tràn dầu ra biển.

Cá chết bất thường trên sông ở Thái Bình: Bước đầu xác định "nghi phạm"

TRUNG DU |

Thái Bình - Trên đoạn sông dài hơn 1km chảy giữa xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương) và xã Vũ Vân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có rất nhiều tác nhân có thể là "thủ phạm" khiến cá trên sông chết bất thường hàng loạt những ngày qua. Trong đó, có 1 cơ sở sơ chế bột nhôm hiện đang là "đối tượng" tình nghi lớn nhất.

Thái Bình: Điều tra nguyên nhân cá chết bất thường hàng loạt trên sông

TRUNG DU |

Thái Bình - Tại con sông ở địa phận giáp ranh giữa huyện Kiến Xương với huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) vừa xuất hiện tình trạng cá sông chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, nổi trên mặt nước khiến người dân địa phương tỏ ra khá hoang mang, lo lắng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thời tiết xấu, khó tiếp cận tàu chở hơn 1.000 tấn dầu bị chìm, tràn dầu

TRUNG DU |

Thái Bình - Tàu Hà An 01 số đăng ký HP 5767 chở 1.077 tấn dầu DO đã bị chìm ngày 8.9 và có hiện tượng tràn dầu ra biển.

Cá chết bất thường trên sông ở Thái Bình: Bước đầu xác định "nghi phạm"

TRUNG DU |

Thái Bình - Trên đoạn sông dài hơn 1km chảy giữa xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương) và xã Vũ Vân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có rất nhiều tác nhân có thể là "thủ phạm" khiến cá trên sông chết bất thường hàng loạt những ngày qua. Trong đó, có 1 cơ sở sơ chế bột nhôm hiện đang là "đối tượng" tình nghi lớn nhất.

Thái Bình: Điều tra nguyên nhân cá chết bất thường hàng loạt trên sông

TRUNG DU |

Thái Bình - Tại con sông ở địa phận giáp ranh giữa huyện Kiến Xương với huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) vừa xuất hiện tình trạng cá sông chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, nổi trên mặt nước khiến người dân địa phương tỏ ra khá hoang mang, lo lắng.